Tỷ lệ ủng hộ ông Biden tăng 5 điểm sau Đại hội đảng Dân chủ

VOV.VN - Ứng viên tranh cử Tổng thống Joe Biden đã tăng tỷ lệ ủng hộ thêm 5 điểm sau khi Đại hội Toàn quốc đảng Dân chủ trực tuyến diễn ra vào tuần trước.

Theo cuộc khảo sát của ABC News-Ipsos, tỷ lệ ủng hộ của cựu Phó Tổng thống Mỹ đã tăng từ 40 - 45% trong 1 tuần. Kết quả này bao gồm sự gia tăng từ 79 - 86% trong nhóm cử tri đảng Dân chủ. Cử tri gốc Phi chiếm tỷ lệ ủng hộ cao nhất trong tất cả các nhóm với 69%. Tỷ lệ ủng hộ ông Biden trong nhóm cử tri da trắng là 39% và nhóm cử tri gốc Tây Ban Nha là 52%.

Cuộc khảo sát cho thấy, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump ở khoảng 32%, chủ yếu không thay đổi so với các cuộc khảo sát gần đây nhưng tỷ lệ phản đối ông đã tăng lên 60%. Phó Tổng thống Pence có tỷ lệ ủng hộ là 30% và tỷ lệ phản đối là 46%.

Liên danh tranh cử của ông Biden, Thượng nghị sĩ Kamala Harris có tỷ lệ ủng hộ là 41% trong số 3/4 người được hỏi biết về bà. Tỷ lệ người Mỹ nhận diện quen thuộc bà Harris tăng lên 10% từ tuần trước, không lâu sau khi bà trở thành liên danh tranh cử của ông Biden.

Tỷ lệ ủng hộ bà Harris trong số cử tri gốc Phi tăng thêm 8%, từ 52 - 60%. Trong số cử tri đảng Dân chủ nói chung, tỷ lệ ủng hộ bà đạt 77%.

Cách biệt giữa tỷ lệ ủng hộ và tỷ lệ phản đối của ông Biden lớn hơn cách biệt trong tỷ lệ ủng hộ và phản đối của bà Hillary Clinton. Theo đó, cựu ứng viên tranh cử Tổng thống của đảng Dân chủ có tỷ lệ ủng hộ là 48% và tỷ lệ phản đối là 50% sau Đại hội Toàn quốc đảng Dân chủ.

Tuy nhiên, cuộc khảo sát mới đây cho thấy, chỉ 30% người Mỹ theo dõi ít nhất một trong số các sự kiện của Đại hội đảng Dân chủ, so với con số 62% trong cuộc khảo sát vào năm 2016.

Cũng theo cuộc khảo sát này, 51% người được hỏi nói rằng đại hội năm 2020 tập trung quá mức vào việc công kích đảng Cộng hòa, trong khi 45% người tham gia cho biết đại hội đã có một sự cân bằng phù hợp.

Năm 2016, tỷ lệ những người tham gia nói rằng chủ đề đại hội có sự cân bằng phù hợp là 43% trong khi 44% người được hỏi cho biết đại hội đã tập trung thái quá vào việc công kích đảng Cộng hòa. Cuộc khảo sát trên có 714 người tham gia từ 21 - 22/8 với sai số là 4 điểm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử Mỹ: Cơ hội "ngàn năm có một” giúp Trump lật ngược tình thế trước Biden
Bầu cử Mỹ: Cơ hội "ngàn năm có một” giúp Trump lật ngược tình thế trước Biden

VOV.VN - Trong bối cảnh chính trị ảm đạm, Đảng Cộng hòa nhìn vào cuộc đua năm 1988 như một tia sáng hy vọng, với mong muốn ông Trump có thể lật ngược tình thế.

Bầu cử Mỹ: Cơ hội "ngàn năm có một” giúp Trump lật ngược tình thế trước Biden

Bầu cử Mỹ: Cơ hội "ngàn năm có một” giúp Trump lật ngược tình thế trước Biden

VOV.VN - Trong bối cảnh chính trị ảm đạm, Đảng Cộng hòa nhìn vào cuộc đua năm 1988 như một tia sáng hy vọng, với mong muốn ông Trump có thể lật ngược tình thế.

Bầu cử Mỹ: Hơn 3 thập kỷ chờ đợi và giây phút “đúng thời điểm” của Biden
Bầu cử Mỹ: Hơn 3 thập kỷ chờ đợi và giây phút “đúng thời điểm” của Biden

VOV.VN - Sau hơn 3 thập kỷ chờ đợi, với những phẩm chất và kinh nghiệm của mình, Joe Biden có thể trở thành đối thủ nguy hiểm nhất của Tổng thống Trump.

Bầu cử Mỹ: Hơn 3 thập kỷ chờ đợi và giây phút “đúng thời điểm” của Biden

Bầu cử Mỹ: Hơn 3 thập kỷ chờ đợi và giây phút “đúng thời điểm” của Biden

VOV.VN - Sau hơn 3 thập kỷ chờ đợi, với những phẩm chất và kinh nghiệm của mình, Joe Biden có thể trở thành đối thủ nguy hiểm nhất của Tổng thống Trump.

Infographic: Hành trình 33 năm tranh cử Tổng thống của ông Joe Biden
Infographic: Hành trình 33 năm tranh cử Tổng thống của ông Joe Biden

VOV.VN - Sau những ngày Đại hội Đảng Dân chủ Mỹ, cựu Phó Tổng thống Joe Biden đang chiếm được cảm tình của rất nhiều người, qua nhiều cam kết nếu đắc cử.

Infographic: Hành trình 33 năm tranh cử Tổng thống của ông Joe Biden

Infographic: Hành trình 33 năm tranh cử Tổng thống của ông Joe Biden

VOV.VN - Sau những ngày Đại hội Đảng Dân chủ Mỹ, cựu Phó Tổng thống Joe Biden đang chiếm được cảm tình của rất nhiều người, qua nhiều cam kết nếu đắc cử.