Báo Mỹ đưa nhiều thông tin về chương trình hạt nhân Iran

Tờ “Thời báo New York” của Mỹ nói rằng, thông tin tình báo cho biết Iran có một cơ sở có thể tiến hành thử nhiệm thiết bị  hạt nhân mới chế tạo.

Bắt đầu từ chiều 7/11, báo chí của Mỹ đăng tải thông tin về Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) được cung cấp thông tin tình báo chứng minh rằng Iran đang tiến hành các công việc nhằm phát triển công nghệ vũ khí hạt nhân.

Tờ “Bưu điện Washington” đăng tải bài báo cho biết các nhà ngoại giao phương Tây và các chuyên gia hạt nhân, những người được cung cấp thông tin tình báo cho rằng Iran, với sự trợ giúp của một số nhà khoa học nước ngoài, đã thực hiện một số bước quan trọng để giải quyết các khó khăn về kỹ thuật hạt nhân.

Ông David Albright, một cựu quan chức của IAEA cho biết, việc làm của Iran bao gồm thiết kế, thử nghiệm một loại vỏ chứa chất nổ có thể được dùng để gây ra một vụ nổ hạt nhân. Trong khi đó, Tờ “Thời báo New York” của Mỹ thì nói rằng, thông tin tình báo cho biết Iran có một cơ sở có thể tiến hành thử nhiệm thiết bị  hạt nhân mới chế tạo.

Báo chí của Mỹ đăng tải thông tin trên đúng vào thời điểm, IAEA trong tuần này sẽ công bố bản báo cáo về chương trình hạt nhân của Iran. Phía Iran đã cảnh báo Giám đốc IAEA Yukiya Amano rằng đây là một bản báo cáo dối trá và nó sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức này.

Cuối tuần qua, Tổng thống Israel Shimon Peres nói rằng nước này có thể sẽ lựa chọn giải pháp quân sự thay cho giải pháp ngoại giao đối với chương trình hạt nhân của Iran. Thông báo này được đưa ra đúng 1 ngày sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng chương trình hạt nhân của Iran tiếp tục là mối đe dọa đối với an ninh của Mỹ.

Ngày 7/11, trả lời phỏng vấn báo Al-Akhbar của Ai Cập, Tổng thống Iran Ahmadinejad cảnh báo Mỹ và Israel rằng Iran sẽ không cho phép bất kỳ nước nào có hành động chống lại nước này. Theo Tổng thống Ahmadinejad, khả năng quân sự của Iran ngày càng tăng nên đã gây ra sự lo ngại đối với Mỹ và Israel. Ông Ahmadinejad một lần nữa khẳng định rằng chương trình hạt nhân của Iran là nhằm mục đích hòa bình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên