Bầu cử Mỹ: Ông Biden dẫn trước ông Trump ở 6 bang chiến địa

VOV.VN - Ứng viên Dân chủ Joe Biden đang dẫn trước Tổng thống Trump ở 6 bang chiến địa. Tuy nhiên, tỷ lệ ủng hộ ông Trump đã tăng lên trong vài tuần qua.

Cuộc thăm dò mới nhất do CNBC/Change Research thực hiện từ ngày 21-23/8 công bố vào ngày 26/8 cho thấy, ông Biden hiện đang dẫn trước ông Trump ở các bang Arizona, Florida, Michigan, Bắc Carolina, Pennsylvania và Wisconsin. Cùng với đó, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống đương nhiệm tại 6 bang trên đã tăng lên so với cuộc khảo sát tương tự vào 2 tuần trước đó.

Ông Biden nhận được sự ủng hộ cách biệt so với ông Trump ở bang Michigan và Wisconsin, nơi ứng viên đảng Dân chủ dẫn trước lần lượt 6 điểm và 5 điểm. Tại bang Michigan, ông Biden nhận được 50% sự ủng hộ từ cử tri so với 44% của Tổng thống Trump. Kết quả cũng tương tự ở bang Wisconsin, 49% cử tri cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho cựu Phó Tổng thống Mỹ trong khi 44% cử tri nói rằng họ sẽ lựa chọn ông Trump.

Dữ liệu từ bang Florida và Pennsylvania cho thấy, 49% cử tri ở cả 2 bang đều ủng hộ ông Biden, trong khi 46% ủng hộ ông Trump. Tỷ lệ ủng hộ của 2 ứng viên Tổng thống sít sao hơn ở Arizona và Bắc Carolina, những bang thường nghiêng về đảng Cộng hòa trong các cuộc bầu cử trước. Ở bang Arizona, ông Biden dẫn trước ông Trump 2 điểm phần trăm (49% và 47%). Còn tại Bắc Carolina, ứng viên đảng Dân chủ chỉ cách biệt Tổng thống Trump 1 điểm phần trăm duy nhất với tỷ lệ ủng hộ lần lượt là 48% và 47%.

Tuy nhiên, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump tại các bang chiến địa quan trọng đã tăng lên. Hiện tại, 48% cử tri ở 6 bang trên nói rằng họ tán thành cách làm việc của ông Trump, tăng 2 điểm phần trăm so với 46% cử tri trong cuộc khảo sát 2 tuần trước đó.

Đảng Dân chủ đặc biệt quan tâm đến chiến thắng ở các bang Florida, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin cho cuộc bầu cử tháng 11 tới. 4 bang dao động này đã chuyển sang ủng hộ cựu Tổng thống Barack Obama vào năm 2008 và 2012 nhưng sau đó lại ủng hộ Tổng thống Trump vào năm 2016. Arizona và Bắc Carolina trước đây thường nghiêng về phía đảng Cộng hòa trong các cuộc bầu cử Tổng thống. Tuy nhiên, những thay đổi về nhân khẩu học và lo ngại về cách ông Trump xử lý đại dịch Covid-19 đã làm cho cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay trở nên cạnh tranh hơn.

Hiện tại, các cuộc thăm dò ý kiến của Real Clear Politics ở các bang chiến địa cho thấy, ông Biden dẫn trước tại 5 trong số 6 bang. Trong khi tỷ lệ ủng hộ của 2 ứng viên gần như ngang nhau ở bang Bắc Carolina, ông Biden dẫn trước ông Trump ở 5 bang chiến địa còn lại, với 2,2 điểm ở bang Arizona, 7 điểm ở bang Michigan, 5,5 điểm ở Pennsylvania, 4 điểm ở Florida và 3,5 điểm ở Wisconsin.

Kết quả khảo sát trên toàn quốc của CNBC/Change Research cho thấy, cựu Phó Tổng thống Mỹ dẫn trước 8 điểm phần trăm với 51% cử tri ủng hộ so với 43% của Tổng thống Trump./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử Mỹ 2020: Trung Quốc muốn ông Trump hay ông Biden thành Tổng thống?
Bầu cử Mỹ 2020: Trung Quốc muốn ông Trump hay ông Biden thành Tổng thống?

VOV.VN - Chủ nghĩa đa phương ông Biden theo đuổi và sự khó đoán định của ông Trump đều khiến Trung Quốc lo ngại. Vậy Bắc Kinh muốn ai trở thành Tổng thống?

Bầu cử Mỹ 2020: Trung Quốc muốn ông Trump hay ông Biden thành Tổng thống?

Bầu cử Mỹ 2020: Trung Quốc muốn ông Trump hay ông Biden thành Tổng thống?

VOV.VN - Chủ nghĩa đa phương ông Biden theo đuổi và sự khó đoán định của ông Trump đều khiến Trung Quốc lo ngại. Vậy Bắc Kinh muốn ai trở thành Tổng thống?

Tỷ lệ ủng hộ ông Biden tăng 5 điểm sau Đại hội đảng Dân chủ
Tỷ lệ ủng hộ ông Biden tăng 5 điểm sau Đại hội đảng Dân chủ

VOV.VN - Ứng viên tranh cử Tổng thống Joe Biden đã tăng tỷ lệ ủng hộ thêm 5 điểm sau khi Đại hội Toàn quốc đảng Dân chủ trực tuyến diễn ra vào tuần trước.

Tỷ lệ ủng hộ ông Biden tăng 5 điểm sau Đại hội đảng Dân chủ

Tỷ lệ ủng hộ ông Biden tăng 5 điểm sau Đại hội đảng Dân chủ

VOV.VN - Ứng viên tranh cử Tổng thống Joe Biden đã tăng tỷ lệ ủng hộ thêm 5 điểm sau khi Đại hội Toàn quốc đảng Dân chủ trực tuyến diễn ra vào tuần trước.

Bầu cử Mỹ: Cơ hội "ngàn năm có một” giúp Trump lật ngược tình thế trước Biden
Bầu cử Mỹ: Cơ hội "ngàn năm có một” giúp Trump lật ngược tình thế trước Biden

VOV.VN - Trong bối cảnh chính trị ảm đạm, Đảng Cộng hòa nhìn vào cuộc đua năm 1988 như một tia sáng hy vọng, với mong muốn ông Trump có thể lật ngược tình thế.

Bầu cử Mỹ: Cơ hội "ngàn năm có một” giúp Trump lật ngược tình thế trước Biden

Bầu cử Mỹ: Cơ hội "ngàn năm có một” giúp Trump lật ngược tình thế trước Biden

VOV.VN - Trong bối cảnh chính trị ảm đạm, Đảng Cộng hòa nhìn vào cuộc đua năm 1988 như một tia sáng hy vọng, với mong muốn ông Trump có thể lật ngược tình thế.