Bầu cử Indonesia: Tổng thống cam kết không tham gia vận động trước “giờ G”

VOV.VN - Tổng thống đương nhiệm Indonesia, ông Joko Widodo, khẳng định sẽ không tham gia bất cứ cuộc mít-tinh, vận động tranh cử nào của các ứng viên trước thềm bầu cử Tổng thống, dự kiến diễn ra trong vài ngày tới.

Phát biểu trên kênh YouTube của Ban Thư ký Tổng thống ngày 7/2, Tổng thống Joko Widodo nhấn mạnh ông  sẽ không tham dự các cuộc vận động bầu cử mặc dù có quyền thực hiện điều này theo luật bầu cử Indonesia. Tổng thống Joko Widodo cũng yêu cầu các cơ quan dân sự Nhà nước Indonesia, quân đội (TNI), cảnh sát quốc gia và cơ quan tình báo quốc gia (BIN) giữ trung lập, trong khi kêu gọi Ủy ban Tổng tuyển cử (KPU) và Cơ quan Giám sát Tổng tuyển cử (Bawalu) làm việc một cách chuyên nghiệp trong các cuộc bầu cử năm 2024.

Tuyên bố của Tổng thống Joko Widodo được đưa ra trong bối cảnh con trai cả của ông là Gibran Rakabuming Raka liên danh tranh cử với ông Prabowo Subianto – đương kim Bộ trưởng Quốc phòng. Dựa vào kết quả các cuộc khảo sát gần đây,  cặp liên danh này được đánh giá  là có tiềm năng nhất. Trước đó, xuất hiện những lời đồn đoán rằng Tổng thống Joko Widodo có thể tham dự các cuộc vận động của cặp ứng viên Prabowo – Gibran.

Chính trường Indonesia đang trong  giai đoạn vận động bầu cử nước rút, quyết liệt nhất giữa 3 ứng viên Tổng thống là ông Prabowo Subianto, ông Ganjar Pranowo – cựu Thống đốc Trung Java và ông Anies Baswedan – cựu Thống đốc Jakarta. Hôm 4/2, cuộc tranh luận trực tiếp cuối cùng giữa 03 ứng viên Tổng thống đã diễn ra, khép lại chuỗi tranh luận trước bầu cử. Cuối tuần này, cặp ứng viên Prabowo và Gibran dự kiến tổ chức một cuộc mít-tinh vận động cử tri rầm rộ ở Thủ đô Jakarta với sự tham gia có thể lên đến hàng trăm nghìn người ủng hộ.

Từ ngày 11-13/02, Indonesia sẽ chuyển sang giai đoạn “yên tĩnh”, các ứng viên không được phép vận động trước khi ngày bầu cử Tổng thống diễn ra vào 14/02. Theo luật định, Tổng thống Joko Widodo đã có 02 nhiệm kỳ liên tiếp và không được ra tranh cử nhiệm kỳ thứ 3.

Indonesia là quốc gia đông dân thứ tư thế giới và là nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á. Do vậy, cuộc bầu cử Tổng thống ở nước này nhận được sự quan tâm theo dõi của quốc tế và khu vực. Một số nhà quan sát nhận định bầu cử Tổng thống Indonesia có thể phải diễn ra vòng 2 vào tháng 6/2024, khi không có ứng viên nào nhận được số phiếu ủng hộ quá bán và đạt ít nhất 20% phiếu bầu ở hơn một nửa số tỉnh của Indonesia để đắc cử ngay từ vòng 1.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia: Lở vách đá trên quốc lộ khiến 16 người thương vong
Indonesia: Lở vách đá trên quốc lộ khiến 16 người thương vong

VOV.VN - Một vụ lở đất đá nghiêm trọng xảy ra trên đường quốc lộ ở tỉnh Bắc Sumatra của Indonesia khiến 16 người thương vong.

Indonesia: Lở vách đá trên quốc lộ khiến 16 người thương vong

Indonesia: Lở vách đá trên quốc lộ khiến 16 người thương vong

VOV.VN - Một vụ lở đất đá nghiêm trọng xảy ra trên đường quốc lộ ở tỉnh Bắc Sumatra của Indonesia khiến 16 người thương vong.

Bầu cử Tổng thống Indonesia: Dồn lực cho cuộc tranh luận cuối cùng
Bầu cử Tổng thống Indonesia: Dồn lực cho cuộc tranh luận cuối cùng

VOV.VN - Các nhóm vận động tranh cử cho 3 ứng cử viên Tổng thống Indonesia cho biết đã chuẩn bị kỹ cho cuộc tranh luận cuối cùng, dự kiến diễn ra vào ngày mai (4/2).

Bầu cử Tổng thống Indonesia: Dồn lực cho cuộc tranh luận cuối cùng

Bầu cử Tổng thống Indonesia: Dồn lực cho cuộc tranh luận cuối cùng

VOV.VN - Các nhóm vận động tranh cử cho 3 ứng cử viên Tổng thống Indonesia cho biết đã chuẩn bị kỹ cho cuộc tranh luận cuối cùng, dự kiến diễn ra vào ngày mai (4/2).

Indonesia ký thỏa thuận trị giá gần 50 triệu USD mua tàu điện Trung Quốc
Indonesia ký thỏa thuận trị giá gần 50 triệu USD mua tàu điện Trung Quốc

VOV.VN - Indonesia vừa  ký kết một thỏa thuận trị giá gần 50 triệu USD để mua 03 đoàn tàu điện hoàn chỉnh từ Trung Quốc.

Indonesia ký thỏa thuận trị giá gần 50 triệu USD mua tàu điện Trung Quốc

Indonesia ký thỏa thuận trị giá gần 50 triệu USD mua tàu điện Trung Quốc

VOV.VN - Indonesia vừa  ký kết một thỏa thuận trị giá gần 50 triệu USD để mua 03 đoàn tàu điện hoàn chỉnh từ Trung Quốc.