Bầu cử Pháp: Tổng thống Sarkozy gặp nhiều bất lợi
Cuộc đua vào chiếc ghế Tổng thống Pháp đang nóng bỏng trở lại với xu hướng chững lại của ông Nicolas Sarkozy
Người dân Pháp vừa trải qua 3 ngày nghỉ cuối tuần và lễ Phục sinh. Mọi sự ồn ào thường nhật và cả không khí nóng bỏng của cuộc bầu cử Tổng thống nhường chỗ cho sự êm ả và không khí trầm lắng trong các gia đình. Khi cuộc bầu cử vòng 1 chỉ còn cách 12 ngày, đây là một khoảng lặng cần thiết giúp các cử tri Pháp và chính các ứng cử viên có một cái nhìn mới về sự lựa chọn của mình.
Những cuộc thăm dò dư luận mới nhất sau lễ Phục sinh mang đến chút bất lợi cho đương kim Tổng thống Nicolas Sarkozy. Theo kết quả của cuộc thăm dò do Viện Ý kiến dư luận Pháp (IFOP) tổ chức cho tờ Paris-Match được công bố vào tối 9/4, ông Sarkozy đã đánh mất 1% tỷ lệ ủng hộ ở vòng một trong khi ông Francois Hollande lại được thêm 0,5%.
![]() |
| Ông Sarkozy đã đánh mất 1% tỷ lệ ủng hộ ở vòng một |
Cụ thể, trong số 1.002 người ở độ tuổi từ 18 trở lên mà IFOPp thăm dò, 28% cho biết sẽ bỏ phiếu cho ông Sarkozy trong cuộc bầu cử vòng 1, giảm 1% so với cuộc thăm dò trước đó một tuần trong khi ông Francois Hollande nhận được 27% sự ủng hộ, tăng thêm 0,5%. Ở vị trí thứ ba là ứng cử viên cực hữu của Mặt trận quốc gia (FN), bà Marine Le Pen với 17%. Ứng cử viên cánh tả của Mặt trận cánh tả (FdG) Jean Luc Melenchon, tiếp tục thể hiện đà thăng tiến rất nhanh trong thời gian qua khi nhận được 13,5% sự ủng hộ, đứng ở vị trí thứ 4 trong các ứng cử viên.
Điều đáng lo hơn với ông Sarkozy không dừng ở đó bởi ông tiếp tục có xu hướng mất phiếu trong cuộc bỏ phiếu vòng 2 nếu diễn ra. Theo kết quả của IFOP, nếu diễn ra vòng 2, ông Sarkozy sẽ mất thêm 0,5% tỷ lệ ủng hộ còn ông Francois Hollande nhận được thêm 0,5%, tức tỷ lệ tương ứng sẽ là 46,5% cho ông Sarkozy và 53,5% cho ông Hollande. Ngay cả khi IFOP dùng dạng thăm dò “cảm tính” thay cho lí trí, tức người được hỏi chỉ trả lời “mong” cho ai thắng chung cuộc, số người ủng hộ ông Hollande vẫn lớn hơn ông Sarkozy, tương ứng là 37% và 34%.
An ninh hay an sinh?
Kết quả các cuộc thăm dò thay đổi từng ngày và luôn có sự khác biệt nhưng theo nhiều chuyên gia Pháp, nếu xem kỳ nghỉ lễ Phục sinh là một cột mốc đánh dấu một chặng đua của chiến dịch tranh cử thì rõ ràng những xu hướng mới không có lợi cho ông Sarkozy.
Đương kim Tổng thống Pháp đã lên phiếu rất nhanh trong 3 tuần trở lại đây với một chiến dịch tranh cử được đánh giá là sôi động về truyền thông và góc cạnh về các chủ đề. Ở khía cạnh này, chiến dịch của ông Francois Hollande được coi là kém ấn tượng hơn, thậm chí là so ngay với một ứng cử viên cánh tả khác là ông Jean Luc Melenchon.
Trong một cuộc thăm dò khác của OpinionWay được đăng tải trên tờ Le Figaro, khi được đề nghị so sánh ông Sarkozy và ông Hollande trong 13 chủ đề tranh cử, số người được hỏi đã đánh giá ông Sarkozy cao hơn ông Hollande trong 8 lĩnh vực. Cả 8 lĩnh vực đó đều là những lĩnh vực mà ông Sarkozy đã đầu tư rất nhiều trong thời gian qua, như “an ninh”, “giải quyết khủng hoảng nợ” hay “khả năng ra những quyết sách khó khăn”…
Trên thực tế, đây cũng là điều đã được dự đoán bởi sau sự kiện Toulouse vừa qua, vấn đề an ninh, chống khủng bố đã được bộ máy tranh cử của ông Sarkozy đẩy lên thành chủ điểm và ông Sarkozy đang cố gắng thể hiện mình như một người hùng thời loạn, có khả năng bảo vệ nước Pháp trước cả nguy cơ an ninh lẫn khủng hoảng nợ công.
Tuy nhiên, điều cốt lõi lại nằm ở chỗ, đó lại chưa phải là những điều mà cử tri Pháp quan tâm nhất. Ảnh hưởng của vụ Toulouse không còn, ngay cả khi chính quyền của ông Sarkozy thực hiện một loạt vụ khám xét các cơ sở Hồi giáo sau đó. Đa số người dân Pháp hiện chỉ lo lắng cho công ăn việc làm khi tỷ lệ thất nghiệp đã tăng 10 tháng liên tiếp đến mức kỷ lục. Họ cũng lo lắng cho an sinh xã hội khi mức sống ngày càng đắt đỏ mà lương ngày càng thấp.
Những lo lắng đó được ông Hollande quan tâm. Đúng như truyền thống cánh tả, trong những chủ đề về “lợi ích chung”, “tập hợp người dân Pháp”, “tăng mức sống”, “cải thiện sức mua”… ông Hollande ghi điểm vượt trội ông Sarkozy. Về lâu dài, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nợ ở châu Âu và nước Pháp vẫn đang bế tắc, nền kinh tế được dự báo còn khó khăn ít nhất đến hết năm 2013, câu chuyện về “cơm áo gạo tiền” vẫn sẽ lớn hơn chuyện chống khủng bố hay hạn chế nhập cư của cánh hữu.
Và nếu không có những điều chỉnh hợp với xu thế này, khả năng ông Sarkozy mất thêm phiếu trong những ngày tới là điều khó tránh./.
