Bầu cử Quốc hội Israel: gay cấn đến phút chót

VOV.VN- Các cuộc thăm dò cho thấy lần đầu tiên tỷ lệ cử tri tin tưởng vào chiến thắng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã xuống dưới mức 50%.

Cũng giống như không ít cuộc bầu cử Quốc hội trước đó tại Israel, tiến trình bầu chọn Nghị viện nhiệm kỳ thứ 20 của quốc gia Do thái đang tiếp tục chứng kiến sự ganh đua quyết liệt và gay cấn cho đến những phút chót giữa các đảng phái, và năm nay là cuộc đua giữa Đảng Likud cực hữu cầm quyền của Thủ tướng Netanyahu và Công đảng đối lập thuộc phe trung tả của chính trị gia theo chủ nghĩa phục quốc Do thái, ông Herzog. 

Thủ tướng Benjamin Netanyahu (Ảnh AFP)

Chưa đầy một ngày trước khi tiến trình bỏ phiếu bắt đầu, phe tranh cử của Thủ tướng Netanyahu liên tiếp nhận được những thông tin không được chờ đợi, trực tiếp đe doạ xoá tan lợi thế mong manh mà Đảng Likud đang tạm có được trước Công đảng theo như các kết quả thăm dò dư luận và khảo sát quan điểm cử tri mới nhất. 

Bất lợi đầu tiên và đáng kể nhất là việc hệ thống thông tin dữ liệu của phe tranh cử ủng hộ ông Netanyahu công bố số liệu lần đầu tiên cho thấy tỷ lệ cử tri tin tưởng vào chiến thắng của ông Netanyahu đã xuống dưới mức 50%. 

Theo đó, chỉ có 49,6% số người được khảo sát tin rằng ông Netanyahu sẽ tiếp tục lãnh đạo liên minh cầm quyền mới, trong khi tỷ lệ này được công bố ngày 9/3 là 62,3%. 

Tuy bị mất điểm, song phe của ông Netanyahu cũng vẫn có thể yên tâm phần nào khi số cử tri tin vào chiến thắng của đối thủ Herzog vẫn chỉ là 30,4%, dù con số này đã được cải thiện đáng kể so với tỷ lệ 19,9% theo số liệu khảo sát ngày 9/3. 

Một bất lợi nữa đe doạ lợi thế của đương kim Thủ tướng Israel là việc cựu Thủ tướng Ehud Barak vừa thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho Thủ lĩnh Công đảng, ông Herzog. Trong một phát ngôn ngày 16/3, cựu Thủ tướng Barak đã ca ngợi ông Herzog là một chính khách cân bằng, có kinh nghiệm và trách nhiệm. Còn trước đó ít ngày, cựu Tổng thống Israel Simon Peres cũng tuyên bố ủng hộ ông Herzog trở thành Thủ tướng mới của Israel.   

Trước khi phải đón nhận những thông tin vốn “lành ít dữ nhiều” này, Đảng Likud của Thủ tướng Netanyahu cũng chỉ giành được những lợi thế được cho là không đáng kể trước đối thủ Công đảng. 

Các cuộc khảo sát và thăm dò dư luận độc lập mới nhất đều cho thấy số ghế mà Likud giành được khó có thể vượt trội quá 3 ghế so với số ghế mà Công đảng giành được. 

Hơn thế, Đảng Likud và ông Netanyahu cũng đứng trước một thách thức lớn nữa là liên minh các đảng phái gốc A rập - một trong những đồng minh tiềm năng của Công đảng – lần đầu tiên được đánh giá là có cơ hội có thể giành được số ghế nhiều thứ 3 với khoảng từ 13-15 ghế trong tổng số 120 ghế tại Nghị viện. 

Điều đáng nói ở đây là có khả năng rất cao về việc thiết lập liên minh giữa Công đảng và liên minh người Israel gốc Arab, do hai bên có quan điểm rất gần gũi nhau về vấn đề Palestine, đó là ủng hộ việc sớm thúc đẩy một giải pháp hai nhà nước cùng song song tồn tại, điều mà Chính quyền ông Netanyahu liên tục tìm cách né tránh. 

Tuy nhiên, trong cùng lúc thì nhiều nhà phân tích vẫn tin rằng cơ hội kiểm soát Chính quyền Israel thêm một nhiệm kỳ nữa của ông Netanyahu vẫn là rất lớn. Chính trị gia kỳ cựu này vừa tiến hành chuyến công du rất đáng chú ý đến Mỹ, động thái được đánh giá là nhận được khá nhiều điểm cộng từ cử trí Israel. 

Trong chuyến thăm đặc biệt này (do Quốc hội của phe Cộng hoà mời và không nhận được sự chào đón của Chính quyền Obama cùng phe Dân chủ), Thủ tướng Israel đã gửi tới cử tri trong nước một thông điệp được lòng cử tri khi vừa khẳng định được ưu tiên hàng đầu về an ninh trong chính sách của Israel (ở đây là vấn đề ngăn chặn nguy cơ Iran sở hữu vũ khí hạt nhân), vừa đồng thời thể hiện được sự chủ động và tự tin của Israel trong quan hệ đối ngoại đặc biệt với Mỹ, đồng minh chiến lược số một và duy nhất của Israel.   

Và cuộc ganh đua càng trở nên hấp dẫn và kịch tính hơn khi cho đến phút chót này, vẫn còn một lượng lớn cử tri Israel (khoảng 20%- 30%), vẫn chưa thể hiện quan điểm sẽ ủng hộ và bỏ phiếu cho bên nào trong cuộc bầu cử ngày hôm nay (17/3)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tố Israel quấy rối trước cuộc đàm phán hạt nhân với Iran
Mỹ tố Israel quấy rối trước cuộc đàm phán hạt nhân với Iran

VOV.VN-Mỹ hôm qua lên tiếng cáo buộc Israel đã làm ảnh hưởng cuộc đàm phán hạt nhân của họ với Iran thông qua việc rò rỉ có ý đồ các thông tin sai lệch.

Mỹ tố Israel quấy rối trước cuộc đàm phán hạt nhân với Iran

Mỹ tố Israel quấy rối trước cuộc đàm phán hạt nhân với Iran

VOV.VN-Mỹ hôm qua lên tiếng cáo buộc Israel đã làm ảnh hưởng cuộc đàm phán hạt nhân của họ với Iran thông qua việc rò rỉ có ý đồ các thông tin sai lệch.

Tổ chức Giải phóng Palestine chấm dứt thỏa thuận an ninh với Israel
Tổ chức Giải phóng Palestine chấm dứt thỏa thuận an ninh với Israel

VOV.VN - PLO là cơ quan đại diện của người Palestine nên các quyết định của họ là có tính bắt buộc đối với chính quyền Palestine.

Tổ chức Giải phóng Palestine chấm dứt thỏa thuận an ninh với Israel

Tổ chức Giải phóng Palestine chấm dứt thỏa thuận an ninh với Israel

VOV.VN - PLO là cơ quan đại diện của người Palestine nên các quyết định của họ là có tính bắt buộc đối với chính quyền Palestine.

Israel không nhượng dù chỉ một tấc đất cho phía Palestine
Israel không nhượng dù chỉ một tấc đất cho phía Palestine

VOV.VN - Thủ tướng Israel Netanyahu cho rằng vào lúc này mà rời bỏ một phần lãnh thổ nào đó thì nó sẽ rơi vào tay khủng bố.

Israel không nhượng dù chỉ một tấc đất cho phía Palestine

Israel không nhượng dù chỉ một tấc đất cho phía Palestine

VOV.VN - Thủ tướng Israel Netanyahu cho rằng vào lúc này mà rời bỏ một phần lãnh thổ nào đó thì nó sẽ rơi vào tay khủng bố.

Bất đồng Mỹ- Israel: Obama cho rằng ông Netanyahu đã sai lầm
Bất đồng Mỹ- Israel: Obama cho rằng ông Netanyahu đã sai lầm

VOV.VN - Hai nước tiếp tục bất đồng sâu sắc về thỏa thuận hạt nhân Iran. Ngoại trưởng Kerry cảnh báo ông Netanyahu không được tiết lộ chi tiết thỏa thuận này.

Bất đồng Mỹ- Israel: Obama cho rằng ông Netanyahu đã sai lầm

Bất đồng Mỹ- Israel: Obama cho rằng ông Netanyahu đã sai lầm

VOV.VN - Hai nước tiếp tục bất đồng sâu sắc về thỏa thuận hạt nhân Iran. Ngoại trưởng Kerry cảnh báo ông Netanyahu không được tiết lộ chi tiết thỏa thuận này.

Quan hệ Mỹ-Israel đứng trước nguy cơ đổ vỡ
Quan hệ Mỹ-Israel đứng trước nguy cơ đổ vỡ

VOV.VN - Hai bên liên tục đưa ra những chỉ trích nặng nề lẫn nhau liên quan đến vấn đề hạt nhân của Iran.

Quan hệ Mỹ-Israel đứng trước nguy cơ đổ vỡ

Quan hệ Mỹ-Israel đứng trước nguy cơ đổ vỡ

VOV.VN - Hai bên liên tục đưa ra những chỉ trích nặng nề lẫn nhau liên quan đến vấn đề hạt nhân của Iran.

Phát biểu của Thủ tướng Israel  trước Quốc hội Mỹ gây nhiều tranh cãi
Phát biểu của Thủ tướng Israel trước Quốc hội Mỹ gây nhiều tranh cãi

VOV.VN -Ông Netanyahu đã phải dừng lại tổng cộng 43 lần khi các nghị sỹ tham dự phiên họp đứng lên vỗ tay, thì cũng có tới 45 nghị sỹ đảng Dân chủ đã tẩy chay phiên họp.

Phát biểu của Thủ tướng Israel  trước Quốc hội Mỹ gây nhiều tranh cãi

Phát biểu của Thủ tướng Israel trước Quốc hội Mỹ gây nhiều tranh cãi

VOV.VN -Ông Netanyahu đã phải dừng lại tổng cộng 43 lần khi các nghị sỹ tham dự phiên họp đứng lên vỗ tay, thì cũng có tới 45 nghị sỹ đảng Dân chủ đã tẩy chay phiên họp.