Bầu cử Mỹ: Bang Pennsylvania có ý nghĩa thành bại đối với ông Joe Biden

VOV.VN - Ông Nate Silver, nhà sáng lập kiêm Tổng biên tập trang FiveThirtyEight.com cho rằng, ông Joe Biden sẽ trở thành “người dưới cơ” nếu không giành được 20 phiếu đại cử tri của bang Pennsylvania ngày 3/11.

Phát biểu trên truyền hình ABC News, ông Silver nhận định cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm nay có thể sẽ được quyết định tại bang chiến địa này.

“Ông Biden đã không vượt lên dẫn trước 7 hoặc 8 điểm ở Pennsylvania như chúng ta chứng kiến ở Michigan và Wisconsin. Đây không phải là một bang bỏ phiếu sớm với số lượng lớn, vì vậy rất nhiều phiếu bầu vẫn chưa được bỏ ở Pennsylvania. Có thể nhiều lý do nhỏ nhặt cộng lại, ông Biden chỉ thua ở Pennsylvania với nửa điểm phần trăm và sau đó không hoàn toàn vượt qua Arizona hoặc Bắc Carolina thì ông vẫn có những lựa chọn khác. Tuy nhiên, nếu không chiến thắng tại Pennsylvania, ông Biden sẽ trở thành người yếu thế”.

Dữ liệu thăm dò cập nhật của FiveThirtyEight, cho thấy cựu Phó Tổng thống Biden dẫn trước đương kim Tổng thống Donald Trump 4,8 điểm phần trăm ở Pennsylvania, so với 8,4 điểm phần trăm ở Michigan và 8,6 điểm phần trăm ở Wisconsin. Trong khi đó, kết quả thăm dò trung bình cập nhật của RealClearPolitics lại cho thấy ông Biden dẫn trước ông Trump 2,9 điểm phần trăm tại Pennsylvania.

Đây là lý do giải thích tại sao cả hai ứng cử viên dường như đang dồn lực vào bang chiến địa Pennsylvania. Chiến dịch tranh cử của ông Biden thông báo, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ sẽ đến Scranton và Philadelphia của bang Pennsylvania để thuyết phục cử tri đi bỏ phiếu trong Ngày Bầu cử./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ứng cử viên Joe Biden dẫn trước Tổng thống Trump 10 điểm phần trăm
Ứng cử viên Joe Biden dẫn trước Tổng thống Trump 10 điểm phần trăm

VOV.VN - Ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden dẫn trước Tổng thống Mỹ Donald Trump của đảng Cộng hòa 10 điểm phần trăm trên phạm vi toàn quốc.

Ứng cử viên Joe Biden dẫn trước Tổng thống Trump 10 điểm phần trăm

Ứng cử viên Joe Biden dẫn trước Tổng thống Trump 10 điểm phần trăm

VOV.VN - Ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden dẫn trước Tổng thống Mỹ Donald Trump của đảng Cộng hòa 10 điểm phần trăm trên phạm vi toàn quốc.

Bầu cử tổng thống Mỹ 2020: Châu Âu chọn Trump hay Biden?
Bầu cử tổng thống Mỹ 2020: Châu Âu chọn Trump hay Biden?

VOV.VN - Việc Donald Trump tái cử Tổng thống Mỹ sẽ kéo dài những tháng ngày rạn nứt của mối quan hệ liên Đại Tây Dương. Nhưng nếu Joe Biden chiến thắng, ngọn lửa tự chủ đầy tham vọng mà châu Âu đang nhen nhóm có thể sẽ lại sớm lụi tàn.

Bầu cử tổng thống Mỹ 2020: Châu Âu chọn Trump hay Biden?

Bầu cử tổng thống Mỹ 2020: Châu Âu chọn Trump hay Biden?

VOV.VN - Việc Donald Trump tái cử Tổng thống Mỹ sẽ kéo dài những tháng ngày rạn nứt của mối quan hệ liên Đại Tây Dương. Nhưng nếu Joe Biden chiến thắng, ngọn lửa tự chủ đầy tham vọng mà châu Âu đang nhen nhóm có thể sẽ lại sớm lụi tàn.

Trước thềm bầu cử, ông Trump thu hẹp khoảng cách với đối thủ Biden
Trước thềm bầu cử, ông Trump thu hẹp khoảng cách với đối thủ Biden

VOV.VN - 3 ngày trước cuộc bầu cử Tổng thống, ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden chỉ dẫn trước ứng viên đảng Cộng hoà, đương kim Tổng thống Donald 8 điểm phần trăm, giảm 2 điểm so với hồi đầu tháng.

Trước thềm bầu cử, ông Trump thu hẹp khoảng cách với đối thủ Biden

Trước thềm bầu cử, ông Trump thu hẹp khoảng cách với đối thủ Biden

VOV.VN - 3 ngày trước cuộc bầu cử Tổng thống, ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden chỉ dẫn trước ứng viên đảng Cộng hoà, đương kim Tổng thống Donald 8 điểm phần trăm, giảm 2 điểm so với hồi đầu tháng.