Bạo lực ở cực Nam Thái Lan, 2 người chết

(VOV) - Đây là một trong nhiều vụ bạo lực diễn ra hàng ngày tại 3 tỉnh cực Nam Thái Lan.

Sáng 11/12, tại huyện Ra Nge, tỉnh Narathiwat ở cực Nam Thái Lan, xảy ra vụ xả súng vào quán giải khát, làm 2 dân thường bị chết và 7 người khác bị thương.

Hiện trường một vụ đánh bom tại tỉnh Yala, Thái Lan (Ảnh: Reuters)

Theo điều tra ban đầu của cảnh sát, hung thủ thuộc nhóm vũ trang chống đối chính quyền ở địa phương. Đây là một trong nhiều vụ bạo lực diễn ra hàng ngày tại 3 tỉnh cực Nam Thái Lan; do một số nhóm Hồi giáo cực đoan tiến hành nhằm chống phá chính quyền và gây hoang mang cho người dân địa phương.

Nguồn tin tình báo Thái Lan ở cực Nam hôm 10/12 cho biết, các nhóm Hồi giáo cực đoan này đã họp bàn kế hoạch gia tăng hoạt động bạo lực trong năm tới, với mục tiêu đối đầu và thách thức các lực lượng an ninh của Thái Lan. Dự kiến trong mấy ngày tới, Thủ tướng Thái Lan Yingluc Shinawatra sẽ đến các tỉnh cực Nam để trực tiếp nắm tình hình và chỉ đạo giải quyết tình trạng bất ổn ở khu vực này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Thái Lan vượt qua bỏ phiếu bất tín nhiệm ở Hạ Viện
Thủ tướng Thái Lan vượt qua bỏ phiếu bất tín nhiệm ở Hạ Viện

(VOV) - Thượng viện Thái Lan cũng sẽ tổ chức một cuộc tranh luận bất tín nhiệm Chính phủ nhưng không bỏ phiếu.

Thủ tướng Thái Lan vượt qua bỏ phiếu bất tín nhiệm ở Hạ Viện

Thủ tướng Thái Lan vượt qua bỏ phiếu bất tín nhiệm ở Hạ Viện

(VOV) - Thượng viện Thái Lan cũng sẽ tổ chức một cuộc tranh luận bất tín nhiệm Chính phủ nhưng không bỏ phiếu.

Thái Lan khéo léo dập tắt biểu tình tại Bangkok
Thái Lan khéo léo dập tắt biểu tình tại Bangkok

(VOV) - Bằng tuyên truyền vận động và áp dụng Luật An ninh Nội đia, chính phủ Thái Lan đã vô hiệu hóa biểu tình của PSG.

Thái Lan khéo léo dập tắt biểu tình tại Bangkok

Thái Lan khéo léo dập tắt biểu tình tại Bangkok

(VOV) - Bằng tuyên truyền vận động và áp dụng Luật An ninh Nội đia, chính phủ Thái Lan đã vô hiệu hóa biểu tình của PSG.