Bất đồng Nga-Mỹ-EU thêm sâu sắc sau vụ “chửi thề” EU

VOV.VN - Vụ phát tán đoạn clip nghe lén đã làm trầm trọng thêm khủng hoảng Ukraine và làm rạn nứt nhất định quan hệ Mỹ-EU.

Cuộc đối đầu Đông-Tây về Ukraine đang trở nên gay gắt hơn khi Nga cáo buộc Mỹ cung cấp tài chính cho phe đối lập tại Ukraine, còn Mỹ cho rằng Nga đóng vai trò trong việc phát tán đoạn băng ghi âm của một nhà ngoại giao Mỹ nhằm chia rẽ mối quan hệ giữa Mỹ và lực lượng đối lập Ukraine cũng như với Liên minh châu Âu.

Quan chức Nga phủ nhận đưa clip nghe lén lên mạng có dụng ý

Ông Dmitry Loskutov, trợ lý của phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin phủ nhận ông hay chính phủ Nga đóng vai trò trong việc này.

Nhà ngoại giao Mỹ lỡ chửi thề EU, bà Nuland (ảnh AFP chụp bà Nuland trong  buổi họp báo tại Đại sứ quán Mỹ ở Kiev hôm 7/2)


Ông  Loskutov cho biết, ông chỉ đưa lại đoạn băng ghi âm này sau khi một người khác công bố một ngày trước đó. Quyết định của ông đưa lại đoạn băng không có liên quan đến công việc với chính phủ Nga.

Trước đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki, Người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney đều cho rằng, ông Loskutov là những người đầu tiên phát tán đoạn băng ghi âm. Các cáo buộc đưa ra sau khi một băng ghi âm ghi lại đoạn hội thoại giữa Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Victoria Nuland với một quan chức ngoại giao khác của Mỹ liên quan đến việc thành lập một Chính phủ mới tại Ukraine, cũng như đánh giá của giới chức Mỹ về các bên liên quan đến tình hình Ukraine, bị rò rỉ trên mạng.

Cùng với những mâu thuẫn gay gắt giữa hai nước trong thời gian quan liên quan đến vấn đề Syria, hệ thống phòng thủ tên lửa... cuộc khủng hoảng Ukraine cũng đang làm sâu sắc thêm căng thẳng trong mối quan hệ Nga-Mỹ. Nga cũng đang cáo buộc Mỹ cung cấp tài chính và vũ trang cho những lực lượng đối lập tại Ukraine. Mặc dù vậy, bà Nuland hôm qua khẳng định, mặc dù quan hệ Nga-Mỹ phức tạp nhưng cũng rất quan trọng trong việc giúp đảm bảo an ninh và hòa bình thế giới và rằng Hai bên vẫn tiếp tục hợp tác vì lợi ích chung của Ukraine.

“Chúng tôi vẫn đang tiếp tục đối thoại với Nga liên quan đến tình hình Ukraine,” bà Nuland nói. “Thông điệp của chúng tôi đó là, tất cả người dân Ukraine, Mỹ, Nga và láng giềng của Ukraine đều có lợi đối với một nhà nước Ukraine ổn định, dân chủ và hòa bình. Đó là những gì Mỹ đang ủng hộ và chúng tôi cũng đang đề nghị Nga hợp tác”.

Khi trùm nghe lén bị nghe lén

Là một quốc gia vốn bị nhiều chỉ trích của quốc tế liên quan đến các hoạt động nghe lén trong thời gian qua, Mỹ nay lại trở thành một “nạn nhân” trực tiếp của vấn đề này. Các nước thành viên Liên minh châu Âu có những phản ứng khác nhau sau khi đoạn băng này được công bố.

Thủ tướng Đức Angela Merkel lên án những bình luận của quan chức Mỹ đối với những nỗ lực của Liên minh châu Âu trong việc hòa giải cho cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Bà Merkel khẳng định, “những lời xúc phạm rõ ràng”  này là hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius thì nhấn mạnh, mối quan hệ Pháp và Mỹ vẫn “tích cực” bất chấp những bình luận không hay của quan chức Mỹ đối với Liên minh châu Âu.

Ông Fabius nói: “ Nếu Thủ tướng và Ngoại trưởng các nước đều dành thời gian của mình để bình luận về những ngôn từ của một nhà ngoại giao khác thì họ sẽ không có thời gian làm bất cứ điều gì. Vì vậy, riêng tôi, tôi sẽ dành giời gian để làm những việc khác. Mối quan hệ Mỹ-Pháp vẫn chặt chẽ và quan hệ của chúng tôi rất tốt đẹp”.

Mặc dù bà Nuland đã lên tiếng xin lỗi Liên minh châu Âu vì phát ngôn của mình, nhưng rõ ràng việc đoạn băng ghi âm bị phát tán đã ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín các cường quốc phương Tây trong nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, làm rạn nứt thêm mối quan hệ giữa Mỹ và lực lượng đối lập Ukraine cũng như với Liên minh châu Âu. 

Những bất đồng giữa các bên liên quan cũng đang làm phức tạp thêm tình hình Ukraine. Tổng thống Ukraine Yanukovych dự kiến có cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin sau khi tham dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông Sochi diễn ra đêm qua. Hai nhà lãnh đạo có thể thảo luận về các ứng cử viên cho vị trí Thủ tướng sau khi ông Mykola Azarov từ chức tháng trước. 

Bất ổn chính trị cũng  kéo theo những khó khăn về kinh tế tại Ukraine. Ngân hàng Trung ương Ukraine thông báo giới hạn việc mua ngoại tệ để cố gắng ổn định ngành ngân hàng và đồng nội tệ nước này đã giảm 10% trong 3 tháng qua./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine ‘bất ngờ’ từ bỏ phương Tây, quay sang Nga
Ukraine ‘bất ngờ’ từ bỏ phương Tây, quay sang Nga

VOV.VN - Quyết định xoay trục theo hướng đông của Ukraine được xem là một chiến thắng của Tổng thống Nga Putin.

Ukraine ‘bất ngờ’ từ bỏ phương Tây, quay sang Nga

Ukraine ‘bất ngờ’ từ bỏ phương Tây, quay sang Nga

VOV.VN - Quyết định xoay trục theo hướng đông của Ukraine được xem là một chiến thắng của Tổng thống Nga Putin.

Quan chức Mỹ xin lỗi vì đã “chửi thề” EU
Quan chức Mỹ xin lỗi vì đã “chửi thề” EU

VOV.VN - Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Victoria Nuland đã bật ra tiếng chửi thề khi nói về phản ứng của EU liên quan đến Ukraine.

Quan chức Mỹ xin lỗi vì đã “chửi thề” EU

Quan chức Mỹ xin lỗi vì đã “chửi thề” EU

VOV.VN - Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Victoria Nuland đã bật ra tiếng chửi thề khi nói về phản ứng của EU liên quan đến Ukraine.

EU thảo luận các biện pháp trừng phạt Ukraine
EU thảo luận các biện pháp trừng phạt Ukraine

VOV.VN - Các biện pháp được đề cập như cấm nhập cảnh và phong tỏa tài sản đối với những quan chức Ukraine.

EU thảo luận các biện pháp trừng phạt Ukraine

EU thảo luận các biện pháp trừng phạt Ukraine

VOV.VN - Các biện pháp được đề cập như cấm nhập cảnh và phong tỏa tài sản đối với những quan chức Ukraine.

Rò rỉ đoạn ghi âm Mỹ xúi giục làm đảo chính ở Ukraine
Rò rỉ đoạn ghi âm Mỹ xúi giục làm đảo chính ở Ukraine

VOV.VN - Nội dung đoạn ghi âm được cho là do Chính phủ Nga đăng tải đã cho thấy một phần toan tính của Mỹ về vấn đề Ukraine.

Rò rỉ đoạn ghi âm Mỹ xúi giục làm đảo chính ở Ukraine

Rò rỉ đoạn ghi âm Mỹ xúi giục làm đảo chính ở Ukraine

VOV.VN - Nội dung đoạn ghi âm được cho là do Chính phủ Nga đăng tải đã cho thấy một phần toan tính của Mỹ về vấn đề Ukraine.

Mỹ nhấn mạnh "cần kết thúc khủng hoảng tại Ukraine"
Mỹ nhấn mạnh "cần kết thúc khủng hoảng tại Ukraine"

VOV.VN - Đây là tuyên bố của Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Victoria Nuland khi đến Thủ đô Kiev của Ukraine ngày 6/2.

Mỹ nhấn mạnh "cần kết thúc khủng hoảng tại Ukraine"

Mỹ nhấn mạnh "cần kết thúc khủng hoảng tại Ukraine"

VOV.VN - Đây là tuyên bố của Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Victoria Nuland khi đến Thủ đô Kiev của Ukraine ngày 6/2.

Mỹ tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ tài chính cho Ukraine
Mỹ tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ tài chính cho Ukraine

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ cho rằng Kiev nên tiến hành cải cách hiến pháp và cải cách bầu cử nhằm xoa dịu khủng hoảng hiện nay.

Mỹ tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ tài chính cho Ukraine

Mỹ tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ tài chính cho Ukraine

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ cho rằng Kiev nên tiến hành cải cách hiến pháp và cải cách bầu cử nhằm xoa dịu khủng hoảng hiện nay.

Nga- Ukraine: thời cơ mới để tăng cường hợp tác
Nga- Ukraine: thời cơ mới để tăng cường hợp tác

Gia nhập WTO, cánh cửa rộng lớn hơn đã mở ra, tạo thuận lợi cho quan hệ hợp tác giữa 2 quốc gia Nga – Ukraine.

Nga- Ukraine: thời cơ mới để tăng cường hợp tác

Nga- Ukraine: thời cơ mới để tăng cường hợp tác

Gia nhập WTO, cánh cửa rộng lớn hơn đã mở ra, tạo thuận lợi cho quan hệ hợp tác giữa 2 quốc gia Nga – Ukraine.

Ukraine trong thế giằng co Đông - Tây
Ukraine trong thế giằng co Đông - Tây

VOV.VN - Hỗn loạn diễn ra ở Ukraine phản ánh cả sự đấu đá giằng xé trong nội bộ nước này lẫn sự giằng co giữa Nga và phương Tây.

Ukraine trong thế giằng co Đông - Tây

Ukraine trong thế giằng co Đông - Tây

VOV.VN - Hỗn loạn diễn ra ở Ukraine phản ánh cả sự đấu đá giằng xé trong nội bộ nước này lẫn sự giằng co giữa Nga và phương Tây.

Ukraine: Chính phủ coi biểu tình là đảo chính
Ukraine: Chính phủ coi biểu tình là đảo chính

VOV.VN - Lãnh đạo phe đối lập Vitaly Klitschko bày tỏ lo ngại rằng tình trạng bế tắc hiện nay sẽ dẫn đến nhiều vụ đổ máu nữa.

Ukraine: Chính phủ coi biểu tình là đảo chính

Ukraine: Chính phủ coi biểu tình là đảo chính

VOV.VN - Lãnh đạo phe đối lập Vitaly Klitschko bày tỏ lo ngại rằng tình trạng bế tắc hiện nay sẽ dẫn đến nhiều vụ đổ máu nữa.

Nga trợ giúp Ukraine là để duy trì quan hệ thương mại
Nga trợ giúp Ukraine là để duy trì quan hệ thương mại

VOV.VN - Chính phủ Ukraine phải tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác kinh tế với Nga để được giải ngân gói cứu trợ sắp tới.

Nga trợ giúp Ukraine là để duy trì quan hệ thương mại

Nga trợ giúp Ukraine là để duy trì quan hệ thương mại

VOV.VN - Chính phủ Ukraine phải tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác kinh tế với Nga để được giải ngân gói cứu trợ sắp tới.

Ukraine vật lộn trong khủng hoảng chính trị
Ukraine vật lộn trong khủng hoảng chính trị

VOV.VN - Bế tắc chính trị kéo dài suốt hơn 2 tháng qua tại Ukraine chưa có dấu hiệu được khai thông.

Ukraine vật lộn trong khủng hoảng chính trị

Ukraine vật lộn trong khủng hoảng chính trị

VOV.VN - Bế tắc chính trị kéo dài suốt hơn 2 tháng qua tại Ukraine chưa có dấu hiệu được khai thông.

EU sẵn sàng hỗ trợ Ukraine cải cách
EU sẵn sàng hỗ trợ Ukraine cải cách

VOV.VN - Bà Catherine Ashton cho biết, tình trạng bạo lực tại Kiev vẫn là vấn đề nghiêm trọng và cần phải được giải quyết.

EU sẵn sàng hỗ trợ Ukraine cải cách

EU sẵn sàng hỗ trợ Ukraine cải cách

VOV.VN - Bà Catherine Ashton cho biết, tình trạng bạo lực tại Kiev vẫn là vấn đề nghiêm trọng và cần phải được giải quyết.