Bầu cử Ba Lan: Phe đối lập thân EU có cơ hội giành chiến thắng lịch sử

VOV.VN - Nhiều khả năng Phe đối lập thân EU có cơ hội giành chiến thắng lịch sử tại Ba Lan, trong khi đó, Đảng cầm quyền (PiS) sẽ khó có thể thành lập chính phủ.

Sau khi kiểm hơn 20,4 triệu phiếu bầu (95% số phiếu) trong cuộc bầu cử quốc hội Ba Lan ngày 15/10, Ủy ban bầu cử Ba Lan đã công bố Đảng Pháp luật và Công lý (PiS) dẫn đầu với 35,9 %, trong khi Liên minh Dân sự (KO) có 30,23%, Đảng Con đường đứng thứ 3 nhận được 14,44% phiếu bầu và Cánh Tả Mới là 8,5%. Với kết quả này, nhiều khả năng Đảng cầm quyền (PiS) sẽ khó có thể thành lập chính phủ và Liên minh đối lập đang đứng trước sự kiện lịch sử khi có cơ hội rất lớn để giành quyền lãnh đạo đất nước trong thời gian tới.

Cuộc bầu cử chứng kiến số lượng cử tri đi bỏ phiếu cao kỷ lục trong lịch sử Cộng hòa Ba Lan. Với kết quả hiện tại, mặc dù vẫn là đảng lớn nhất ở Ba Lan, Đảng Pháp luật và Công lý đã mất đa số trong quốc hội và sẽ khó có thể thành lập chính phủ. Do đó, có nhiều khả năng liên minh đối lập dưới sự dẫn dắt của cựu chủ tịch EU Donald Tusk có thể sẽ lên nắm quyền nếu Đảng PiS không thể thành lập chính phủ mới trong 1 tháng tới. Kết quả cũng cho thấy sự thất vọng của cử tri đối với đảng Pháp luật và Công lý, Đảng đã giành quyền lãnh đạo Ba Lan trong 8 năm qua theo chủ nghĩa dân tộc và đôi lúc có những động thái chống EU.

Đây là một trong những cuộc bầu cử quan trọng nhất ở một quốc gia EU trong năm nay. Kết quả này cũng được các quốc gia EU và giới chức quan sát từ Brussels đặc biệt quan tâm. Với hơn 95% số phiếu bầu chính thức được kiểm gần như khớp với kết quả của một cuộc thăm dò ý kiến được công bố vào tối Chủ nhật, một lần nữa cho thấy cử tri đã ngày càng mệt mỏi với đảng cầm quyền sau 8 năm lãnh đạo. Các chính sách vừa qua của Đảng Pháp luật và Công lý đã gián tiếp tạo ra những xung đột và bất ổn trong xã hội như xuất hiện nhiều cuộc biểu tình ở các khu vực, chia rẽ trong nội bộ Đảng phái chính trị và khiến cho hàng tỷ USD tiền tài trợ bị EU giữ lại vì vi phạm các vấn đề liên quan tới pháp quyền. Kết quả này có thể làm ảnh hưởng tới mối quan hệ với nước láng giềng Ukraine cũng như dẫn tới những thay đổi chính sách đối với cuộc xung đột hiện tại.

Trước đó, tối ngày 15/10, Ông Donald Tusk, lãnh đạo Liên minh đối lập đã tuyên bố chấm dứt sự lãnh đạo của Đảng Pháp luật và Công lý đồng thời khẳng định đây là một kỷ nguyên mới cho Ba Lan. Trong khi lãnh đạo Đảng cầm quyền cho biết họ vẫn sẽ cố gắng xây dựng một chính phủ mới do Thủ tướng Mateusz Morawiecki lãnh đạo. Tổng thống Andrzej Duda, một đồng minh thân cận của Đảng Pháp luật và Công lý, sẽ phải triệu tập phiên họp đầu tiên của quốc hội mới trong vòng 30 ngày kể từ ngày bầu cử và chỉ định thủ tướng để cố gắng xây dựng chính phủ mới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử Ba Lan: Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao kỷ lục trong hơn 30 năm qua
Bầu cử Ba Lan: Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao kỷ lục trong hơn 30 năm qua

VOV.VN - Cuộc bầu cử hôm qua tại Ba Lan đã chứng kiến tỷ lệ cử tri đi bầu cao kỷ lục kể từ năm 1989 với 72,9% cử tri đã bỏ phiếu. Do số lượng người đến bỏ phiếu và trưng cầu ý dân diễn ra cùng lúc cao kỷ lục cũng đã khiến việc kiểm phiếu diễn ra chậm hơn so với dự kiến.

Bầu cử Ba Lan: Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao kỷ lục trong hơn 30 năm qua

Bầu cử Ba Lan: Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao kỷ lục trong hơn 30 năm qua

VOV.VN - Cuộc bầu cử hôm qua tại Ba Lan đã chứng kiến tỷ lệ cử tri đi bầu cao kỷ lục kể từ năm 1989 với 72,9% cử tri đã bỏ phiếu. Do số lượng người đến bỏ phiếu và trưng cầu ý dân diễn ra cùng lúc cao kỷ lục cũng đã khiến việc kiểm phiếu diễn ra chậm hơn so với dự kiến.

Bầu cử ở Ba Lan: Phe đối lập có cơ hội giành quyền thành lập chính phủ
Bầu cử ở Ba Lan: Phe đối lập có cơ hội giành quyền thành lập chính phủ

VOV.VN - Kết quả cuộc thăm dò ý kiến sau ngày bầu cử Quốc hội ở Ba Lan cho thấy, tổng số ghế của ba đảng đối lập Ba Lan dự kiến là 248 ghế, cao hơn ngưỡng đa số 231 ghế để thành lập chính phủ.

Bầu cử ở Ba Lan: Phe đối lập có cơ hội giành quyền thành lập chính phủ

Bầu cử ở Ba Lan: Phe đối lập có cơ hội giành quyền thành lập chính phủ

VOV.VN - Kết quả cuộc thăm dò ý kiến sau ngày bầu cử Quốc hội ở Ba Lan cho thấy, tổng số ghế của ba đảng đối lập Ba Lan dự kiến là 248 ghế, cao hơn ngưỡng đa số 231 ghế để thành lập chính phủ.

Ba Lan tiến hành bầu cử trong bối cảnh xung đột mạnh mẽ giữa các đảng phái
Ba Lan tiến hành bầu cử trong bối cảnh xung đột mạnh mẽ giữa các đảng phái

VOV.VN - Hàng nghìn điểm bỏ phiếu đã mở cửa ở Ba Lan lúc sáng nay (15/10) cho hơn 30 triệu công dân đã đăng ký bỏ phiếu bầu cử ra 460 hạ sĩ và 100 thượng nghị sĩ cho nhiệm kỳ 4 năm tới.

Ba Lan tiến hành bầu cử trong bối cảnh xung đột mạnh mẽ giữa các đảng phái

Ba Lan tiến hành bầu cử trong bối cảnh xung đột mạnh mẽ giữa các đảng phái

VOV.VN - Hàng nghìn điểm bỏ phiếu đã mở cửa ở Ba Lan lúc sáng nay (15/10) cho hơn 30 triệu công dân đã đăng ký bỏ phiếu bầu cử ra 460 hạ sĩ và 100 thượng nghị sĩ cho nhiệm kỳ 4 năm tới.