Bất ổn gia tăng, Thái Lan họp khẩn Thượng viện

VOV.VN - Những người biểu tình chống Chính phủ liên tục gây sức ép nhằm thành lập một Chính quyền mới ở Thái Lan.

Ngày 19/5, Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Niwatthamrong Boonsongphaisan họp khẩn cấp Thượng viện nhằm tìm ra phương hướng để thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài tại đất nước này, khi những người biểu tình chống Chính phủ liên tục gây sức ép nhằm thành lập một Chính quyền mới.

Thái Lan lại rơi vào vòng xoáy bất ổn chính trị sau khi miễn nhiệm Thủ tướng Yingluck Shinawatra và 9 vị Bộ trưởng vào ngày 7/5, và tòa kết tội những người này đã lạm dụng quyền lực trong quá trình điều hành đất nước.  

Những người biểu tình chống Chính phủ ngày 19/5 (Ảnh: Reuters)

Sau đó, Bộ trưởng Thương mại Niwatthamrong Boonsongphaisan được chỉ định lên thay thế bà Yingluck, nhưng những người biểu tình chống Chính phủ lại cho rằng ông Niwatthamrong không có đủ tư cách pháp lý để được bổ nhiệm vào vị trí Thủ tướng. Người biểu tình còn yêu cầu  tất cả các Bộ trưởng còn lại đều phải từ chức để từ đó thành lập một Chính phủ mới- một Chính phủ mà có thể thúc đẩy sự cải cách tại Thái Lan.

Sau 6 tháng biểu tình đầy căng thẳng, Thủ đô Bangkok đã trở thành chiến trường giữa 2 phe, một bên là những người ủng hộ Chính phủ và trung thành với bà Yingluck Shinawatra, một bên là những người phản đối Chính phủ, chủ yếu là những người Bảo hoàng và tầng lớp trung lưu ở Bangkok.

Thượng viện Thái Lan, cơ quan lập pháp duy nhất còn lại của đất nước, cho biết bản thân cơ quan này có thể chỉ định một Thủ tướng lâm thời lên thay, nhưng Thượng viện lại muốn tham khảo ý kiến Chính phủ trước.

Điều này đã khiến nhà lãnh đạo biểu tình Suthep Thaugsuban giận dữ, ông kêu gọi Chính phủ lâm thời phải bị loại bỏ ngay lập tức. “Chúng ta sẽ đoạt được quyền hành và giao nó lại cho người dân”- ông Suthep tuyên bố với những người ủng hộ vào cuối ngày 18/5.

Ông Suthep cũng cho hay, ông sẽ tự nộp mình cho cảnh sát vào ngày 27/5 nếu những nỗ lực cuối cùng này của ông và người biểu tình không đạt kết quả. Ông Suthep nói: “Từ ngày 19/5, chúng tôi sẽ theo đuổi những tàn tích còn sót lại của chế độ ông Thaksin. Hỡi những vị Bộ trưởng, các ông hãy từ chức. Chính việc nắm quyền hành của các ông đang kìm hãm sự phát triển đất nước”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên