Bạo lực phủ bóng đen trong Ngày Độc lập Nigeria

VOV.VN - Các vụ tấn công của phiến quân Boko Haram thời gian gần đây làm dấy lên mối lo ngại của cộng đồng quốc tế về an ninh Nigeria.

Ngày 27/2, Nigeria tổ chức hội thảo an ninh nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Độc lập với sự tham gia của các nhà lãnh đạo thế giới như Tổng thống Pháp Francois Hollande, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso. Sự kiện kỷ niệm Ngày Độc lập của Nigeria này bị phủ bóng đen bởi hàng loạt các vụ tấn công của phiến quân Boko Haram thời gian gần đây, làm dấy lên mối lo ngại của cộng đồng quốc tế về tình hình an ninh tại quốc gia sản xuất dầu mỏ hàng đầu châu Phi này. 

Nhóm phiến quân Boko Haram ở Nigeria (Ảnh: Presstv)

Phát biểu tại hội thảo an ninh ở Thủ đô Abuja nhân Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Độc lập của Nigeria, Tổng thống Goodluck Jonathan bày tỏ nỗi buồn và chia buồn với gia đình những nạn nhân thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực vừa qua ở vùng Đông Bắc nước này. Các tay súng Boko Haram đã bắn chết ít nhất 12 người trong 1 vụ tấn công vào các ngôi làng ở phía Đông Bắc nước này đêm 27/2. 

Vụ tấn công xảy ra chỉ 2 ngày sau vụ thảm sát ở trường học làm 59 học sinh thiệt mạng. Trong tháng 2 này, các tay súng Boko Haram đã sát hại hơn 300 người, phần lớn là dân thường, trong đó có 2 vụ tấn công bạo lực nhất vào tuần trước làm khoảng 100 người thiệt mạng.

Tổng thống Jonathan nhấn mạnh, Nigeria không chấp nhận những những hành động vô nhân tính này và cam kết sẽ đưa thủ phạm ra xét xử công bằng: “Chúng ta không thể để đất nước này trở thành thiên đường cho chủ nghĩa khủng bố. Chúng ta cần phải thông qua những nghị định thư cho phép các nước truy đuổi các tay súng khủng bố ở những nước khác. Chúng ta cần phải có cách tiếp cận tổng thể để nhanh chóng chấm dứt tình trạng khủng bố và phiến quân hoạt động xuyên biên giới”.

Trong bài phát biểu có chủ đề “An ninh con người, Hòa bình và Phát triển – chương trình nghị sự thế kỷ 21 cho châu Phi”, Chủ tịch Ủy ban châu Âu José Manuel Barroso tái khẳng định sự ủng hộ của Liên minh châu Âu đối với hòa bình và an ninh của châu lục này. Ông Barroso nhấn mạnh, Liên minh châu Âu ủng hộ những giải pháp mà châu Phi đưa ra cho chính những vấn đề của châu lục này.

Về phần mình, Tổng thống Pháp Francois Hollande lên tiếng ủng hộ Nigeria trong cuộc chiến chống lại phiến quân Hồi giáo cực đoan Boko Haram, đồng thời nhấn mạnh, đây cũng là cuộc chiến của nước Pháp: “Tôi cam kết với Tổng thống Nigeria rằng, cuộc chiến của người dân nước này cũng là cuộc chiến của chúng tôi. Nước Pháp luôn ủng hộ Nigeria về mặt chính trị và khi cần, chúng tôi sẽ giúp Nigeria chống lại chủ nghĩa khủng bố, xây dựng nền dân chủ”.

Phiến quân Boko Haram hoạt động mạnh ở phía Bắc Nigeria với mục tiêu thành lập một nhà nước Hồi giáo ở đây và đã làm hàng nghìn dân thường vô tội thiệt mạng trong những năm qua. Nhóm phiến quân này được cho là mối lo ngại về an ninh lớn nhất đối với Nigeria cũng như khu vực Tây Phi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bạo lực đẫm máu ở Nigeria, 47 người thiệt mạng
Bạo lực đẫm máu ở Nigeria, 47 người thiệt mạng

VOV.VN - Nhà chức trách Nigeria cho rằng, nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan Boko Haram là thủ phạm gây ra vụ tấn công.

Bạo lực đẫm máu ở Nigeria, 47 người thiệt mạng

Bạo lực đẫm máu ở Nigeria, 47 người thiệt mạng

VOV.VN - Nhà chức trách Nigeria cho rằng, nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan Boko Haram là thủ phạm gây ra vụ tấn công.

Nigeria: Lại có thêm hàng chục người di cư thiệt mạng
Nigeria: Lại có thêm hàng chục người di cư thiệt mạng

VOV.VN-Ít nhất 35 người Nigeria thiệt mạng khi đang tìm cách di cư tới nước láng giềng Algeria.

Nigeria: Lại có thêm hàng chục người di cư thiệt mạng

Nigeria: Lại có thêm hàng chục người di cư thiệt mạng

VOV.VN-Ít nhất 35 người Nigeria thiệt mạng khi đang tìm cách di cư tới nước láng giềng Algeria.

Xả súng vào đám cưới ở Nigeria, 30 người thiệt mạng
Xả súng vào đám cưới ở Nigeria, 30 người thiệt mạng

VOV.VN - Chú rể được xác định nằm trong số tử vong.

Xả súng vào đám cưới ở Nigeria, 30 người thiệt mạng

Xả súng vào đám cưới ở Nigeria, 30 người thiệt mạng

VOV.VN - Chú rể được xác định nằm trong số tử vong.

Giao tranh ác liệt ở Nigeria: 70 người thiệt mạng
Giao tranh ác liệt ở Nigeria: 70 người thiệt mạng

VOV.VN - Trong số những người thiệt mạng có 15 binh sĩ quân đội Nigeria và 5 dân thường.

Giao tranh ác liệt ở Nigeria: 70 người thiệt mạng

Giao tranh ác liệt ở Nigeria: 70 người thiệt mạng

VOV.VN - Trong số những người thiệt mạng có 15 binh sĩ quân đội Nigeria và 5 dân thường.

Italia cầm hòa Nigeria sau trận cầu kịch tính
Italia cầm hòa Nigeria sau trận cầu kịch tính

VOV.VN - Dù sớm vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Rossi ngay từ phút 12 nhưng Italia đã không kiểm soát được thế trận.

Italia cầm hòa Nigeria sau trận cầu kịch tính

Italia cầm hòa Nigeria sau trận cầu kịch tính

VOV.VN - Dù sớm vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Rossi ngay từ phút 12 nhưng Italia đã không kiểm soát được thế trận.

Tai nạn thảm khốc ở Nigeria, 22 người chết
Tai nạn thảm khốc ở Nigeria, 22 người chết

VOV.VN - Chiếc xe chở 34 hành khách, chất đầy các bao thực phẩm bị lật nhào rồi bốc cháy.

Tai nạn thảm khốc ở Nigeria, 22 người chết

Tai nạn thảm khốc ở Nigeria, 22 người chết

VOV.VN - Chiếc xe chở 34 hành khách, chất đầy các bao thực phẩm bị lật nhào rồi bốc cháy.

Bạo lực sắc tộc bùng phát tại Nigeria, 30 người thiệt mạng
Bạo lực sắc tộc bùng phát tại Nigeria, 30 người thiệt mạng

VOV.VN - Các tay súng không rõ danh tính vừa tấn công một ngôi làng ở miền trung Nigeria, sát hại ít nhất 30 người.

Bạo lực sắc tộc bùng phát tại Nigeria, 30 người thiệt mạng

Bạo lực sắc tộc bùng phát tại Nigeria, 30 người thiệt mạng

VOV.VN - Các tay súng không rõ danh tính vừa tấn công một ngôi làng ở miền trung Nigeria, sát hại ít nhất 30 người.

Phiến quân Nigeria sát hại hơn 100 dân thường
Phiến quân Nigeria sát hại hơn 100 dân thường

VOV.VN - Đây là vụ tấn công mới nhất trong làn sóng bạo lực tại khu vực Đông Bắc Nigeria.

Phiến quân Nigeria sát hại hơn 100 dân thường

Phiến quân Nigeria sát hại hơn 100 dân thường

VOV.VN - Đây là vụ tấn công mới nhất trong làn sóng bạo lực tại khu vực Đông Bắc Nigeria.