Bất đồng với Hungary, EU đổi địa điểm tổ chức hội nghị Ngoại trưởng và Quốc phòng

VOV.VN - Trong một động thái thể hiện bất đồng gia tăng giữa Liên minh châu Âu (EU) và quốc gia thành viên Hungary, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU Josep Borrell ngày 22/7 thông báo, EU sẽ tổ chức cuộc họp tiếp theo của các Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên tại Brussels (Bỉ) thay vì tại thủ đô Budapest của Hungary.

Phát biểu trước báo giới sau cuộc họp ngày 22/7 của các Ngoại trưởng EU tại Brussels, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell cho biết, cuộc họp dự kiến diễn ra ở Budapest vào cuối tháng 8, sẽ được chuyển đến tổ chức tại Brussels.

Các thành viên EU đã chỉ trích mạnh mẽ "sự thiếu chân thành và hợp tác của Hungary". Ông Josep Borrell cho biết gần như tất cả các quốc gia thành viên – ngoại trừ Slovakia– đều không đồng tình với động thái riêng của Hungary. Quyết định thay đổi địa điểm họp được thông báo không lâu sau khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, các cao ủy EU sẽ không đến Hungary để dự các cuộc họp không chính thức nhằm phản ứng trước hành động ngoại giao gần đây của Thủ tướng Hungary Viktor Orban cũng như lập trường gần đây của chính phủ Hungary về vấn đề Ukraine.

“Chúng tôi sẽ thảo luận về những gì đã xảy ra và lập trường của chính phủ Hungary trong nỗ lực tạo ra sự khác biệt giữa chính phủ Hungary và quốc gia nắm giữ chức Chủ tịch luân phiên. Và tùy thuộc vào cách các quốc gia thành viên đánh giá điều này, chúng tôi cũng phải thảo luận về cách thực hiện những gì mà chúng tôi kỳ vọng sẽ thực hiện”, bà Leyen nói.

Nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên của EU kéo dài 6 tháng. Kể từ khi tiếp quản vai trò này, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã có những chuyến công du mà ông gọi là "sứ mệnh hòa bình" đến Nga và Trung Quốc, cũng như gặp ứng viên tổng thống Mỹ Donald Trump, mà không nhận được sự đồng tình chung của EU. Một số nước thành viên của khối ngỏ ý muốn EU bày tỏ quan điểm cứng rắn hơn với Hungary, trong đó có việc tẩy chay cuộc họp không chính thức tại Hungary vào cuối tháng 8 tới.

Cuộc họp không chính thức của các Ngoại trưởng là một trong những sự kiện quan trọng nhất do quốc gia đảm nhận vai trò Chủ tịch luân phiên của EU, tổ chức. Các nước EU bao gồm Thụy Điển, Phần Lan, Estonia, Latvia, Litva, Ba Lan và Đan Mạch cũng như Ủy ban châu Âu (EC) đều đã điều chỉnh nhân sự tham dự các cuộc họp cấp bộ trưởng EU tại Hungary, theo đó cử các quan chức cấp thấp hơn so với ban đầu. Chủ tịch EC, bà Ursula von der Leyen, đã chỉ đạo các ủy viên hủy lịch trình tham dự các cuộc họp của EU sắp được tổ chức tại Hungary và cử các quan chức cấp thấp hơn thay thế.

Trước đó, Ủy ban châu Âu (EC) thông báo giảm cấp độ tham gia các cuộc họp trong nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên của Hungary kéo dài trong 6 tháng cuối năm nay, nhằm phản ứng trước “sứ mệnh hòa bình” mà Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã khởi xướng. Các chuyến đi theo thông lệ của các quan chức cấp cao EU đến Hungary mở đầu cho nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên cũng sẽ bị hủy bỏ. Ngoài ra, các cuộc họp không không chính thức của Hội đồng châu Âu diễn ra tại Hungary sẽ chỉ có đại diện quan chức cấp cao tham dự.

Về phần mình, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho rằng, quyết định thay đổi địa điểm họp mà Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell vừa thông báo là “nóng vội”. Hungary đã chỉ trích cách phản ứng của khối này, cho rằng mục đích của nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên là cho tất cả các thành viên có cơ hội lãnh đạo và Ủy ban châu Âu không thể lựa chọn các cơ quan và quốc gia thành viên mà họ muốn hợp tác.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hungary đối mặt với khủng hoảng nhiên liệu khi Ukraine kiểm soát nguồn cung dầu của Nga
Hungary đối mặt với khủng hoảng nhiên liệu khi Ukraine kiểm soát nguồn cung dầu của Nga

VOV.VN - Giá cả tăng vọt và tình trạng thiếu điện có thể ảnh hưởng đến người dân Hungary trong vòng vài tuần tới sau khi Kiev áp đặt lệnh cấm một phần dầu của Nga đi qua lãnh thổ của mình.

Hungary đối mặt với khủng hoảng nhiên liệu khi Ukraine kiểm soát nguồn cung dầu của Nga

Hungary đối mặt với khủng hoảng nhiên liệu khi Ukraine kiểm soát nguồn cung dầu của Nga

VOV.VN - Giá cả tăng vọt và tình trạng thiếu điện có thể ảnh hưởng đến người dân Hungary trong vòng vài tuần tới sau khi Kiev áp đặt lệnh cấm một phần dầu của Nga đi qua lãnh thổ của mình.

Hungary và Slovakia cam kết tăng cường hợp tác khu vực
Hungary và Slovakia cam kết tăng cường hợp tác khu vực

VOV.VN - Tổng thống Hungary Sulyok mới đây tuyên bố, đối thoại song phương không chỉ cần được duy trì mà còn phải được tăng cường để Hungary và Slovakia phục vụ tốt hơn lợi ích quốc gia của mỗi nước, cũng như quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước ở cả cấp độ khu vực và châu Âu.

Hungary và Slovakia cam kết tăng cường hợp tác khu vực

Hungary và Slovakia cam kết tăng cường hợp tác khu vực

VOV.VN - Tổng thống Hungary Sulyok mới đây tuyên bố, đối thoại song phương không chỉ cần được duy trì mà còn phải được tăng cường để Hungary và Slovakia phục vụ tốt hơn lợi ích quốc gia của mỗi nước, cũng như quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước ở cả cấp độ khu vực và châu Âu.

Hungary sẵn sàng làm trung gian đàm phán giải quyết xung đột ở Ukraine
Hungary sẵn sàng làm trung gian đàm phán giải quyết xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Ngày 18/7, Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế đối ngoại Hungary Peter Szijjarto cho biết, Hungary sẵn sàng cung cấp lãnh thổ của mình cho các cuộc đàm phán nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

Hungary sẵn sàng làm trung gian đàm phán giải quyết xung đột ở Ukraine

Hungary sẵn sàng làm trung gian đàm phán giải quyết xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Ngày 18/7, Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế đối ngoại Hungary Peter Szijjarto cho biết, Hungary sẵn sàng cung cấp lãnh thổ của mình cho các cuộc đàm phán nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.