Bầu cử Quốc hội Pháp: Thách thức tiếp theo với Tổng thống Macron

VOV.VN - Cuộc bầu cử Quốc hội Pháp sẽ chính thức diễn ra vào ngày mai 12/6 trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội Pháp ngày càng khó khăn do lạm phát tăng cao, chi phí cuộc sống đắt đỏ. 

Các dự báo đều nhận định liên minh tranh cử của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ khó giành được đa số ghế tại Quốc hội để thuận lợi trong triển khai các chính sách đã cam kết. 

Các cuộc vận động tranh cử đã chính thức kết thúc vào nửa đêm ngày hôm qua (10/6), cách một ngày trước khi cuộc bầu cử Quốc hội Pháp chính thức diễn ra.

Nhận định chung của báo chí Pháp đều cho rằng liên minh tranh cử của Tổng thống Emmanuel Macron, với tên gọi “Chung sức”, ít có khả năng giành được đa số trong tổng số 577 ghế tại Quốc hội Pháp khoá tới cho dù ông Macron chỉ mới tái đắc cử Tổng thống cách đây gần 2 tháng với tỷ lệ ủng hộ khá cao. 

Nguyên nhân xuất phát từ bối cảnh nền kinh tế và chất lượng cuộc sống tiếp tục đi xuống. Cử tri Pháp ngày càng bất mãn trước sự leo thang của giá nhiên liệu và thực phẩm, khiến lạm phát liên tục lập kỷ lục. Ông Macron cũng được cho là mất quá nhiều thời gian để lập ra chính phủ mới khiến các cam kết đưa ra trong cuộc bầu cử Tổng thống tháng 4/2022, nhất là về các vấn đề nóng như cải thiện sức mua hay cải cách hưu trí, vẫn chỉ là những lời hứa hẹn.  

Trong khi đó, lực lượng đối lập chính là liên minh cánh tả “Nhân dân Sinh thái và Xã hội mới” tăng cường khai thác các điểm yếu trên của ông Macron và đã có những bước tiến đáng kể. Tại vòng 1 bầu cử Quốc hội Pháp tại hải ngoại cách đây 1 tuần, liên minh này đã có các ứng cử viên lọt vào vòng 2 tại 10/11 khu vực bầu cử. 

Đứng đầu liên minh cánh tả, ông Jean-Luc Mélenchon, người từng về thứ 3 tại vòng 1 bầu cử Tổng thống Pháp với gần 6% số phiếu ít hơn so với ông Macron, kêu gọi cử tri Pháp ủng hộ ông trở thành Thủ tướng để hạn chế quyền lực của Tổng thống Macron.   

“Tại sao Tổng thống Macron tuyên bố rằng không ai có thể ép buộc ông ấy bổ nhiệm Thủ tướng. Tất nhiên là như vậy rồi. Nhưng nếu chúng đa trở thành phe đa số, và có nhiều dấu hiệu cho thấy có chúng ta thể đạt được điều đó, thì ông ấy sẽ phải chấp nhận hoặc sẽ phải từ chức”.

Các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy, khoảng cách giữa hai liên minh tranh cử này là rất sít sao, dự kiến cùng nhận được khoảng từ 27% - 28% sự ủng hộ. Nếu điều này xảy ra, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ buộc phải mở rộng liên minh với các lực lượng chính trị khác, nổi bật trong đó là đảng “Những người cộng hoà” (LR) cánh hữu, để có thể đảm bảo ưu thế tại Quốc hội.  

Trong bài phát biểu trước khi thời gian vận động bầu cử kết thúc, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nhấn mạnh với cử tri Pháp, cuộc bầu Quốc hội Pháp ngày 12 và 19/6 mang ý nghĩa quyết định đối với nhiệm kỳ của ông.  

“Trong những năm tới, việc triển khai những dự án mà tôi cam kết trong cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua sẽ cần sự ủng hộ của đa số tuyệt đối tại Quốc hội. Tôi mong muốn mọi công dân Pháp cẩn trọng với lựa chọn của mình vào ngày 12/6 tới”.

Các cuộc thăm dò cũng cho thấy, tỷ lệ cử tri Pháp không đi bầu có thể đạt con số kỷ lục mới, dao động từ 52%-56%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử Quốc hội Pháp: Liên minh của Tổng thống Macron tạm thời chiếm ưu thế ở hải ngoại
Bầu cử Quốc hội Pháp: Liên minh của Tổng thống Macron tạm thời chiếm ưu thế ở hải ngoại

VOV.VN - Các ứng cử viên thuộc liên minh “Chung sức” của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tạm thời dẫn đầu tại vòng 1 của 8/11 khu vực bầu cử dành cho người Pháp đang sinh sống tại hải ngoại. 

Bầu cử Quốc hội Pháp: Liên minh của Tổng thống Macron tạm thời chiếm ưu thế ở hải ngoại

Bầu cử Quốc hội Pháp: Liên minh của Tổng thống Macron tạm thời chiếm ưu thế ở hải ngoại

VOV.VN - Các ứng cử viên thuộc liên minh “Chung sức” của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tạm thời dẫn đầu tại vòng 1 của 8/11 khu vực bầu cử dành cho người Pháp đang sinh sống tại hải ngoại. 

Biểu tình bạo động tại Paris sau khi bà Le Pen bị ông Macron đánh bại trong bầu cử Pháp
Biểu tình bạo động tại Paris sau khi bà Le Pen bị ông Macron đánh bại trong bầu cử Pháp

VOV.VN - Những người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát chống bạo động ở thủ đô Paris sau khi ông Emmanuel Macron đánh bại bà Marine Le Pen trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp 2022.

Biểu tình bạo động tại Paris sau khi bà Le Pen bị ông Macron đánh bại trong bầu cử Pháp

Biểu tình bạo động tại Paris sau khi bà Le Pen bị ông Macron đánh bại trong bầu cử Pháp

VOV.VN - Những người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát chống bạo động ở thủ đô Paris sau khi ông Emmanuel Macron đánh bại bà Marine Le Pen trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp 2022.

Ông Putin chúc mừng ông Macron chiến thắng trong cuộc bầu cử Pháp
Ông Putin chúc mừng ông Macron chiến thắng trong cuộc bầu cử Pháp

VOV.VN - Sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tái đắc cử nhiệm kỳ hai, Tổng thống Nga Putin đã gửi lời chúc mừng đến nhà lãnh đạo Pháp.

Ông Putin chúc mừng ông Macron chiến thắng trong cuộc bầu cử Pháp

Ông Putin chúc mừng ông Macron chiến thắng trong cuộc bầu cử Pháp

VOV.VN - Sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tái đắc cử nhiệm kỳ hai, Tổng thống Nga Putin đã gửi lời chúc mừng đến nhà lãnh đạo Pháp.

Dư luận Nga về kết quả bầu cử Tổng thống Pháp
Dư luận Nga về kết quả bầu cử Tổng thống Pháp

VOV.VN - Tối 24/4, theo kết quả kiểm 80% phiếu bầu, đương kim Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã giành được gần 55% phiếu ủng hộ, dẫn trước ứng cử viên Marine Lepen với gần 45% phiếu bầu. Bà Lepen đã thừa nhận thất bại.

Dư luận Nga về kết quả bầu cử Tổng thống Pháp

Dư luận Nga về kết quả bầu cử Tổng thống Pháp

VOV.VN - Tối 24/4, theo kết quả kiểm 80% phiếu bầu, đương kim Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã giành được gần 55% phiếu ủng hộ, dẫn trước ứng cử viên Marine Lepen với gần 45% phiếu bầu. Bà Lepen đã thừa nhận thất bại.