Bạo động đang đe dọa nền dân chủ ở Myanmar

Tổng thống Thein Sein đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại bang Rakhine từ ngày 10/6 do bạo lực leo thang.

Báo chí Myanmar ngày 11/6 đưa tin, Chính phủ nước này đã ký kết thỏa thuận hòa bình với Đảng Tiến bộ Quốc gia Kaiinni (KNPP), một trong những nhóm vũ trang sắc tộc ở nước này, tại các cuộc hội đàm cấp trung ương diễn ra hồi cuối tuần qua ở Loikaw, bang Kayah.

Tham gia hội đàm và ký kết thỏa thuận có đại diện Chính phủ Myanmar, ông U Aung Min, Bộ trưởng Giao thông đường sắt, Phó Chủ tịch Ủy ban kiến tạo hòa bình trung ương Myanmar và Bí thư thứ nhất của Đảng Tiến bộ Quốc gia Kaiinni, ông Khu Oo Yai.

Người dân bang Rakhine chứng kiến ngôi nhà mình bị cháy do bạo lực hôm 10/6 (Ảnh: Reuters)
Thỏa thuận giữa hai bên quy định sẽ chấm dứt các cuộc xung đột vũ trang và kiến tạo hòa bình dựa trên kế hoạch 20 điểm của Đảng Tiến bộ Quốc gia Kaiinni mà hai bên đã thông qua tại các cuộc hội đàm cấp nhà nước hồi tháng Ba vừa qua.

Tháng 8/2011, Tổng thống Thein Sein đã đề xuất với 12 nhóm vũ trang trong nước bản kế hoạch kiến tạo hòa bình 3 giai đoạn. Đảng Tiến bộ Quốc gia Kaiinni là một trong 5 nhóm từ chối gia nhập lực lượng bảo vệ biên giới của chính phủ.

Năm 1995, Đảng Tiến bộ Quốc gia Kaiinni và Chính phủ Mianma đã từng ký thỏa thuận ngừng bắn, song đã bị phá vỡ chỉ sau 3 tháng ký kết.

Đến nay đã có 12 nhóm vũ trang sắc tộc đạt được thỏa thuận hòa bình sơ bộ với chính phủ ở cấp bang hoặc cấp trung ương. Tuy nhiên, các cuộc thương lượng hòa bình với nhóm Quân đội độc lập Kachin, nhóm vũ trang của người sắc tộc Kachin, hiện vẫn bế tắc.

Trong bài phát biểu trên truyền hình nước này hôm 10/6, Tổng thống Thein Sein cảnh báo, bạo động sắc tộc tại các khu vực phía Tây Myanmar, nếu tiếp tục lan rộng có thể đẩy tiến trình dân chủ tại nước này gặp nguy hiểm.  

Trong bài phát biểu, Tổng thống Thein Sein khẳng định rắc rối phải được xử lý bằng pháp luật trong bối cảnh bất ổn và bạo lực tiếp tục diễn ra ở bang Rakhine, miền Tây Myanmar.

Ông chỉ rõ, đụng độ đẫm máu bắt nguồn từ mâu thuẫn liên quan đến tôn giáo, phân biệt chủng tộc và trả thù do bị kích động. Hậu quả là các hành động không tuân thủ luật pháp tràn lan, đe dọa hủy hoại nghiêm trọng tiến trình dân chủ mới bắt đầu ở đất nước vốn đang cần một môi trường ổn định để phát triển.

“Chúng tôi mong muốn người dân nhận thức rõ tầm quan trọng của sự ổn định và hòa bình, tiến trình dân chủ và sự phát triển của đất nước. Về phía Chính phủ, chúng tôi mong muốn giải quyết những hệ lụy phát sinh từ bạo động theo đúng quy định của pháp luật và chúng tôi cũng sẽ hành động trong khuôn khổ của luật pháp và các quy định pháp lý có liên quan để những vụ việc như vậy không tiếp tục tái diễn”.

Tổng thống Thein Sein đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại bang Rakhine từ ngày 10/6 do bạo lực leo thang. Quyết định này cũng nhằm khôi phục an ninh và ổn định cho người dân, đồng thời huy động được lực lượng vũ trang hỗ trợ.

Tổng thống Thein Sein kêu gọi tất cả các bên ở nước này, bao gồm các chính đảng, tổ chức tôn giáo, các tổ chức cộng đồng cũng như các phương tiện thông tin đại chúng hợp tác nhằm khôi phục luật pháp, hòa bình và ổn định.

Làn sóng bạo lực trong những ngày qua đã làm 8 người thiệt mạng, 23 người bị thương, hàng trăm ngôi nhà, cửa hàng và một ngôi đền Hồi giáo bị đốt phá, cướp bóc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên