Bất ổn tại Trung Phi ngày càng leo thang

(VOV) -Trước tình hình trên, Tổng thống Francois Bozize đã phải kêu gọi Mỹ và Pháp giúp ngăn chặn bạo loạn ở nước này.

Cuộc khủng hoảng chính trị ở Cộng hòa Trung Phi có nguy cơ đẩy nước này rơi vào bạo loạn và làm gia tăng quan ngại từ cộng đồng quốc tế.

Căng thẳng tiếp tục leo thang khi lực lượng nổi dậy Seleka đe dọa chiếm thủ đô Bangui và lật đổ chính quyền Trung ương tại đây sau khi đã chiếm giữ được nhiều thị trấn quan trọng của nước này.

Tổng thống Cộng hòa Trung Phi Francois Bozize. (ảnh: wikimedia.org)

 Trước tình hình trên, ngày 27/12, Tổng thống Cộng hòa Trung Phi Francois Bozize đã phải kêu gọi Mỹ và Pháp giúp ngăn chặn bạo loạn ở nước này.

Phát biểu trước hàng nghìn người ủng hộ chính phủ tại thủ đô Bangui, Tổng thống Bozize kêu gọi nhà chức trách Pháp và Mỹ giúp đẩy lùi phiến quân, tạo điều kiện tiến hành đối thoại để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay tại nước này. Tổng thống Bozize khẳng định các cuộc tấn công của lực lượng nổi dậy là âm mưu chống lại nước Cộng hòa Trung Phi cũng như người dân nước này.

Pháp chưa có phản ứng sau tuyên bố mới nhất nêu trên của Tổng thống Bozize. Song trong một tuyên bố trước đó hôm 27/12, Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố sẽ không huy động các binh sĩ Pháp đang đồn trú tại Cộng hòa Trung Phi can thiệp vào cuộc xung đột ở nước này.

“Quân đội Pháp ở Cộng hòa Trung Phi không phải là để bảo vệ chế độ chính trị cuả nước này mà chỉ là để bảo vệ người dân và lợi ích của Pháp tại đây. Chúng tôi không có nhiệm vụ can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Cộng hòa Trung Phi khi một vấn đề gì đó xảy ra.  Chúng tôi sẽ chỉ hành động nếu được phép của Liên Hợp Quốc. Chúng tôi nhắc lại sẽ làm hết sức để bảo vệ người dân và chúng tôi sẽ làm hết trách nhiệm của mình”.

Tuyên bố này được ông Francois Hollande đưa ra một ngày sau khi hàng trăm người biểu tình xông vào Đại sứ quán Pháp ở Bangui, xé quốc kỳ Pháp, đập vỡ cửa kính để phản đối việc Pháp không giúp ngăn chặn phiến quân ở nước này.

Trong khi đó, nhà chức trách Mỹ ngày 27/12 đã thông báo tạm ngừng hoạt động Đại sứ quán Mỹ ở Cộng hòa Trung Phi và cho sơ tán các nhân viên sứ quán do lo ngại tình hình an ninh ở nước này. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ quyết định trên được đưa ra là vì sự an toàn của phái bộ ngoại giao Mỹ tại Cộng hòa Trung Phi và Washington không cắt đứt quan hệ ngoại giao với Bangui, đồng thời khuyến cáo công dân Mỹ không nên tới Cộng hòa Trung Phi chừng nào tình hình bất ổn còn tiếp diễn. Theo kế hoạch, Đại sứ Mỹ tại Cộng hòa Trung Phi Wohlers và các nhân viên ngoại giao khác của Mỹ cũng sẽ rời  Bangui trong ngày 28/12. Nhà chức trách Mỹ cũng đồng thời kêu gọi tất cả các bên tại Cộng hòa Trung Phi tham gia đối thoại nhằm thiết lập hòa bình và ổn định tại nước này.

LHQ cùng ngày cũng đã sơ tán các nhân viên không cần thiết của tổ chức này tại đây. Căng thẳng leo thang tại Cộng hòa Trung Phi kể từ đầu tháng 12 này, khi lực lượng nổi dậy Seleka liên tiếp chiếm giữ nhiều thị trấn quan trọng, tiến gần đến thủ đô, đe dọa chính quyền của Tổng thống Francois Bozize. Lực lượng nổi dậy cáo buộc Tổng thống Francois Bozize và chính phủ đã không tuân thủ các điều khoản trong những hiệp ước hòa bình hai bên ký kết trong thời gian từ năm 2007-2011./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tai nạn máy bay tại Nam Phi, 11 người chết
Tai nạn máy bay tại Nam Phi, 11 người chết

(VOV) -Chiếc máy bay bị mất tích đêm 5/12 khi vừa cất cánh từ một căn cứ quân sự.

Tai nạn máy bay tại Nam Phi, 11 người chết

Tai nạn máy bay tại Nam Phi, 11 người chết

(VOV) -Chiếc máy bay bị mất tích đêm 5/12 khi vừa cất cánh từ một căn cứ quân sự.

Nam Phi chặn đứng âm mưu đánh bom đại hội đảng ANC
Nam Phi chặn đứng âm mưu đánh bom đại hội đảng ANC

(VOV) - Cảnh sát Nam Phi sau đó đã được tăng cường nhằm bảo vệ an ninh nghiêm ngặt đại hội của đảng cầm quyền.

Nam Phi chặn đứng âm mưu đánh bom đại hội đảng ANC

Nam Phi chặn đứng âm mưu đánh bom đại hội đảng ANC

(VOV) - Cảnh sát Nam Phi sau đó đã được tăng cường nhằm bảo vệ an ninh nghiêm ngặt đại hội của đảng cầm quyền.