Bầu cử Indonesia 2019: Phe đối lập đệ đơn kiện lên Tòa Hiến pháp

VOV.VN - Cặp ứng cử viên thất bại Prabowo Subianto và Sandidaga Uno đã nộp đơn khiếu nại về kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Indonesia năm 2019.

Đêm 24/5 cặp ứng cử viên thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống Indonesia năm 2019 vừa qua là Prabowo Subianto và Sandidaga Uno đã nộp đơn khiếu nại về kết quả của cuộc bầu cử này lên Tòa án Hiến pháp. Cặp ứng viên cho rằng kết quả bầu cử Tổng thống dựa trên sự gian lận.

Nhóm pháp lý của ông Prabowo nộp đơn khiếu nại lên Tòa hiến pháp.(Nguồn : suara.com).

Chỉ hơn 1 giờ đồng hồ trước khi hạn nộp đơn khiếu nại về kết quả cuộc bầu cử kết thúc lúc 12h đêm 24/5, nhóm pháp lý gồm 4 người của cặp ứng viên thất cử Prabowo Subianto- Sandiaga Uno đã đến Tòa hiến pháp. Họ mang theo 51 bằng chứng về sự gian lận trong cuộc tổng tuyển cử ngày 17/4 vừa qua tại Indonesia.

Trước đó, trong cuộc họp báo, ông Sandiaga Uno, ứng viên phó Tổng thống số 2 nói rằng, việc cặp ứng viên này nộp đơn khiếu nại là đáp ứng nguyện vọng của người dân.  

"Chúng tôi chọn con đường khiếu nại này vì sự thất vọng và thiếu tin tưởng của người dân vào cuộc bẩu cử. Thật khó để nói rằng cuộc bầu cử đã diễn ra tốt đẹp, trung thực và công bằng. Chúng tôi đã nhận được nhiều báo cáo khác nhau từ cộng đồng, thậm chí đã tận mắt chứng kiến và trải qua những điều bất công xảy ra trong cuộc bầu cử vừa qua", ông Sandiaga Uno nói.

Ông Sandiaga cũng cho rằng những sai lầm trong cuộc bầu cử cần phải được sửa chữa một cách nghiêm túc và triệt để, để đảm bảo nền dân chủ của Indonesia không bị tổn tương. Ông cũng cho biết thêm, cơ quan vận động bầu cử của cặp ứng viên này cũng đã mời những luật sư, những nhóm pháp lý hàng đầu tham gia vào vụ kiện. 

Đơn kiện của cặp ứng viên Prabowo-Sandiaga được đưa ra sau khi Ủy ban bầu cử công bố kết quả, đương kim Tổng thống Joko Widodo là người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Indonesia 2019 với tỷ lệ phiếu bầu là 55,50% vào ngày 21/5 vừa qua. Cặp ứng cử viên số 2, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno đã từ chối kết quả và chỉ trích "cách tính của Ủy ban bầu cử dựa trên sự gian lận". 

Theo lịch trình của Tòa hiến pháp, vụ kiện này sẽ được xét xử vào ngày 14/6 và phán quyết của tòa án sẽ được đưa ra vào ngày 28/6 tới đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử Indonesia: Tổng thống Joko Widodo đang giành lợi thế
Bầu cử Indonesia: Tổng thống Joko Widodo đang giành lợi thế

VOV.VN - Ông Widodo nhận được 56,7% số phiếu ủng hộ so với 43,3% của ứng cử viên đối thủ, cựu tướng quân đội Prabowo Subianto.

Bầu cử Indonesia: Tổng thống Joko Widodo đang giành lợi thế

Bầu cử Indonesia: Tổng thống Joko Widodo đang giành lợi thế

VOV.VN - Ông Widodo nhận được 56,7% số phiếu ủng hộ so với 43,3% của ứng cử viên đối thủ, cựu tướng quân đội Prabowo Subianto.

Bầu cử Indonesia: Hơn 2.000 điểm bỏ phiếu phải tổ chức bầu cử lại
Bầu cử Indonesia: Hơn 2.000 điểm bỏ phiếu phải tổ chức bầu cử lại

VOV.VN - Tính đến sáng 19/4, vẫn còn nhiều người dân Indonesia chưa được thực hiện quyền công dân của mình và nhiều điểm phải tổ chức bầu cử lại.

Bầu cử Indonesia: Hơn 2.000 điểm bỏ phiếu phải tổ chức bầu cử lại

Bầu cử Indonesia: Hơn 2.000 điểm bỏ phiếu phải tổ chức bầu cử lại

VOV.VN - Tính đến sáng 19/4, vẫn còn nhiều người dân Indonesia chưa được thực hiện quyền công dân của mình và nhiều điểm phải tổ chức bầu cử lại.

“Kẻ giết người thầm lặng” trong cuộc bầu cử Indonesia năm 2019
“Kẻ giết người thầm lặng” trong cuộc bầu cử Indonesia năm 2019

VOV.VN - Đến chiều 29/4, có hơn 304 nhân viên bầu cử tử vong và hơn 2.200 người khác nhập viện trong tình trạng kiệt sức khi làm nhiệm vụ bầu cử ở Indonesia.

“Kẻ giết người thầm lặng” trong cuộc bầu cử Indonesia năm 2019

“Kẻ giết người thầm lặng” trong cuộc bầu cử Indonesia năm 2019

VOV.VN - Đến chiều 29/4, có hơn 304 nhân viên bầu cử tử vong và hơn 2.200 người khác nhập viện trong tình trạng kiệt sức khi làm nhiệm vụ bầu cử ở Indonesia.