Báo Mỹ: Nga chuẩn bị hàng nghìn xe tăng cho cuộc tấn công lớn

VOV.VN - Tờ Foreign Policy của Mỹ dẫn lời một quan chức quân đội Ukraine giấu tên cho biết, Nga đang chuẩn bị hàng nghìn xe thiết giáp và hàng trăm chiến đấu cơ cho cuộc tấn công quy mô lớn ở Ukraine.

“Nga đã bắt đầu trang bị vũ khí và chuẩn bị cho một tấn công lớn sắp tới. Quân đội Ukraine ước tính rằng Nga đã có 1.800 xe tăng, 3.950 xe bọc thép, 2.700 hệ thống pháo, 810 hệ thống tên lửa phóng loạt thời Liên Xô như Grad và Smerch, 400 máy bay chiến đấu và 300 máy bay trực thăng để chuẩn bị cho cuộc tấn công mới”, tờ Foreign Policy cho hay.

Ngoài ra, nguồn tin cho biết, các quan chức Ukraine ước tính rằng lực lượng Nga bên trong lãnh thổ Ukraine đã vượt mức 300.000 binh sĩ. Con số này dường như cao hơn đáng kể so với quy mô lực lượng Nga sử dụng khi triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng vào tháng 2/2022. Theo tờ Foreign Policy, lần này Nga tập trung phần lớn lực lượng ở miền Đông Ukraine.

Một quan chức quân sự Mỹ nói với Foreign Policy rằng, Nga bắt đầu gửi hàng chục nghìn binh sĩ tới chiến trường ở Ukraine để bù đắp những tổn thất do trận chiến đang diễn ra ở các thành phố Bakhmut và Soledar.

Giới chức Ukraine cho rằng, Nga có thể sẽ điều thêm binh sĩ mới tới Ukraine vào thời điểm tròn 1 năm triển khai chiến dịch quân sự.

“Đợt này, Nga có thể sẽ đưa số lượng quân lớn hơn nhiều so với đợt đầu tiên. Trong 10 ngày tới, chúng tôi sự đoán Nga sẽ mở một cuộc tấn công quy mô lớn mới”, quan chức quân sự Ukraine cho biết.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov nói Ukraine dự đoán ​​Nga sẽ mở cuộc tấn công mới vào tháng này, vào thời điểm tròn 1 năm Nga triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine. 

Các nhà phân tích và các quan chức Ukraine nhận định cuộc tấn công mới của Nga sẽ tập trung vào miền Đông Ukraine, nơi Moscow đang cố gắng giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực Donbass, gồm 2 tỉnh Donetsk và Lugansk./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine kỳ vọng một thắng lợi chiến lược để lật ngược tình thế trước Nga?
Ukraine kỳ vọng một thắng lợi chiến lược để lật ngược tình thế trước Nga?

VOV.VN - 6 tháng tới sẽ là khoảng thời gian quan trọng trong xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine. Phương Tây đang kỳ vọng Ukraine giành một thắng lợi chiến lược quyết định hòng xoay chuyển tình thế. Nhưng chỉ có ý chí chính trị thôi có lẽ là không đủ…

Ukraine kỳ vọng một thắng lợi chiến lược để lật ngược tình thế trước Nga?

Ukraine kỳ vọng một thắng lợi chiến lược để lật ngược tình thế trước Nga?

VOV.VN - 6 tháng tới sẽ là khoảng thời gian quan trọng trong xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine. Phương Tây đang kỳ vọng Ukraine giành một thắng lợi chiến lược quyết định hòng xoay chuyển tình thế. Nhưng chỉ có ý chí chính trị thôi có lẽ là không đủ…

Ukraine chuẩn bị đội ngũ cho kế hoạch giành lại Crimea
Ukraine chuẩn bị đội ngũ cho kế hoạch giành lại Crimea

VOV.VN - Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk thông báo rằng các cơ quan của Ukraine sẽ bắt đầu chuẩn bị một đội ngũ cho việc giành lại quyền kiểm soát Bán đảo Crimea.

Ukraine chuẩn bị đội ngũ cho kế hoạch giành lại Crimea

Ukraine chuẩn bị đội ngũ cho kế hoạch giành lại Crimea

VOV.VN - Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk thông báo rằng các cơ quan của Ukraine sẽ bắt đầu chuẩn bị một đội ngũ cho việc giành lại quyền kiểm soát Bán đảo Crimea.

Nga: Ukraine chủ yếu nhận được vũ khí lỗi thời từ phương Tây
Nga: Ukraine chủ yếu nhận được vũ khí lỗi thời từ phương Tây

VOV.VN - Ukraine chủ yếu nhận các vũ khí lỗi thời từ phương Tây - những vũ khí sau đó đã bị quân đội Nga bắn hạ, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya cho hay trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 8/2.

Nga: Ukraine chủ yếu nhận được vũ khí lỗi thời từ phương Tây

Nga: Ukraine chủ yếu nhận được vũ khí lỗi thời từ phương Tây

VOV.VN - Ukraine chủ yếu nhận các vũ khí lỗi thời từ phương Tây - những vũ khí sau đó đã bị quân đội Nga bắn hạ, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya cho hay trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 8/2.