Bất chấp cái chết rình rập, dân châu Phi vẫn vượt biển vào châu Âu

VOV.VN - Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy vừa giải cứu 5.800 người dân tị nạn và vớt được 10 thi thể ngoài khơi bờ biển Libya chỉ trong vòng 48 giờ qua.

Thực tế này đang gióng lên hồi chuông báo động về làn sóng nhập cư từ châu Phi vào châu Âu.

Con tàu này chứa tới 369 người châu Phi muốn nhập cư vào châu Âu (ảnh: The Guardian)
Một quan chức chính phủ Italy cho biết, đã tìm thấy 10 thi thể trên các con tàu nhỏ bằng gỗ và cao su trong hành trình vượt biển. Các tàu Italy và Pháp đã tiến hành 17 hoạt động giải cứu khác nhau và đưa những người sống sót trên các con tàu này đến Italy chỉ trong hai ngày 2 và 3/5.

Đây là một trong những hoạt động cứu hộ lớn nhất trong năm nay diễn ra 2 tuần sau khi có gần 900 người chết chìm ở Địa Trung Hải. Tham gia cứu hộ có Hải quân Italy, lực lượng bảo vệ bờ biển trong đó, có một tàu của Pháp, đại diện cho Cơ quan kiểm soát biên giới châu Âu, và các thương thuyền cùng tham gia giải cứu.

Giới chức Italy cho biết số người di cư có thể tăng lên trong vài tuần tới do những kẻ buôn người lợi dụng thời tiết ở biển Địa Trung Hải tốt hơn để đưa thêm người sang châu Âu.

Như vậy, sau một thời gian tạm lắng, giờ đây các thuyền chở người nhập cư từ các nước Bắc Phi đến châu Âu bắt đầu hoạt động mạnh trở lại. Theo Tổ chức Di cư quốc tế, số nạn nhân thiệt mạng kể từ đầu năm đến nay đã cao gấp 30 lần so với cùng thời gian này năm 2014.

Bất ổn chính trị, xung đột, khủng hoảng kinh tế liên tục hoành hành những năm gần đây ở châu Phi và Trung Đông đã làm bùng nổ số lượng người muốn nhập cư trái phép vào châu Âu, bất chấp bị bọn tội phạm ngược đãi, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Một người nhập cư từ Sudan cho biết: “Đó là một hành trình tử thần. Chúng tôi khởi hành từ Sudantới Libya, rồi đi qua các khu vực khác cho đến khi cập bến Tripoli. Mỗi cuộc hành trình hiểm nguy, thậm chí, mất mạng đều rình rập bất cứ lúc nào”.

Liên Hợp Quốc ước tính trong năm 2015, nếu không có biện pháp hiệu quả để ngăn chặn, sẽ có khoảng nửa triệu người tìm cách vượt Địa Trung Hải để nhập cư bất hợp pháp vào Liên minh châu Âu. Cao ủy Liên hợp quốc về người tỵ nạn cho rằng cần phải làm nhiều hơn những kế hoạch hiện tại mà Liên minh châu Âu đang tiến hành để giải quyết  khủng hoảng nhập cư ở Địa Trung Hải.

Tại cuộc họp khẩn liên quan đến khủng hoảng nhập cư hồi tháng 4 năm nay, lãnh đạo các nước Liên minh châu Âu (EU) cho biết sẽ tăng gấp 3 quỹ tài trợ cho các chiến dịch giải cứu, đồng thời đe dọa sẽ tấn công quân sự nhắm vào các tàu của bọn buôn người. Theo ông San Lio- Phó thị trưởng thành phố Catania của Italy, thì nạn nhập cư trái phép ồ ạt qua ngả Địa Trung Hải đang gióng lên hồi chuông cảnh báo cho Liên minh châu Âu và các nước châu Âu trong việc tìm kiếm tiếng nói chung về giải quyết vấn đề này:

 “Cuộc chiến chống lại nạn nhập cư trái phép là phép thử sự đoàn kết của Liên minh châu Âu. Nó không chỉ là một phép thử cho liên minh tiền tệ mà là một sự đoàn kết thật sự”. Ông San Lio nói.

Năm ngoái, Italy từ bỏ chương trình tìm kiếm-cứu hộ mang tên Mare Nostrum, sau khi một số nước thành viên Liên minh châu Âu, trong đó có Anh, tuyên bố không có tiền để tài trợ cho sứ mệnh này. Quyết định này bị đông đảo dư luận chỉ trích vào hồi tháng 4 vừa qua, sau khi xảy ra vụ đắm tàu làm 900 người thiệt mạng. Đây là vụ đắm tàu thảm khốc nhất tại biển Địa Trung Hải./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU họp hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp về vấn đề nhập cư
EU họp hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp về vấn đề nhập cư

VOV.VN - Một nội dung được thảo luận là phá hủy các địa điểm, bến tàu mà các nhóm buôn người sử dụng để đưa người nhập cư trái phép sang châu Âu.

EU họp hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp về vấn đề nhập cư

EU họp hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp về vấn đề nhập cư

VOV.VN - Một nội dung được thảo luận là phá hủy các địa điểm, bến tàu mà các nhóm buôn người sử dụng để đưa người nhập cư trái phép sang châu Âu.

Italia giải cứu gần 4.000 người nhập cư trong 24 giờ
Italia giải cứu gần 4.000 người nhập cư trong 24 giờ

VOV.VN - Lực lượng bảo vệ bờ biển Italia đã giải cứu được gần 4.000 người nhập cư trái phép ngoài khơi bờ biển Libya.

Italia giải cứu gần 4.000 người nhập cư trong 24 giờ

Italia giải cứu gần 4.000 người nhập cư trong 24 giờ

VOV.VN - Lực lượng bảo vệ bờ biển Italia đã giải cứu được gần 4.000 người nhập cư trái phép ngoài khơi bờ biển Libya.

Libya chặn 5 tàu chở người nhập cư trên Địa Trung Hải
Libya chặn 5 tàu chở người nhập cư trên Địa Trung Hải

VOV.VN - Lực lượng bảo vệ bờ biển Libya đã hộ tống các tàu này vào bờ và bắt giữ những người nhập cư trái phép.

Libya chặn 5 tàu chở người nhập cư trên Địa Trung Hải

Libya chặn 5 tàu chở người nhập cư trên Địa Trung Hải

VOV.VN - Lực lượng bảo vệ bờ biển Libya đã hộ tống các tàu này vào bờ và bắt giữ những người nhập cư trái phép.

Italy giải cứu hơn 200 người nhập cư trái phép từ Libya
Italy giải cứu hơn 200 người nhập cư trái phép từ Libya

VOV.VN - Lực lượng tuần duyên Italy hôm nay (23/4) đã phát hiện và đưa vào bờ hơn 200 người nhập cư trái phép bị bỏ rơi ngoài khơi Địa Trung Hải.

Italy giải cứu hơn 200 người nhập cư trái phép từ Libya

Italy giải cứu hơn 200 người nhập cư trái phép từ Libya

VOV.VN - Lực lượng tuần duyên Italy hôm nay (23/4) đã phát hiện và đưa vào bờ hơn 200 người nhập cư trái phép bị bỏ rơi ngoài khơi Địa Trung Hải.

Châu Âu “loay hoay” tìm giải pháp cho khủng hoảng người nhập cư
Châu Âu “loay hoay” tìm giải pháp cho khủng hoảng người nhập cư

VOV.VN - Những bước đi vừa qua của các nước EU được cho là chưa đủ để ngăn chặn dòng người nhập cư từ khu vực Trung Đông, Bắc Phi tới châu Âu thời gian tới.

Châu Âu “loay hoay” tìm giải pháp cho khủng hoảng người nhập cư

Châu Âu “loay hoay” tìm giải pháp cho khủng hoảng người nhập cư

VOV.VN - Những bước đi vừa qua của các nước EU được cho là chưa đủ để ngăn chặn dòng người nhập cư từ khu vực Trung Đông, Bắc Phi tới châu Âu thời gian tới.

Không trấn áp người nhập cư tại châu Âu bằng hành động vũ trang
Không trấn áp người nhập cư tại châu Âu bằng hành động vũ trang

VOV.VN - Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon tuyên bố, EU nên khuyến khích nhập cư hợp pháp là một giải pháp toàn diện cho cuộc khủng hoảng này.

Không trấn áp người nhập cư tại châu Âu bằng hành động vũ trang

Không trấn áp người nhập cư tại châu Âu bằng hành động vũ trang

VOV.VN - Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon tuyên bố, EU nên khuyến khích nhập cư hợp pháp là một giải pháp toàn diện cho cuộc khủng hoảng này.

Châu Âu đối phó với nạn nhập cư trái phép
Châu Âu đối phó với nạn nhập cư trái phép

VOV.VN - EU đã công bố kế hoạch 10 điểm nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng liên quan đến làn sóng người di cư trái phép tràn vào châu Âu.

Châu Âu đối phó với nạn nhập cư trái phép

Châu Âu đối phó với nạn nhập cư trái phép

VOV.VN - EU đã công bố kế hoạch 10 điểm nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng liên quan đến làn sóng người di cư trái phép tràn vào châu Âu.

14 người bị tàu hỏa đâm chết khi tìm cách nhập cư bất hợp pháp
14 người bị tàu hỏa đâm chết khi tìm cách nhập cư bất hợp pháp

VOV.VN - Ít nhất 14 người nhập cư bất hợp pháp thiệt mạng trong một vụ tai nạn đường sắt xảy ra đêm qua gần thị trấn Veles (Macedonia).

14 người bị tàu hỏa đâm chết khi tìm cách nhập cư bất hợp pháp

14 người bị tàu hỏa đâm chết khi tìm cách nhập cư bất hợp pháp

VOV.VN - Ít nhất 14 người nhập cư bất hợp pháp thiệt mạng trong một vụ tai nạn đường sắt xảy ra đêm qua gần thị trấn Veles (Macedonia).