Bắt đầu lễ hành hương tại thánh địa Mecca

VOV.VN - Lễ hành hương tại thánh địa Mecca năm nay có sự tham gia của gần 2 triệu tín đồ, trong đó đa số là người nước ngoài.

Hôm qua (11/9), lễ hành hương về thánh địa Mecca, một bổn phận bắt buộc phải thực hiện trong đời của mỗi tín đồ Hồi giáo, đã chính thức bắt đầu tại thánh địa Mecca của Saudi Arabia.

Hành hương về thánh địa Mecca là bổn phận bắt buộc phải thực hiện trong đời của mỗi tín đồ Hồi giáo. (Ảnh: Reuters)

Trong lễ hành hương, các tín đồ Hồi giáo sẽ thực hiện rất nhiều nghi thức khác nhau như đi bộ ngược chiều kim đồng hồ 7 vòng quanh khối đá Kabaa đặt tại trung tâm thánh đường Masjid Al Haram, uống nước từ giếng Zamzam và ném đá vào tượng quỷ dữ…

Khi thực hiện các nghi lễ này, tất cả các tín đồ đều phải mặc áo choàng trắng, đi chân trần và không mang theo bất kỳ đồ trang sức nào.

Lễ hành hương năm nay có sự tham gia của gần 2 triệu tín đồ, trong đó đa số là người nước ngoài.

Để đảm bảo an toàn cho người hành hương, Bộ Nội vụ Saudi Arabia đã triển khai hàng nghìn nhân viên an ninh bảo vệ các vị trí diễn ra các nghi thức trong lễ hành hương.

Ngoài ra, nhà chức trách Saudi Arabia còn áp dụng nhiều biện pháp đặc biệt để duy trì trật tự và hỗ trợ người hành hương như lắp đặt và triển khai hệ thống camera giám sát điện tử, hệ thống chỉ dẫn điện tử bằng cả tiếng Arab và tiếng Anh.

Khoảng 150 đội hỗ trợ y tế khẩn cấp đã được thành lập nhằm sẵn sàng hỗ trợ y tế cho người hành hương trong suốt kỳ lễ hội. Trong lễ hành hương năm ngoái, một vụ giẫm đạp kinh hoàng đã xảy ra khiến hơn 2.000 chết cùng hàng nghìn người khác bị thương.

Theo lịch Hồi giáo giáo, lễ hành hương luôn bắt đầu một ngày trước lễ Hiến sinh, còn được gọi là lễ Eid Adha hay lễ Tế cừu, lễ hội quan trọng nhất trong năm của người Hồi giáo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Saudi Arabia điều động 10 vạn binh sĩ tới Mecca để đề phòng giẫm đạp
Saudi Arabia điều động 10 vạn binh sĩ tới Mecca để đề phòng giẫm đạp

VOV.VN - Chính phủ Saudi Arabia đã điều động ít nhất 100.000 binh sĩ tới thánh địa Hồi giáo Mecca nhằm ngăn ngừa nguy cơ các tín đồ giẫm đạp lên nhau.

Saudi Arabia điều động 10 vạn binh sĩ tới Mecca để đề phòng giẫm đạp

Saudi Arabia điều động 10 vạn binh sĩ tới Mecca để đề phòng giẫm đạp

VOV.VN - Chính phủ Saudi Arabia đã điều động ít nhất 100.000 binh sĩ tới thánh địa Hồi giáo Mecca nhằm ngăn ngừa nguy cơ các tín đồ giẫm đạp lên nhau.

Saudi Arabia tiêu diệt các phần tử khủng bố gần thánh địa Mecca
Saudi Arabia tiêu diệt các phần tử khủng bố gần thánh địa Mecca

VOV.VN - Cảnh sát Saudi Arabia đấu súng dữ dội với các phần tử khủng bố ở gần khu vực linh thiêng Mecca của người Arab, bắn hạ một số tên trong số đó.

Saudi Arabia tiêu diệt các phần tử khủng bố gần thánh địa Mecca

Saudi Arabia tiêu diệt các phần tử khủng bố gần thánh địa Mecca

VOV.VN - Cảnh sát Saudi Arabia đấu súng dữ dội với các phần tử khủng bố ở gần khu vực linh thiêng Mecca của người Arab, bắn hạ một số tên trong số đó.

Iran, Saudi Arabia căng thẳng xung quanh chuyện hành hương về Mecca
Iran, Saudi Arabia căng thẳng xung quanh chuyện hành hương về Mecca

VOV.VN - Hai nước Iran và Saudi Arabia tố cáo lẫn nhau là cản trở người Iran tới hành hương ở thánh địa Mecca. 

Iran, Saudi Arabia căng thẳng xung quanh chuyện hành hương về Mecca

Iran, Saudi Arabia căng thẳng xung quanh chuyện hành hương về Mecca

VOV.VN - Hai nước Iran và Saudi Arabia tố cáo lẫn nhau là cản trở người Iran tới hành hương ở thánh địa Mecca. 

Thủ tướng Đức nói về việc từ chối chấp nhận người tị nạn Hồi giáo
Thủ tướng Đức nói về việc từ chối chấp nhận người tị nạn Hồi giáo

VOV.VN - Bà Merkel, Thủ tướng Đức cho rằng việc một số nước từ chối nhận người tị nạn Hồi giáo là điều không chấp nhận được.

Thủ tướng Đức nói về việc từ chối chấp nhận người tị nạn Hồi giáo

Thủ tướng Đức nói về việc từ chối chấp nhận người tị nạn Hồi giáo

VOV.VN - Bà Merkel, Thủ tướng Đức cho rằng việc một số nước từ chối nhận người tị nạn Hồi giáo là điều không chấp nhận được.

Tòa án Anh kết án tín đồ Hồi giáo cực đoan hơn 5 năm tù
Tòa án Anh kết án tín đồ Hồi giáo cực đoan hơn 5 năm tù

VOV.VN - Một trong các nhà thuyết pháp Hồi giáo cực đoan nổi tiếng của Anh đã bị kết án 5 năm rưỡi tù giam vào hôm 6/9 vì ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS.

Tòa án Anh kết án tín đồ Hồi giáo cực đoan hơn 5 năm tù

Tòa án Anh kết án tín đồ Hồi giáo cực đoan hơn 5 năm tù

VOV.VN - Một trong các nhà thuyết pháp Hồi giáo cực đoan nổi tiếng của Anh đã bị kết án 5 năm rưỡi tù giam vào hôm 6/9 vì ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS.