Bầu cử Iran: Tỷ lệ đi bầu cao do áp lực phương Tây

Cử tri Iran sẽ chứng minh sức mạnh, sự đoàn kết để chống lại kẻ thù trong cuộc bầu cử Quốc hội vào ngày 2/3 tới.  

Ngày 29/2, lãnh đạo tối cao của Cộng hòa Hồi giáo Iran, ông Ayatollah Seyyed Ali Khamenei ra lời kêu gọi cử tri Iran tham gia đi bầu cử Quốc hội sắp tới. Theo đó, cuộc bầu cử này dự kiến sẽ diễn ra vào ngày thứ Sáu (2/3).

Ông Khamenei nhấn mạnh, cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới của Iran sẽ là một sự kiện quan trọng, chống lại những âm mưu thù địch đối với nước này. Cử tri Iran sẽ chứng minh sức mạnh, sự đoàn kết để chống lại kẻ thù và tin rằng, mọi âm mưu của những thế lực chống lại nước này sẽ bị thất bại.

Danh sách các ứng cử viên tham tranh cử trong cuộc bầu cử Quốc hội vào ngày 2/3 được phổ biến công khai (Ảnh: Tân Hoa xã)
Theo ước tính của kênh truyền hình Press TV, có khoảng trên 48 triệu cử tri Iran có đủ điều kiện để tham gia cuộc bầu cử. Trong sự kiện này, cũng có hơn 3.400 ứng cử viên tham gia cạnh tranh để có được 290 ghế trong Quốc hội.

Bộ trưởng Nội vụ Iran Mostafa Mohammad-Najjar cho biết, áp lực trừng phạt của phương Tây vào nước này về chương trình hạt nhân sẽ khiến cho tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao hơn.

Trước đó, tháng 1/2011, lãnh đạo tối cao của Cộng hòa Hồi giáo Iran Khamenei đã kêu gọi người dân tích cực tham gia đi bầu cử Quốc hội trong khi đang có nhiều thế lực thù địch tìm cách ngăn cản người dân tham gia sự kiện quan trọng này.

Tuy nhiên, sự ngăn cản của các thế lực thù địch không làm nhụt chí người dân Iran. Ngày 11/2, hàng trăm nghìn người dân Iran đã tham gia lễ kỷ niệm cuộc cách mạng Hồi giáo và họ đã hô vang khẩu hiệu chống Mỹ và Israel.

Tháng 3/2008, Iran đã tổ chức bầu cử Quốc hội với khoảng 4.500 ứng cử viên tranh cử để giành lấy 290 số ghế trong Quốc hội. Tuy nhiên, trong số những ứng cử viên trên thì có trên 1.700 người bị loại bỏ vì không đảm bảo đủ các điều kiện.

Phe bảo thủ ủng hộ các tổ chức tôn giáo và Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad đã giành được tuyệt đại đa số ghế trong cuộc bầu cử Quốc hội. Trong khi đó, những người theo đường lối cải cách muốn có quan hệ tốt hơn với phương Tây giành được số ghế ít hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên