Báo động nhầm tại căn cứ quân sự Mỹ tại Hàn Quốc

VOV.VN - Vụ kích hoạt nhầm còi báo động tại căn cứ Mỹ này đã khiến một số binh sĩ Mỹ chạy vội ra ngoài và sau đó rất tức giận.

Sư đoàn bộ binh đóng quân tại căn cứ Casey, Dongducheon, Hàn Quốc hôm 27/12 cho biết, còi báo động tại căn cứ này đã vô tình được kích hoạt gây ra tình trạng hoảng loạn ngắn.

Căn cứ Casey. Ảnh: Military bases.

Theo lịch trình, cứ vào 22h, một bản nhạc sẽ được phát trên hệ thống loa của căn cứ để báo hiệu kết thúc một ngày làm việc. Tuy nhiên, vào tối 26/12 do lỗi của người thao tác, còi báo động đã được kích hoạt.

Vụ việc đã làm một số binh sĩ mặc quân phục chạy vội ra ngoài trước khi nhận ra đó chỉ là nhầm lẫn, một số binh sĩ cũng tỏ ra tức giận và phàn nàn về sự cố trên.

Vụ việc đã gây chú ý khi xảy ra trong bối cảnh Triều Tiên liên tiếp cảnh báo Mỹ về thời hạn chót vào cuối năm để nối lại cuộc đàm phán hạt nhân đang bị gián đoạn, hoặc đối mặt với “quà giáng sinh”. Tuy nhiên giáng sinh đã trôi qua mà Triều Tiên không có động thái mới, dù có nhiều dấu hiệu cho thấy nước này đang khởi động lại các vụ thử tên lửa đạn đạo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kịch bản thảm khốc khi chiến tranh hạt nhân Mỹ-Triều Tiên nổ ra
Kịch bản thảm khốc khi chiến tranh hạt nhân Mỹ-Triều Tiên nổ ra

VOV.VN - Chiến tranh hạt nhân là điều không mong muốn với hậu quả vô cùng thảm khốc cho cả hai bên. Trong cuộc chiến này, Mỹ có ưu thế hơn Triều Tiên.

Kịch bản thảm khốc khi chiến tranh hạt nhân Mỹ-Triều Tiên nổ ra

Kịch bản thảm khốc khi chiến tranh hạt nhân Mỹ-Triều Tiên nổ ra

VOV.VN - Chiến tranh hạt nhân là điều không mong muốn với hậu quả vô cùng thảm khốc cho cả hai bên. Trong cuộc chiến này, Mỹ có ưu thế hơn Triều Tiên.

Triều Tiên có thể tiếp tục đàm phán với Mỹ sau khi ông Trump thoát tội
Triều Tiên có thể tiếp tục đàm phán với Mỹ sau khi ông Trump thoát tội

VOV.VN -Triều Tiên có thể đợi cho đến khi nền tảng chính trị của chính quyền Tổng thống Trump trở nên vững chắc hơn mới tiếp tục đàm phán.  

Triều Tiên có thể tiếp tục đàm phán với Mỹ sau khi ông Trump thoát tội

Triều Tiên có thể tiếp tục đàm phán với Mỹ sau khi ông Trump thoát tội

VOV.VN -Triều Tiên có thể đợi cho đến khi nền tảng chính trị của chính quyền Tổng thống Trump trở nên vững chắc hơn mới tiếp tục đàm phán.  

Triều Tiên không “gửi quà Giáng sinh”, Mỹ “thấp thỏm không yên“
Triều Tiên không “gửi quà Giáng sinh”, Mỹ “thấp thỏm không yên“

VOV.VN - Dù không có “món quà Giáng sinh” nào như dự đoán từ phía Triều Tiên song các quan chức Mỹ vẫn “thấp thỏm” trước tính toán khó lường từ Bình Nhưỡng.

Triều Tiên không “gửi quà Giáng sinh”, Mỹ “thấp thỏm không yên“

Triều Tiên không “gửi quà Giáng sinh”, Mỹ “thấp thỏm không yên“

VOV.VN - Dù không có “món quà Giáng sinh” nào như dự đoán từ phía Triều Tiên song các quan chức Mỹ vẫn “thấp thỏm” trước tính toán khó lường từ Bình Nhưỡng.

Truyền thông Triều Tiên lên án các hoạt động do thám của Mỹ
Truyền thông Triều Tiên lên án các hoạt động do thám của Mỹ

VOV.VN - Theo Tờ Meari của Triều Tiên, Mỹ và Hàn Quốc đang tăng cường khả năng sẵn sàng quân sự chống lại Bình Nhưỡng.

Truyền thông Triều Tiên lên án các hoạt động do thám của Mỹ

Truyền thông Triều Tiên lên án các hoạt động do thám của Mỹ

VOV.VN - Theo Tờ Meari của Triều Tiên, Mỹ và Hàn Quốc đang tăng cường khả năng sẵn sàng quân sự chống lại Bình Nhưỡng.

Lý do Triều Tiên có thể từ bỏ vũ khí hạt nhân
Lý do Triều Tiên có thể từ bỏ vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân do lo sợ âm mưu lật đổ bằng vũ lực từ bên ngoài. Nhưng kho vũ khí thông thường của họ vẫn đủ để bảo vệ độc lập.

Lý do Triều Tiên có thể từ bỏ vũ khí hạt nhân

Lý do Triều Tiên có thể từ bỏ vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân do lo sợ âm mưu lật đổ bằng vũ lực từ bên ngoài. Nhưng kho vũ khí thông thường của họ vẫn đủ để bảo vệ độc lập.

Quà Giáng sinh của Triều Tiên: “Bình hoa” hay “Tên lửa”?
Quà Giáng sinh của Triều Tiên: “Bình hoa” hay “Tên lửa”?

VOV.VN - Triều Tiên cảnh báo Mỹ nên đưa ra đề xuất “có thể chấp nhận được” trước hạn chót vào cuối năm nay và sẽ tự quyết định “món quà Giáng sinh” cho mình.

Quà Giáng sinh của Triều Tiên: “Bình hoa” hay “Tên lửa”?

Quà Giáng sinh của Triều Tiên: “Bình hoa” hay “Tên lửa”?

VOV.VN - Triều Tiên cảnh báo Mỹ nên đưa ra đề xuất “có thể chấp nhận được” trước hạn chót vào cuối năm nay và sẽ tự quyết định “món quà Giáng sinh” cho mình.