Bầu cử Mỹ: Ưu thế đang nghiêng về Obama

(VOV) - Hiện đang có 48% cử tri Mỹ ủng hộ Tổng thống Obama trong khi 43% cho biết sẽ bỏ phiếu cho ông Romney.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đang duy trì khoảng cách đáng kể đối với ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa Mitt Romney trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2012. Trong khi những dấu hiệu kinh tế khả quan đang ủng hộ ông Obama thì ông Romney liên tục mất điểm trước cử tri Mỹ do những phát ngôn được coi là không phù hợp trong những vấn đề nhạy cảm. 

 

Ông Obama vẫn đang dẫn điểm trong cuộc đua vào Nhà Trắng (Ảnh: Reuters)

Theo kết quả thăm dò ý kiến vừa được hãng tin Reuters và công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu Ipsos công bố sáng 21/9 (giờ Việt Nam), 48% cử tri Mỹ ủng hộ Tổng thống Obama trong khi 43% cho biết sẽ bỏ phiếu cho ông Romney.

Theo các chuyên gia phân tích, uy tín của Tổng thống Obama đang gia tăng do những dấu hiệu kinh tế tích cực, nhất là sau khi Cục dự trữ liên bang Mỹ tung ra gói cứu trợ QE3 với 40 tỷ USD được bơm vào thị trường hàng tuần, cũng như duy trì mức lãi suất xấp xỉ 0% từ nay cho đến giữa năm 2015. Chỉ số lòng tin của người dân Mỹ hiện đang ở mức cao nhất trong 4 tháng qua.

Trong khi đó, ứng cử viên Romney đang vấp phải làn sóng chỉ trích gay gắt, ngay cả từ phía đảng Cộng hòa, về những phát ngôn thiếu cẩn trọng của ông này trong cả lĩnh vực đối nội lẫn đối ngoại. Ông Romney đã chỉ trích chính phủ Mỹ “thông cảm” với thủ phạm vụ tấn công khiến Đại sứ Mỹ tại Lybia thiệt mạng hôm 11/9 vừa qua, gọi những người ủng hộ Tổng thống Obama là đối tượng chỉ sống nhờ vào trợ cấp xã hội, thiếu ý thức trách nhiệm và không chịu đóng thuế, đồng thời cho rằng Palestine không muốn hòa bình với Israel.

Những phát biểu trên một lần nữa bộc lộ “tử huyệt” của ông Romney: thiếu kinh nghiệm trong đối ngoại và khả năng tiếp cận với người dân Mỹ, nhất là tầng lớp trung lưu và người nghèo.

Ông Romney hiện cũng đang bị Tổng thống Obama dẫn điểm tại 9 trong 10 bang đóng vai trò mấu chốt trong cuộc bầu cử năm nay, đặc biệt là 3 bang mang tính chất “sống còn” là Virginia, Ohio và Florida. Tỷ lệ ủng hộ hiện nay giữa Tổng thống Obama và ông Romney là 48%-46% tại Florida, 48,6%-43,8% tại Ohio và 52%-44% tại Virginia.

Trong lịch sử bầu cử Mỹ, chưa một ứng cử viên tổng thống nào giành thắng lợi mà không chiến thắng tại 2 trong 3 bang này. Tuy nhiên, ông Romney vẫn còn cơ hội đảo ngược tình thế sau 3 cuộc tranh luận trực tiếp với Tổng thống Obama trên truyền hình diễn ra vào tháng sau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Obama vượt đối thủ trong gây quỹ tranh cử
Tổng thống Obama vượt đối thủ trong gây quỹ tranh cử

Lần đầu tiên trong 4 tháng qua, Tổng thống Barack Obama đã “qua mặt” ứng cử viên Mitt Romney về số tiền gây quỹ tranh cử.

Tổng thống Obama vượt đối thủ trong gây quỹ tranh cử

Tổng thống Obama vượt đối thủ trong gây quỹ tranh cử

Lần đầu tiên trong 4 tháng qua, Tổng thống Barack Obama đã “qua mặt” ứng cử viên Mitt Romney về số tiền gây quỹ tranh cử.

Obama nới rộng khoảng cách dẫn điểm trước Romney
Obama nới rộng khoảng cách dẫn điểm trước Romney

Theo kết quả thăm do, có 48% tuyên bố bỏ phiếu cho ông Obama so với 41% chọn cựu Thống đốc Mitt Romney.

Obama nới rộng khoảng cách dẫn điểm trước Romney

Obama nới rộng khoảng cách dẫn điểm trước Romney

Theo kết quả thăm do, có 48% tuyên bố bỏ phiếu cho ông Obama so với 41% chọn cựu Thống đốc Mitt Romney.

Tổng thống Obama kích hoạt chiến dịch tranh cử ở Florida
Tổng thống Obama kích hoạt chiến dịch tranh cử ở Florida

(VOV) -Cuộc thăm dò dư luận do Reuters/Ipsos cho thấy, Obama giành được 46% tạm dẫn trước Mitt Romney 44%.

Tổng thống Obama kích hoạt chiến dịch tranh cử ở Florida

Tổng thống Obama kích hoạt chiến dịch tranh cử ở Florida

(VOV) -Cuộc thăm dò dư luận do Reuters/Ipsos cho thấy, Obama giành được 46% tạm dẫn trước Mitt Romney 44%.

Obama chê Romney chưa đủ tầm bang giao quốc tế
Obama chê Romney chưa đủ tầm bang giao quốc tế

(VOV) - Ông Obama cũng tự hào về chính sách đối ngoại và những thành công về an ninh quốc gia của mình trên cương vị Tổng thống Mỹ.

Obama chê Romney chưa đủ tầm bang giao quốc tế

Obama chê Romney chưa đủ tầm bang giao quốc tế

(VOV) - Ông Obama cũng tự hào về chính sách đối ngoại và những thành công về an ninh quốc gia của mình trên cương vị Tổng thống Mỹ.

Tổng thống Obama được sự ủng hộ mạnh mẽ của cử tri
Tổng thống Obama được sự ủng hộ mạnh mẽ của cử tri

(VOV) - Ông Obama đã thuyết phục cử tri rằng, nước Mỹ đã vượt qua thời kỳ tồi tệ nhất và đang trên đà phục hồi

Tổng thống Obama được sự ủng hộ mạnh mẽ của cử tri

Tổng thống Obama được sự ủng hộ mạnh mẽ của cử tri

(VOV) - Ông Obama đã thuyết phục cử tri rằng, nước Mỹ đã vượt qua thời kỳ tồi tệ nhất và đang trên đà phục hồi