Bất chấp chiến sự, WHO cung cấp hàng nghìn liều thuốc điều trị HIV cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 5/4, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết sẽ cung cấp hàng nghìn liều thuốc kháng virus để đáp ứng nhu cầu điều trị HIV ở Ukraine trong vòng 12 tháng tới.

Mới đây, WHO cùng với Kế hoạch cứu trợ khẩn cấp của Tổng thống Mỹ về phòng, chống AIDS (PEPFAR), chính quyền Ukraine và các đối tác khác đã mua 209.000 liệu trình thuốc kháng retrovirus gốc TLD để điều trị cho các bệnh nhân mắc căn bệnh thế kỷ.

Theo số liệu thống kê, hiện nay, Ukraine là nước đứng thứ 2 châu Âu về số lượng người nhiễm HIV với khoảng 260.000 ca được ghi nhận. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 1/2 trong số đó được điều trị bằng thuốc kháng virus trước khi chiến sự ở nước này nổ ra. 

Vào tháng 3, Chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS đã cảnh báo rằng số lượng thuốc điều trị HIV ở Ukraine chỉ đủ để nước này sử dụng trong vòng chưa đầy một tháng nữa.

Giám đốc WHO tại khu vực châu Âu Henri P. Kluge đánh giá tình hình chiến sự căng thẳng ở Ukraine có khả năng sẽ “làm đảo ngược những thành tựu về chăm sóc sức khỏe” mà nước này vất vả đạt được trong những năm gần đây, bao gồm cả việc điều trị cho những người nhiễm HIV/AIDS.

“Chúng tôi không thể để điều đó xảy ra khi Ukraine đã bắt đầu đạt được nhiều tiến bộ trong cuộc chiến với HIV", ông cho biết thêm.

Mặc dù hiện nay khoa học chưa tìm ra phương pháp điều trị tận gốc HIV/AIDS, nhưng các loại thuốc kháng virus vẫn có khả năng ức chế, ngăn chặn và phòng ngừa bệnh lây truyền qua đường tình dục. Song, bất kỳ sự gián đoạn nào trong quá trình điều trị đều có thể dẫn đến các biến chứng, bao gồm cả việc kháng thuốc.

WHO cho biết lô thuốc điều trị HIV đầu tiên đã được chuyển đến Ukraine và sắp tới sẽ được phân phối đến các cơ sở dịch vụ dành cho người nhiễm HIV trên khắp nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

WHO trì hoãn phê duyệt vaccine Sputnik V giữa khủng hoảng Nga-Ukraine
WHO trì hoãn phê duyệt vaccine Sputnik V giữa khủng hoảng Nga-Ukraine

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tiếp tục trì hoãn việc phê duyệt sử dụng khẩn cấp cho vaccine Sputnik V của Nga giữa khủng hoảng Ukraine.

WHO trì hoãn phê duyệt vaccine Sputnik V giữa khủng hoảng Nga-Ukraine

WHO trì hoãn phê duyệt vaccine Sputnik V giữa khủng hoảng Nga-Ukraine

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tiếp tục trì hoãn việc phê duyệt sử dụng khẩn cấp cho vaccine Sputnik V của Nga giữa khủng hoảng Ukraine.

WHO cảnh báo cuộc chiến ở Ukraine sẽ khiến đại dịch Covid-19 tồi tệ hơn
WHO cảnh báo cuộc chiến ở Ukraine sẽ khiến đại dịch Covid-19 tồi tệ hơn

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 13/3 cho biết, họ lo ngại cuộc chiến ở Ukraine có thể làm trầm trọng thêm đại dịch Covid-19 và họ đang cố gắng làm nhiều hơn nữa để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

WHO cảnh báo cuộc chiến ở Ukraine sẽ khiến đại dịch Covid-19 tồi tệ hơn

WHO cảnh báo cuộc chiến ở Ukraine sẽ khiến đại dịch Covid-19 tồi tệ hơn

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 13/3 cho biết, họ lo ngại cuộc chiến ở Ukraine có thể làm trầm trọng thêm đại dịch Covid-19 và họ đang cố gắng làm nhiều hơn nữa để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

WHO khuyến cáo Ukraine tiêu hủy mầm bệnh nguy hiểm tại các phòng thí nghiệm
WHO khuyến cáo Ukraine tiêu hủy mầm bệnh nguy hiểm tại các phòng thí nghiệm

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 10/3 khuyến cáo Ukraine tiêu hủy các mầm bệnh có nguy cơ cao tại các phòng thí nghiệm y tế công cộng của nước này để ngăn chặn “các sự cố tiềm ẩn” có thể khiến dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

WHO khuyến cáo Ukraine tiêu hủy mầm bệnh nguy hiểm tại các phòng thí nghiệm

WHO khuyến cáo Ukraine tiêu hủy mầm bệnh nguy hiểm tại các phòng thí nghiệm

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 10/3 khuyến cáo Ukraine tiêu hủy các mầm bệnh có nguy cơ cao tại các phòng thí nghiệm y tế công cộng của nước này để ngăn chặn “các sự cố tiềm ẩn” có thể khiến dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.