Bão In-Fa sẽ đổ bộ lần hai vào Trung Quốc

VOV.VN - Bão In-Fa vừa đổ bộ vào phía Đông Trung Quốc vào trưa 25/7 với gió giật mạnh và gây mưa lớn có thể lên tới 350 mm. Dự kiến, tối nay, cơn báo này sẽ một lần nữa đổ bộ trở lại nước này đoạn từ Chiết Giang đến Thượng Hải.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc, bão In-Fa đổ bộ vào quận Phổ Đà, thành phố cảng Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang vào khoảng 12h30 trưa 25/7 (giờ địa phương). Bão di chuyển với vận tốc 15 km/h và sức gió khoảng 137 km/h. 

Trước đó, In-Fa quét qua Đài Loan với sức gió lên đến 155 km/h, giật 191 km/h và gây mưa lớn ở hòn đảo này. Bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc, quét dọc theo bờ biển tỉnh Chiết Giang trong trưa nay. 

Từ sáng nay, bão In-Fa đã gây mưa liên tục ở Thượng Hải. Thành phố này cùng các vùng duyên hải lân cận ở miền Đông Trung Quốc đã hủy toàn bộ chuyến bay, hoãn và hủy các chuyến tàu điện ngầm cũng như ngừng mọi hoạt động kinh doanh.

Cơ quan Ứng phó Khẩn cấp tỉnh Chiết Giang đã nâng báo động ứng phó lên mức cao nhất từ hôm qua. Chợ và trường học đóng cửa toàn bộ. Những tuyến đường không thiết yếu tạm thời được phong tỏa.

Dự báo mới nhất vừa đưa ra trưa 25/7 của Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc cho thấy, tối nay, cơn bão này sẽ một lần nữa đổ bộ trở lại vùng biển phía Đông nước này, đoạn từ Gia Hưng, Chiết Giang đến Phố Đông, Thượng Hải.

Mưa to, gió lớn của cơn bão sẽ kéo dài hơn 5 ngày tại khu vực miền Đông Trung Quốc. 6 thành phố gồm Thiệu Hưng, Ninh Ba của tỉnh Chiết Giang sẽ chứng kiến ​​những trận cuồng phong và các cơn mưa dữ dội.

Tuần trước, mưa lũ đã khiến nhiều địa phương ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc ngập trong biển nước. Tính đến nay, đợt mưa lũ này đã khiến 58 người thiệt mạng, 5 người mất tích, hơn 9,3 triệu người bị ảnh hưởng, 1,14 triệu người phải di dời khẩn cấp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc nâng mức phản ứng khẩn cấp khi bão In-Fa đang tiến gần
Trung Quốc nâng mức phản ứng khẩn cấp khi bão In-Fa đang tiến gần

VOV.VN - Ngày 24/7, Trung Quốc nâng mức phản ứng khẩn cấp về kiểm soát bão lụt lên cấp 3, khi bão In-Fa đang tiến gần khu vực ven biển phía đông của nước này.

Trung Quốc nâng mức phản ứng khẩn cấp khi bão In-Fa đang tiến gần

Trung Quốc nâng mức phản ứng khẩn cấp khi bão In-Fa đang tiến gần

VOV.VN - Ngày 24/7, Trung Quốc nâng mức phản ứng khẩn cấp về kiểm soát bão lụt lên cấp 3, khi bão In-Fa đang tiến gần khu vực ven biển phía đông của nước này.

Chuyên gia Hong Kong: Lũ lụt ở Đức, Trung Quốc liên quan đến biến đổi khí hậu
Chuyên gia Hong Kong: Lũ lụt ở Đức, Trung Quốc liên quan đến biến đổi khí hậu

VOV.VN - Các nước trên thế giới cần phải lường trước các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt hơn nữa gây ra do biến đổi khí hậu. Đó là cảnh của Giáo sư Johnny Chan, chuyên gia về khoa học khí quyển tại Đại học Hong Kong (Trung Quốc).

Chuyên gia Hong Kong: Lũ lụt ở Đức, Trung Quốc liên quan đến biến đổi khí hậu

Chuyên gia Hong Kong: Lũ lụt ở Đức, Trung Quốc liên quan đến biến đổi khí hậu

VOV.VN - Các nước trên thế giới cần phải lường trước các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt hơn nữa gây ra do biến đổi khí hậu. Đó là cảnh của Giáo sư Johnny Chan, chuyên gia về khoa học khí quyển tại Đại học Hong Kong (Trung Quốc).

Số người thiệt mạng do mưa lũ ở Trịnh Châu (Trung Quốc) tăng lên 51 người
Số người thiệt mạng do mưa lũ ở Trịnh Châu (Trung Quốc) tăng lên 51 người

VOV.VN - Mưa lớn và lũ xiết liên tục những ngày qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, cũng như ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất và đời sống cho người dân thành phố Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Số người thiệt mạng do mưa lũ ở Trịnh Châu (Trung Quốc) tăng lên 51 người

Số người thiệt mạng do mưa lũ ở Trịnh Châu (Trung Quốc) tăng lên 51 người

VOV.VN - Mưa lớn và lũ xiết liên tục những ngày qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, cũng như ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất và đời sống cho người dân thành phố Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.