Bầu Chủ tịch Hạ viện Mỹ: “Sóng gió” trước giờ G

VOV.VN - Đảng Cộng hoà tại Hạ viện Mỹ hôm nay (11/10) tiến hành thảo luận kín và sau đó bỏ phiếu để chọn ra ứng cử viên kế nhiệm cựu Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy bị phế truất hồi tuần trước. Tuy nhiên những chia rẽ sâu sắc trong nội bộ Đảng đang khiến nỗ lực này trở nên khó khăn hơn.

Các cuộc khủng hoảng ở Israel và Ukraine đang gia tăng áp lực lên các nhà lập pháp Mỹ, với nguy cơ một Quốc hội treo khiến nhiều quyết định quan trọng bị đình trệ.

Cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện có thể diễn ra nhanh chóng, song cũng có thể kéo dài nhiều vòng nếu đảng Cộng hòa không thống nhất được ý kiến về các ứng cử viên. Hai ứng cử viên hàng đầu cho chiếc ghế Chủ tịch Hạ viện hiện nay là lãnh đạo phe Cộng hòa tại Hạ viện Steve Scalise và Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa đại diện bang Ohio - ông Jim Jordan, đại diện cho những quan điểm khác nhau về tương lai của đảng Cộng hòa và chủ nghĩa bảo thủ tại Mỹ. Cả hai ứng cử viên hàng đầu đều cam kết hỗ trợ lẫn nhau nếu giành chiến thắng.

Với thế đa số mong manh tại Hạ viện (221 – 212), đảng Cộng hoà phải đối mặt với áp lực ngày một lớn khi chỉ cần 5 thành viên “nổi loạn” cũng khiến mọi nỗ lực của đảng này trở nên vô nghĩa. Đảng Dân chủ đã từ chối cứu ông Kevin McCarthy khỏi “cuộc nổi dậy” của 8 hạ nghị sĩ đảng Cộng hoà theo đường lối cứng rắn vào tuần trước và đã chọn lãnh đạo đảng này tại Hạ viện Hakeem Jeffries làm ứng cử viên hàng đầu cho vị trí Chủ tịch Hạ viện.

Một tuần sau khi ông McCarthy bị bãi nhiệm, sự chia rẽ trong nội bộ đảng ngày một rõ ràng. Phe cực hữu trong đảng Cộng hòa yêu cầu cắt giảm chi tiêu lớn, nhưng từ chối thừa nhận thực tế rằng việc đảng Dân chủ kiểm soát Thượng viện và Nhà trắng có nghĩa là các nhà lãnh đạo đảng Cộng hoà không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thỏa hiệp. Ông McCarthy đã thất bại sau khi dựa vào phiếu bầu của đảng Dân chủ để thông qua dự luật ngân sách tạm thời nhằm giữ cho chính phủ liên bang không bị đóng cửa. 

Nghị sĩ đảng Cộng hòa Bryan Steil thừa nhận: “Một số ít các thành viên đảng Cộng hòa đã khiến chúng ta rơi vào tình cảnh hỗn loạn. Họ không có kế hoạch để tiến lên, không quan tâm đến những gì đang diễn ra. Sẽ có rất nhiều thứ để xem xét trong vài ngày tới bởi chúng ta có quá nhiều việc giải quyết, từ biên giới giữa Mỹ - Mexico, nợ quốc gia, chi tiêu thâm hụt đến lạm phát, cuộc chiến năng lượng”.

Đảng Cộng hòa đang cố gắng tránh kịch bản hồi đầu năm tái diễn khi ông McCarthy phải trải qua 15 vòng bỏ phiếu mới trở thành lãnh đạo Hạ viện. Nếu cả ứng cử viên Steve Scalise và Jim Jordan đều không thể giành được đủ sự ủng hộ, thì có thể sẽ có cơ hội cho một ứng cử viên thỏa hiệp mà tất cả các phe trong đảng đều ủng hộ. Một số người đã thúc đẩy sự trở lại của ông Kevin McCarthy. Sau 1 tuần bị bãi nhiệm, ông đã đổi ý trước khả năng tái tranh cử

Một số thành viên cấp cao của Đảng Cộng hòa đã nhấn mạnh tính cấp bách của các cuộc khủng hoảng khác nhau mà Mỹ đang phải đối mặt từ xung đột leo thang giữa Israel và phong trào vũ trang Hamas đến vấn đề biên giới, lạm phát. Nếu Quốc hội không thông qua thêm nguồn tài trợ trước ngày 17/11, chính phủ sẽ đóng cửa, tạo ra một loạt hậu quả bất lợi, bao gồm khả năng quân đội không được trả lương và các dịch vụ công cộng bị gián đoạn nghiêm trọng. Hạ viện sẽ chỉ có 1 tháng để tránh kịch bản này. Tuy nhiên đó là thời hạn lý tưởng nếu đảng Cộng hoà không bị sa đà vào cuộc chiến nội bộ tìm người kế nhiệm ông Kevin McCarthy.

Thế giới chờ quyết định quan trọng của Hạ viện Mỹ

VOV.VN - Ngày 10/10, các nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Hạ viện sẽ tổ chức lấy ý kiến nội bộ về đề cử nhân sự cho chức vụ này. Cựu Chủ tịch Hạ viện McCarthy bất ngờ để ngỏ khả năng quay trở lại vị trí, nếu có được sự ủng hộ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà Trắng cân nhắc gói viện trợ lớn cuối cùng cho Ukraine trước bầu cử Mỹ
Nhà Trắng cân nhắc gói viện trợ lớn cuối cùng cho Ukraine trước bầu cử Mỹ

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Biden đang cân nhắc đề nghị Quốc hội cung cấp gói viện trợ lớn trị giá 100 tỷ USD cho Ukraine, để họ không phải bận tâm nhiều về chuyện viện trợ cho Kiev từ nay cho đến sau bầu cử Mỹ 2024.

Nhà Trắng cân nhắc gói viện trợ lớn cuối cùng cho Ukraine trước bầu cử Mỹ

Nhà Trắng cân nhắc gói viện trợ lớn cuối cùng cho Ukraine trước bầu cử Mỹ

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Biden đang cân nhắc đề nghị Quốc hội cung cấp gói viện trợ lớn trị giá 100 tỷ USD cho Ukraine, để họ không phải bận tâm nhiều về chuyện viện trợ cho Kiev từ nay cho đến sau bầu cử Mỹ 2024.

Chính trường Mỹ hậu phế truất Chủ tịch Hạ viện
Chính trường Mỹ hậu phế truất Chủ tịch Hạ viện

VOV.VN - Hạ viện Mỹ sẽ bị tê liệt và mọi hoạt động lập pháp sẽ không được triển khai nếu quá trình bầu Chủ tịch Hạ viện kéo dài.

Chính trường Mỹ hậu phế truất Chủ tịch Hạ viện

Chính trường Mỹ hậu phế truất Chủ tịch Hạ viện

VOV.VN - Hạ viện Mỹ sẽ bị tê liệt và mọi hoạt động lập pháp sẽ không được triển khai nếu quá trình bầu Chủ tịch Hạ viện kéo dài.

Ông Trump sẽ tạm thời làm Chủ tịch Hạ viện Mỹ 'nếu cần thiết'
Ông Trump sẽ tạm thời làm Chủ tịch Hạ viện Mỹ 'nếu cần thiết'

VOV.VN - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông sẽ đảm nhận vai trò Chủ tịch Hạ viện Mỹ “nếu cần thiết”, trong khi đảng Cộng hòa đang nỗ lực tìm kiếm một nhà lãnh đạo mới.

Ông Trump sẽ tạm thời làm Chủ tịch Hạ viện Mỹ 'nếu cần thiết'

Ông Trump sẽ tạm thời làm Chủ tịch Hạ viện Mỹ 'nếu cần thiết'

VOV.VN - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông sẽ đảm nhận vai trò Chủ tịch Hạ viện Mỹ “nếu cần thiết”, trong khi đảng Cộng hòa đang nỗ lực tìm kiếm một nhà lãnh đạo mới.

Hạ viện Mỹ rối ren, Ukraine đứng trước nguy cơ bị cắt viện trợ
Hạ viện Mỹ rối ren, Ukraine đứng trước nguy cơ bị cắt viện trợ

VOV.VN - Ukraine đang đứng trước nguy cơ bị cắt viện trợ sau khi Hạ viện Mỹ đang rối ren bởi Chủ tịch Kevin McCarthy bị phế truất.

Hạ viện Mỹ rối ren, Ukraine đứng trước nguy cơ bị cắt viện trợ

Hạ viện Mỹ rối ren, Ukraine đứng trước nguy cơ bị cắt viện trợ

VOV.VN - Ukraine đang đứng trước nguy cơ bị cắt viện trợ sau khi Hạ viện Mỹ đang rối ren bởi Chủ tịch Kevin McCarthy bị phế truất.

Ukraine lo xung đột kéo dài nếu Mỹ cắt viện trợ
Ukraine lo xung đột kéo dài nếu Mỹ cắt viện trợ

VOV.VN - Mỹ là quốc gia ủng hộ Ukraine nhiều nhất và đã dẫn đầu nỗ lực viện trợ của các đồng minh sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra hồi tháng 2/2022. Khả năng bị cắt nguồn viện trợ từ Mỹ đang khiến Ukraine lo ngại.

Ukraine lo xung đột kéo dài nếu Mỹ cắt viện trợ

Ukraine lo xung đột kéo dài nếu Mỹ cắt viện trợ

VOV.VN - Mỹ là quốc gia ủng hộ Ukraine nhiều nhất và đã dẫn đầu nỗ lực viện trợ của các đồng minh sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra hồi tháng 2/2022. Khả năng bị cắt nguồn viện trợ từ Mỹ đang khiến Ukraine lo ngại.