Báo Mỹ:Nga không can dự vào tình hình tại Slavyansk

VOV.VN - Theo tờ New York Times, không có bằng chứng rõ ràng cho thấy Nga tài trợ cho những nhà hoạt động ở Slavyansk.

Kênh RT của Nga ngày 4/5 dẫn nguồn tin từ New York Times cho biết, các phóng viên của tờ báo uy tín hàng đầu nước Mỹ đã phát hiện ra rằng, lực lượng tự vệ chống lại Chính quyền Kiev ở Slavyansk là người Ukraine, không phải là người Nga.

Theo New York Times, những nhà hoạt động ở địa phương cầm súng chiến đấu hoàn toàn không phải vì tiền, họ hành động vì mất lòng tin vào Chính phủ lâm thời do phương Tây hậu thuẫn.

Những người lính của lực lượng tự vệ địa phương ở Slavyansk, miền đông Ukraine (Ảnh: AFP)

Hai phóng viên của New York Times dành một tuần ở thành phố Slavyansk, miền đông Ukraine để nói chuyện với các thành viên của lực lượng tự vệ. Các nhà báo đã đến thăm một số chốt kiểm tra của lực lượng tự vệ, trực tiếp quan sát họ chiến đấu khi quân đội Ukraine mở một cuộc tấn công quân sự vào thành phố này hôm 2/5.

Những thành viên của “12th Company” – một đơn vị thuộc lực lượng dân quân tự vệ của nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự phong đã bác bỏ cáo buộc của Kiev và phương Tây cho rằng, Nga trả tiền để họ chiến đấu chống lại Chính phủ lâm thời Ukraine.

Dmitry, một nhà hoạt động nói với các phóng viên của New York Times: “Đây không phải là một công việc. Đây là nghĩa vụ phục vụ quê hương của chúng tôi”.

Những nhà hoạt động khẳng định hoàn toàn không có chuyện họ nhận được tài trợ để chiến đấu chống lại chính quyền Kiev, để chứng minh cho điều đó, họ đã cho các nhà báo xem những vũ khí mà họ được trang bị, đó đều là những vũ khí lỗi thời, sản xuất từ những năm 1980 và 1990.

Những người này cho biết, họ mua vũ khí từ những người lính Ukraine “thoái hóa biên chất” và phần còn lại là do thu được sau khi chiếm giữ các tòa nhà công quyền trong thành phố. Theo họ, nếu thực sự được hỗ trợ tài chính, họ sẽ có trong tay những vũ khí tối tân hơn chứ không phải chiến đấu bằng những vũ khí lỗi thời như vậy.

Phóng viên New York Times phản ánh trong bài viết được đăng tải hôm 3/5: “Phần lớn những người chiến đấu trong hàng ngũ lực lượng tự vệ địa phương được trang bị quân trang và khí tài giống với những gì mà các binh lính Ukraine được trang bị. Không có bằng chứng nào rõ ràng cho thấy Nga tài trợ cho những nhà hoạt động ở địa phương”.

Bài báo cho biết thêm: “Những vũ khí mà lực lượng tự vệ có trong tay bao gồm súng ngắn Makarov 9mm, súng trường tấn công Kalashnikov, súng bắn tỉa Dragunov, súng máy hạng nhẹ RPK, súng chống tăng…nhiều khẩu còn tem ghi rõ năm sản xuất 1980 và đầu những năm 1990”.

Khi được hỏi về bình luận trước những cáo buộc của chính quyền Kiev và phương Tây cho rằng, binh lính Nga đang chiến đấu bên cạnh lực lượng địa phương, người đứng đầu lực lượng tự vệ Slavyansk, ông Yury nói: “Không có sự hiện diện nào của Moscow ở đây. Chúng tôi tự biết phải làm gì”.

Trong khi lưu lại tại các trạm kiểm soát của lực lượng tự vệ, phóng viên của New York Time tận mắt chứng kiến việc những người dân địa phương cung cấp lương thực và nhu yếu phẩm cho những nhà hoạt động.

Ông Yury nói: “Đối với chính quyền Kiev, chúng tôi là những kẻ khủng bố nhưng với những người dân nơi đây, chúng tôi là những người bảo vệ họ”.

Anh Maksim, một người lính trẻ trong lực lượng tự vệ nói: “Tại sao Mỹ ủng hộ chính quyền lâm thời Kiev giành quyền lực bằng các biện pháp gây rối, bạo lực mà không ủng hộ nguyện vọng chính đáng của chúng tôi? Điều đó thực sự khó hiểu”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức đề xuất tổ chức Geneva 2 giải quyết vấn đề Ukraine
Đức đề xuất tổ chức Geneva 2 giải quyết vấn đề Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức cũng bày tỏ hy vọng OSCE sẽ đóng vai trò lớn hơn trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Đức đề xuất tổ chức Geneva 2 giải quyết vấn đề Ukraine

Đức đề xuất tổ chức Geneva 2 giải quyết vấn đề Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức cũng bày tỏ hy vọng OSCE sẽ đóng vai trò lớn hơn trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Quan sát viên OSCE tại Ukraine được trả tự do về tới Berlin
Quan sát viên OSCE tại Ukraine được trả tự do về tới Berlin

VOV.VN - Những người này đã được lực lượng tự vệ Slavyansk trả tự do ngày 3/5 và được đưa tới Donetsk để trở về Đức.

Quan sát viên OSCE tại Ukraine được trả tự do về tới Berlin

Quan sát viên OSCE tại Ukraine được trả tự do về tới Berlin

VOV.VN - Những người này đã được lực lượng tự vệ Slavyansk trả tự do ngày 3/5 và được đưa tới Donetsk để trở về Đức.

EU kêu gọi cuộc điều tra độc lập sự việc ở Odessa, Ukraine
EU kêu gọi cuộc điều tra độc lập sự việc ở Odessa, Ukraine

VOV.VN -Liên minh châu Âu kêu gọi tất cả các bên kiềm chế và không để Odessa lấn sâu hơn vào bạo lực và chia rẽ. 

EU kêu gọi cuộc điều tra độc lập sự việc ở Odessa, Ukraine

EU kêu gọi cuộc điều tra độc lập sự việc ở Odessa, Ukraine

VOV.VN -Liên minh châu Âu kêu gọi tất cả các bên kiềm chế và không để Odessa lấn sâu hơn vào bạo lực và chia rẽ. 

Nhiều xung đột đẫm máu khiến Ukraine thêm căng thẳng
Nhiều xung đột đẫm máu khiến Ukraine thêm căng thẳng

VOV.VN - Có thêm ít nhất một người chết và hai người bị thương tại tỉnh Lugansk; tại thị trấn Konstantinovka, ít nhất có 2 người chết

Nhiều xung đột đẫm máu khiến Ukraine thêm căng thẳng

Nhiều xung đột đẫm máu khiến Ukraine thêm căng thẳng

VOV.VN - Có thêm ít nhất một người chết và hai người bị thương tại tỉnh Lugansk; tại thị trấn Konstantinovka, ít nhất có 2 người chết

Quân đội  Ukraine chiếm được trung tâm truyền hình Slavyansk
Quân đội Ukraine chiếm được trung tâm truyền hình Slavyansk

VOV.VN - Trong khi đó, lực lượng tự vệ khu vực Donetsk nói rằng, họ đã lấy lại một số khu vực trước đây bị quân đội Ukraine chiếm giữ.

Quân đội  Ukraine chiếm được trung tâm truyền hình Slavyansk

Quân đội Ukraine chiếm được trung tâm truyền hình Slavyansk

VOV.VN - Trong khi đó, lực lượng tự vệ khu vực Donetsk nói rằng, họ đã lấy lại một số khu vực trước đây bị quân đội Ukraine chiếm giữ.

Ukraine đang trên bờ vực của cuộc nội chiến?
Ukraine đang trên bờ vực của cuộc nội chiến?

VOV.VN - Nguy cơ này ngày càng hiện hữu khi quân đội Ukraine tiếp tục  “chiến dịch chống khủng bố” ở miền Đông Nam nước này.

Ukraine đang trên bờ vực của cuộc nội chiến?

Ukraine đang trên bờ vực của cuộc nội chiến?

VOV.VN - Nguy cơ này ngày càng hiện hữu khi quân đội Ukraine tiếp tục  “chiến dịch chống khủng bố” ở miền Đông Nam nước này.

Nga hoan nghênh người biểu tình Ukraine thả nhân viên OSCE
Nga hoan nghênh người biểu tình Ukraine thả nhân viên OSCE

VOV.VN - Bộ Ngoại giao cho đây là hành động dũng cảm và nhân văn của những người đang bảo vệ Slaviansk.

Nga hoan nghênh người biểu tình Ukraine thả nhân viên OSCE

Nga hoan nghênh người biểu tình Ukraine thả nhân viên OSCE

VOV.VN - Bộ Ngoại giao cho đây là hành động dũng cảm và nhân văn của những người đang bảo vệ Slaviansk.

Quân đội Ukraine tấn công Mariupol và Konstantinovka
Quân đội Ukraine tấn công Mariupol và Konstantinovka

VOV.VN - Có khoảng 300-500 người biểu tình không có vũ trang đang tập trung tại thành phố Mariupol.

Quân đội Ukraine tấn công Mariupol và Konstantinovka

Quân đội Ukraine tấn công Mariupol và Konstantinovka

VOV.VN - Có khoảng 300-500 người biểu tình không có vũ trang đang tập trung tại thành phố Mariupol.

Nga không thể một mình giải quyết khủng hoảng ở Ukraine
Nga không thể một mình giải quyết khủng hoảng ở Ukraine

VOV.VN - Trong bối cảnh Đông Nam Ukraine “nước sôi lửa bỏng”, Nga thừa nhận không còn có ảnh hưởng đối với các lực lượng tự vệ ở đây.

Nga không thể một mình giải quyết khủng hoảng ở Ukraine

Nga không thể một mình giải quyết khủng hoảng ở Ukraine

VOV.VN - Trong bối cảnh Đông Nam Ukraine “nước sôi lửa bỏng”, Nga thừa nhận không còn có ảnh hưởng đối với các lực lượng tự vệ ở đây.

Xung đột đẫm máu, Ukraine đang bên bờ vực của chiến tranh?
Xung đột đẫm máu, Ukraine đang bên bờ vực của chiến tranh?

VOV.VN-Nguy cơ chiến tranh ngày càng hiện hữu trong bối cảnh quân đội Ukraine tiếp tục “chiến dịch chống khủng bố” ở miền Đông nước này

Xung đột đẫm máu, Ukraine đang bên bờ vực của chiến tranh?

Xung đột đẫm máu, Ukraine đang bên bờ vực của chiến tranh?

VOV.VN-Nguy cơ chiến tranh ngày càng hiện hữu trong bối cảnh quân đội Ukraine tiếp tục “chiến dịch chống khủng bố” ở miền Đông nước này