Thái Lan khéo léo dập tắt biểu tình tại Bangkok

(VOV) - Bằng tuyên truyền vận động và áp dụng Luật An ninh Nội đia, chính phủ Thái Lan đã vô hiệu hóa biểu tình của PSG.

Cuộc biểu tình chống chính phủ Thái Lan do Tổ chức bảo vệ Siam (PSG) tổ chức ngày hôm 24/11 với sự tham dự khoảng 13.000 người đã kết thúc ngay chiều cùng ngày với các diễn biến cho thấy, Chính phủ Thái Lan đã thành công trong nỗ lực đối phó với biểu tình.

Hơn 5h chiều 24/11, cuộc biểu tình của Tổ chức bảo vệ Siam đã kết thúc với tuyên bố thừa nhận thất bại của Chủ tịch Tổ chức bảo vệ Siam, đại tướng về hưu Boonlert Kaewprasi trong việc tổ chức cuộc biểu tình nhằm chống đối chính phủ Thái Lan.     

 

Cảnh sát Thái chủ động vô hiệu hóa cuộc biểu tình của PSG (ảnh: demotix)

Chính phủ Thái Lan đã đề ra những sách lược, đáng chú ý là tuyên truyền vận động quần chúng đến từng cấp địa phương trên toàn quốc với sự chỉ đạo từ trung ương. Về mặt pháp lý, Thái Lan áp dụng Luật An ninh Nội địa tại 3 quận trung tâm Bangkok, nơi Tổ chức bảo vệ Siam tổ chức biểu tình và tập trung nhiều trụ sở trung ương, cung điện Hoàng gia, tòa nhà Quốc hội. Luật An ninh Nội địa cho phép chính phủ trao nhiều quyền chỉ đạo, cho phép các lực lượng của nhà nước bao gồm quân đội, cảnh sát, an ninh, dân phòng… đối phó cuộc biểu tình.

Dựa vào luật này, chính phủ Thái Lan công bố phân cấp 3 khu vực cấm tuyệt đối, cấm xâm phạm và khu vực kiểm soát, đồng thời lập “Trung tâm điều hành bảo vệ an toàn xã hội” với ban điều hành của nhiều tướng lĩnh cảnh sát và quân đội do Tư lệnh cảnh sát quốc gia, Đại tướng Adul Sangsingkaew, chuẩn bị gần 40.000 người trong đó triển khai trực tiếp gần 20.000 cảnh sát và nhân viên an ninh để đối phó cuộc biểu tình.

Về đối ngoại, Thái Lan mời hơn 60 đại diện các tổ chức quốc tế, đại sứ quán nước ngoài tại Thái Lan đến để giải thích tình hình và việc ban bố Lệnh tình trạng khẩn cấp. Tại cuộc biểu tình, cảnh sát đã bắt 137 đối tượng gây rối và có 61 trường hợp bị thương trong đó có 9 cảnh sát.

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra cho rằng chính quyền đã xử lý phù hợp với những diễn biến xảy ra. Bà cho biết: “Tôi xin cám ơn người dân đã hiểu về tình hình vừa xảy ra. Tôi cũng xin cám ơn lực lượng cảnh sát, an ninh đã có phản ứng tỉnh táo, kiểm soát tốt tình hình. Tôi đã chỉ đạo Bộ y tế chăm sóc tất cả các trường hợp bị thương trong cuộc biểu tình, ngoài ra những trường hợp đang xem xét xử lý, chúng tôi cam đoan sẽ xét xử công bằng và đúng pháp luật”.

Cảnh sát Thái Lan cũng nhanh chóng thả gần như toàn bộ những người bị bắt đồng thời chính quyền đã điều 200 ô tô bus tới địa điểm biểu tình để tạo điều kiện cho người biểu tình trở về địa phương.

Cho đến chiều nay, một số tuyến đường xung quanh các địa điểm nhạy cảm vẫn tiếp tục bị phong tỏa, tuy nhiên Thủ tướng Thái Lan đã chỉ đạo xem xét khả năng sớm dỡ  ISA khi tình hình trở lại bình thường. Dư luận tại Thái Lan đa số ủng hộ việc áp dụng ISA cũng như biện pháp đối phó thành công của Chính phủ, khiến cuộc biểu tình phải tự nhanh chóng kết thúc. Điều này cũng phá tan lo ngại về sự “hợp lực” giữa cuộc biểu tình đường phố của PSG với cuộc chất vấn bất tín nhiệm chính phủ của đảng Dân chủ đối lập trong ba ngày bắt đầu từ chiều nay tại Quốc hội Thái Lan./.                                              

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biểu tình lớn phản đối Chính phủ của Thủ tướng Thái Lan
Biểu tình lớn phản đối Chính phủ của Thủ tướng Thái Lan

Đây là cuộc biểu tình quy mô lớn đầu tiên chống lại chính quyền 16 tháng của bà Yingluck.

Biểu tình lớn phản đối Chính phủ của Thủ tướng Thái Lan

Biểu tình lớn phản đối Chính phủ của Thủ tướng Thái Lan

Đây là cuộc biểu tình quy mô lớn đầu tiên chống lại chính quyền 16 tháng của bà Yingluck.

Thái Lan: Kết thúc biểu tình sớm
Thái Lan: Kết thúc biểu tình sớm

Những người tập trung biểu tình đã giải tán khỏi Quảng trường Hoàng gia ở Bangkok dù kế hoạch cuộc biểu tình kéo dài tới sáng hôm sau

Thái Lan: Kết thúc biểu tình sớm

Thái Lan: Kết thúc biểu tình sớm

Những người tập trung biểu tình đã giải tán khỏi Quảng trường Hoàng gia ở Bangkok dù kế hoạch cuộc biểu tình kéo dài tới sáng hôm sau