Bất đồng giữa Iran và P5+1 đã được giải quyết

VOV.VN - Những bất đồng giữa Iran với Nhóm P5+1 về việc thực thi thỏa thuận hạt nhân tạm thời đã được giải quyết. 

Kênh truyền hình PressTV của Iran dẫn lời nhà đàm phán hạt nhân hàng đầu của Iran Abbas Araqchi cho biết, các cuộc đàm phán hạt nhân đã kết thúc tại Geneva, Thụy Sĩ trong ngày 10/1 và đã đạt được đồng thuận về các vấn đề còn tồn đọng.

Các bên sẽ đưa ra một tuyên bố chung trong những ngày tới nếu các đảng phái cùng nhất trí.

Nhà đàm phán hạt nhân hàng đầu của Iran Abbas Araqchi (Ảnh AFP)

Iran và Liên minh châu Âu (EU) đã tổ chức một cuộc họp ở Geneva trong hai ngày 9-10/1 để thảo luận về các vấn đề còn tồn đọng liên quan đến việc thực hiện các thỏa thuận hạt nhân tạm thời đã đạt được giữa Tehran và P5+1 hồi tháng 11/2013.

Các chuyên gia hạt nhân từ Iran và 6 cường quốc vừa tổ chức 3 vòng đàm phán để giải quyết các vấn đề kỹ thuật trước khi thỏa thuận hạt nhân Geneva có thể được thực thi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch G8, Nga có thể giúp giải quyết vấn đề Iran, Syria?
Chủ tịch G8, Nga có thể giúp giải quyết vấn đề Iran, Syria?

VOV.VN -Trọng tâm trong năm dự kiến sẽ là chống khủng bố, buôn bán ma túy và giải quyết các cuộc khủng hoảng khu vực.

Chủ tịch G8, Nga có thể giúp giải quyết vấn đề Iran, Syria?

Chủ tịch G8, Nga có thể giúp giải quyết vấn đề Iran, Syria?

VOV.VN -Trọng tâm trong năm dự kiến sẽ là chống khủng bố, buôn bán ma túy và giải quyết các cuộc khủng hoảng khu vực.

Iran từ chối tham gia Geneva 2 vì không được tôn trọng
Iran từ chối tham gia Geneva 2 vì không được tôn trọng

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho rằng, Tehran có thể đóng vai trò hữu ích trong các hoạt động bên lề Hội nghị Geneva 2.

Iran từ chối tham gia Geneva 2 vì không được tôn trọng

Iran từ chối tham gia Geneva 2 vì không được tôn trọng

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho rằng, Tehran có thể đóng vai trò hữu ích trong các hoạt động bên lề Hội nghị Geneva 2.

Iran không chấp nhận điều kiện tham dự hội nghị về Syria
Iran không chấp nhận điều kiện tham dự hội nghị về Syria

VOV.VN -Iran sẽ không chấp nhận bất cứ điều kiện tiên quyết nào để tham dự Hội nghị quốc tế về Syria sắp tới.

Iran không chấp nhận điều kiện tham dự hội nghị về Syria

Iran không chấp nhận điều kiện tham dự hội nghị về Syria

VOV.VN -Iran sẽ không chấp nhận bất cứ điều kiện tiên quyết nào để tham dự Hội nghị quốc tế về Syria sắp tới.

Các cuộc gặp ở Geneva của Iran và nhóm P5+1 diễn ra tốt đẹp
Các cuộc gặp ở Geneva của Iran và nhóm P5+1 diễn ra tốt đẹp

VOV.VN - Trước cuộc gặp này, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã bày tỏ sự lạc quan về cuộc gặp sẽ đi theo chiều hướng tích cực.

Các cuộc gặp ở Geneva của Iran và nhóm P5+1 diễn ra tốt đẹp

Các cuộc gặp ở Geneva của Iran và nhóm P5+1 diễn ra tốt đẹp

VOV.VN - Trước cuộc gặp này, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã bày tỏ sự lạc quan về cuộc gặp sẽ đi theo chiều hướng tích cực.

Mỹ úp mở về vai trò của Iran trong giải quyết vấn đề Syria
Mỹ úp mở về vai trò của Iran trong giải quyết vấn đề Syria

VOV.VN - Mỹ cho rằng Iran có thể đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động bên lề tại cuộc đàm phán hòa bình về Syria.

Mỹ úp mở về vai trò của Iran trong giải quyết vấn đề Syria

Mỹ úp mở về vai trò của Iran trong giải quyết vấn đề Syria

VOV.VN - Mỹ cho rằng Iran có thể đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động bên lề tại cuộc đàm phán hòa bình về Syria.

Ai Cập triệu Đại sứ Iran phản đối chỉ trích của Tehran
Ai Cập triệu Đại sứ Iran phản đối chỉ trích của Tehran

VOV.VN -Iran từng bày tỏ quan ngại về những cuộc đụng độ tại Ai Cập cuối tuần qua khiến ít nhất 17 người chết.

Ai Cập triệu Đại sứ Iran phản đối chỉ trích của Tehran

Ai Cập triệu Đại sứ Iran phản đối chỉ trích của Tehran

VOV.VN -Iran từng bày tỏ quan ngại về những cuộc đụng độ tại Ai Cập cuối tuần qua khiến ít nhất 17 người chết.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ủng hộ Iran tham gia Geneva 2
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ủng hộ Iran tham gia Geneva 2

VOV.VN - Việc có mời Iran tham gia Geneva 2 hay không sẽ được quyết định sau cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Nga- Mỹ ngày 13/1.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ủng hộ Iran tham gia Geneva 2

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ủng hộ Iran tham gia Geneva 2

VOV.VN - Việc có mời Iran tham gia Geneva 2 hay không sẽ được quyết định sau cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Nga- Mỹ ngày 13/1.

Iran muốn giải quyết những vẫn đề còn tồn đọng
Iran muốn giải quyết những vẫn đề còn tồn đọng

VOV.VN - Ngày 20/1 tới được đề xuất là thời hạn bắt đầu thực thi thỏa thuận hạt nhân tạm thời giữa Iran và P5+1.

Iran muốn giải quyết những vẫn đề còn tồn đọng

Iran muốn giải quyết những vẫn đề còn tồn đọng

VOV.VN - Ngày 20/1 tới được đề xuất là thời hạn bắt đầu thực thi thỏa thuận hạt nhân tạm thời giữa Iran và P5+1.

Iran, P5+1 tích cực hướng tới thực hiện thỏa thuận hạt nhân
Iran, P5+1 tích cực hướng tới thực hiện thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Theo nhận định của giới phân tích, 2 bên nhiều khả năng sẽ đạt được tiến bộ trong vòng đàm phán lần này.

Iran, P5+1 tích cực hướng tới thực hiện thỏa thuận hạt nhân

Iran, P5+1 tích cực hướng tới thực hiện thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Theo nhận định của giới phân tích, 2 bên nhiều khả năng sẽ đạt được tiến bộ trong vòng đàm phán lần này.

Triển vọng mới về thỏa thuận hạt nhân của Iran
Triển vọng mới về thỏa thuận hạt nhân của Iran

VOV.VN - Thỏa thuận Geneva về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran có thể được thực thi ngay từ ngày 20/1 tới.

Triển vọng mới về thỏa thuận hạt nhân của Iran

Triển vọng mới về thỏa thuận hạt nhân của Iran

VOV.VN - Thỏa thuận Geneva về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran có thể được thực thi ngay từ ngày 20/1 tới.