Bầu cử Mỹ: Obama đang dẫn trước McCain

Tổng thống Bush và phu nhân cùng Phó Tổng thống Cheney bỏ phiếu sớm cho ông McCain

Ngày 24/10, đương kim Tổng thống Mỹ George Bush và Đệ nhất phu nhân Laurra Bush đã bỏ phiếu cho ứng cử viên đảng Cộng hòa McCain, sớm 10 ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Theo Người phát ngôn Nhà Trắng Dana Perino, Tổng thống Bush và Phu nhân đã bỏ phiếu cho cuộc bầu cử năm 2008 theo thủ tục bỏ phiếu sớm. Các phiếu bầu sẽ được gửi tới Texas ngày 24/10. Bà Perino cũng cho biết, vợ chồng Tổng thống Bush dự định ở lại Nhà Trắng vào đêm diễn ra bầu cử 4/11.

Thư ký báo chí của Phó Tổng thống Dick Cheney cho biết, ông  cũng đã bỏ phiếu cho ứng cử viên McCain và đã gửi phiếu bầu vắng mặt tới bang Wyoming quê hương ông ngày 8/10.

Kết quả thăm dò dư luận do Reuters/C-SPAN/Zogby Poll phối hợp tiến hành và công bố ngày 24/10 cho thấy, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Barack Obama tiếp tục dẫn trước đối thủ đảng Cộng hòa John McCain với mức chênh lệch 10,3 điểm, tỷ lệ 51,3% -41,0%.

Ông Obama giành được tỉ lệ ủng hộ vượt trội trong hai khối cử tri độc lập và cử tri nữ, lần lượt là 56% và 58%, so với ông John McCain chỉ được 30% và 38%. Trong khối cử tri theo đạo Tin Lành, tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Obama là 48% so với mức 44% dành cho ông McCain. Ông Obama dẫn trước ông McCain 2 điểm trong khối cử tri Thiên chúa giáo. Trong khi đó, những người theo trường phái Phúc Âm dành 60% sự ủng hộ cho ông McCain và 34% sự ủng hộ cho ông Obama.

Trong khối cử tri Cộng hòa, ông Obama được 20% sự ủng hộ, trong khi ông McCain chỉ giành được 5% sự ủng hộ của các cử tri Dân chủ. Trong khối cử tri trung lập, tỷ lệ ủng hộ là 63%-30% nghiêng về ông Obama.

Với các cử tri thuộc trường phái bảo thủ, ông McCain giành được 72% sự ủng hộ, trong khi ông Obama giành được 90% sự ủng hộ của các cử tri thuộc trường phái tự do./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên