Bão Muifa quét qua Thượng Hải

Sáng 7/8, bão Muifa đã tràn qua Thượng Hải (Trung Quốc), buộc chính quyền thành phố phải đóng cửa toàn bộ các cầu, cảng chính tại đây.

Theo Cơ quan kiểm soát lũ Thượng Hải, sau khi tràn qua phía Đông thành phố với những cơn gió giật mạnh, bão Muifa đã phá hủy hầu hết các biển quảng cáo lớn trong thành phố, gây mất điện cục bộ ở hai khu dân cư và buộc hơn 300.000 phải sơ tán.

Mây đen đặc kín bầu trời Thượng Hải (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, với tâm lý chủ quan cho rằng, cơn bão đã suy yếu khi đi qua thành phố, vẫn có nhiều khách du lịch đổ ra khu vực Bến Thượng Hải, dọc sông Hoàng Phố.

“Mọi việc dường như khá bình thường, không giống như có một cơn bão đi qua. Gió cũng không quá mạnh. Tôi vẫn nghĩ rằng, bão thì phải mạnh hơn và khi đó sẽ  không có một ai trên đường phố.” – một khách du lịch nói.

Trong khi đó, nhiều cửa hàng vẫn mở cửa đón khách. Một chủ cửa hàng nói: “Chính quyền đã nói với chúng tôi rằng nếu bão mạnh, chúng tôi sẽ phải đóng cửa và nghỉ bán hàng trong vài ngày. Tuy nhiên, tôi đang mở cửa hàng lại vì theo tôi cơn bão không quá mạnh.”

Trước đó, các cơ quan chính quyền địa phương đã ra lệnh đóng cửa cầu Dương Tử dài gần 17 km sau khi áp dụng lệnh tương tự với cầu Hoa Đông dài hơn 32 km từ chiều 6/8.

Ngoài ra, chính quyền thành phố Thượng Hải cũng giới hạn tốc độ di chuyển của các phương tiện trên các tuyến đường cao tốc, đồng thời cho kiểm tra độ an toàn của toàn bộ hệ thống hạ tầng giao thông.

Muifa là cơn bão thứ 9 đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay và được coi là cơn bão mạnh không kém bão Masta, từng gây ra thiệt hại 150 triệu NDT (23 triệu USD) với Trung Quốc vào năm 2005.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, bão Muifa đang di chuyển lên phía Bắc và có thể đổ bộ vào tỉnh Sơn Đông trong sáng mai (8/8). Trung Quốc đã nâng báo động sóng biển ở các tỉnh duyên hải lên mức cao nhất, đồng thời lệnh cho các tàu, thuyền lập tức neo đậu tại những điểm an toàn.

Một quan chức Cơ quan phòng ngừa thiên tai Trung Quốc cho biết: “Sức gió của bão Muipha là rất mạnh và đã gây ảnh hưởng mạnh tới các khu vực bờ biển phía Đông Trung Quốc do chúng tôi vẫn chưa nắm rõ được hướng đi của cơn bão.”

Trong khi đó, tối 6/8, chính quyền tỉnh Triết Giang thông báo đã tìm thấy 35 tàu cá cùng toàn bộ 300 ngư dân của tỉnh Sơn Đông bị cho là mất tích ở ngoài khơi bờ biển phía Đông Trung Quốc do ảnh hưởng của bão. Chính quyền tỉnh Triết Giang đã cử 2 tàu cứu hộ để giúp đưa các ngư dân vào vùng biển an toàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên