Bất đồng giữa Nhật Bản và Hàn Quốc chưa được xoa dịu bên lề G7

VOV.VN - Bên lề hội nghị ngoại trưởng nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 diễn ra tại Anh, hôm qua (5/5), Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi và người đồng cấp Hàn Quốc Chung Eui-Yong đã có cuộc hội đàm đầu tiên sau hơn 1 năm.

Tuy nhiên, hai bên đã không thu hẹp được khoảng cách về các vấn đề liên quan đến lịch sử thời chiến và quyết định xả nước phóng xạ đã qua xử lý ra biển của Nhật Bản.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao hai nước, tại cuộc hội đàm, ông Motegi yêu cầu phía Hàn Quốc sớm đưa ra một giải pháp mà Nhật Bản có thể chấp nhận được để giả quyết vấn đề lao động thời chiến và “phụ nữ mua vui”. Về phần mình, ông Chung Eui-Yong cho biết, hai bên sẽ không thể giải quyết các vấn đề này trừ khi Nhật Bản có nhận thức về lịch sử một cách “đúng đắn”.

Ngoài ra, ông Chung Eui-Yong bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về việc Nhật Bản đưa ra quyết định về kế hoạch xả nước thải phóng xạ mà không có sự tham vấn trước với các nước láng giềng. Trong khi, Ngoại trưởng Motegi cũng bày tỏ lo ngại về việc truyền thông Hàn Quốc “khuếch đại” sự phản đối với quyết định xả nước phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển. Ông Motegi cho biết thêm, Nhật Bản sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cho Hàn Quốc và các bên liên quan về vấn đề này.

Đây là lần đầu tiên hai ngoại trưởng gặp nhau và thậm chí 2 ông đã không có cuộc điện đàm nào kể từ khi ông Chung Eui-Yong nhậm chức từ hồi tháng 2 cho thấy quan hệ giữa 2 nước thời gian qua tiếp tục xấu đi. Qua cuộc gặp lần này, mặc dù quan hệ 2 nước còn tồn tại về một loạt các vấn đề nhưng 2 bên đã đồng ý tiếp tục duy trì liên lạc nhằm nỗ lực khôi phục quan hệ trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghị Ngoại trưởng G7 thảo luận “các mối đe dọa đang nổi” từ Nga và Trung Quốc
Hội nghị Ngoại trưởng G7 thảo luận “các mối đe dọa đang nổi” từ Nga và Trung Quốc

VOV.VN - Khối G7 ngày càng chính trị hóa cao độ, đề cập nhiều đến mối “đe dọa” từ Nga và Trung Quốc. Mỹ và Anh là các nhân tố tích cực nhất trong khối liên quan đến việc nêu bật mối đe dọa này.

Hội nghị Ngoại trưởng G7 thảo luận “các mối đe dọa đang nổi” từ Nga và Trung Quốc

Hội nghị Ngoại trưởng G7 thảo luận “các mối đe dọa đang nổi” từ Nga và Trung Quốc

VOV.VN - Khối G7 ngày càng chính trị hóa cao độ, đề cập nhiều đến mối “đe dọa” từ Nga và Trung Quốc. Mỹ và Anh là các nhân tố tích cực nhất trong khối liên quan đến việc nêu bật mối đe dọa này.

Ngoại trưởng các nước G7 kêu gọi Triều Tiên quay trở lại đối thoại
Ngoại trưởng các nước G7 kêu gọi Triều Tiên quay trở lại đối thoại

VOV.VN - Hôm qua (5/5), các nhà ngoại giao tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7), đang diễn ra tại London, Anh, đã thúc giục Triều Tiên quay trở lại đàm phán về việc chấm dứt các chương trình hạt nhân.

Ngoại trưởng các nước G7 kêu gọi Triều Tiên quay trở lại đối thoại

Ngoại trưởng các nước G7 kêu gọi Triều Tiên quay trở lại đối thoại

VOV.VN - Hôm qua (5/5), các nhà ngoại giao tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7), đang diễn ra tại London, Anh, đã thúc giục Triều Tiên quay trở lại đàm phán về việc chấm dứt các chương trình hạt nhân.

Hàn-Mỹ thống nhất về chính sách đối với Triều Tiên
Hàn-Mỹ thống nhất về chính sách đối với Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ và Hàn Quốc nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ nhằm phi hạt nhân hóa hoàn toàn, xây dựng hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Triều Tiên.

Hàn-Mỹ thống nhất về chính sách đối với Triều Tiên

Hàn-Mỹ thống nhất về chính sách đối với Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ và Hàn Quốc nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ nhằm phi hạt nhân hóa hoàn toàn, xây dựng hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Triều Tiên.

Hàn Quốc triệu Công sứ Nhật Bản, phản đối nội dung Sách Xanh
Hàn Quốc triệu Công sứ Nhật Bản, phản đối nội dung Sách Xanh

VOV.VN - Sau khi Sách Xanh ngoại giao Nhật Bản 2021 được công bố vào sáng 27/4, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã lập tức phản ứng, khẳng định chủ quyền của Nhật Bản đối với quần đảo Takeshima (theo cách gọi của Nhật Bản)/Dokdo (theo cách gọi của Hàn Quốc), vốn là nơi đang xảy ra tranh chấp.

Hàn Quốc triệu Công sứ Nhật Bản, phản đối nội dung Sách Xanh

Hàn Quốc triệu Công sứ Nhật Bản, phản đối nội dung Sách Xanh

VOV.VN - Sau khi Sách Xanh ngoại giao Nhật Bản 2021 được công bố vào sáng 27/4, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã lập tức phản ứng, khẳng định chủ quyền của Nhật Bản đối với quần đảo Takeshima (theo cách gọi của Nhật Bản)/Dokdo (theo cách gọi của Hàn Quốc), vốn là nơi đang xảy ra tranh chấp.

Mỹ không can thiệp, Hàn Quốc đặt điều kiện với Nhật Bản về vụ xả thải
Mỹ không can thiệp, Hàn Quốc đặt điều kiện với Nhật Bản về vụ xả thải

VOV.VN - Ngay sau khi chính quyền Nhật Bản quyết định xả nước đã qua xử lý từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển, lãnh đạo hai nước Mỹ-Nhật đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên.

Mỹ không can thiệp, Hàn Quốc đặt điều kiện với Nhật Bản về vụ xả thải

Mỹ không can thiệp, Hàn Quốc đặt điều kiện với Nhật Bản về vụ xả thải

VOV.VN - Ngay sau khi chính quyền Nhật Bản quyết định xả nước đã qua xử lý từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển, lãnh đạo hai nước Mỹ-Nhật đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên.