Bầu cử Quốc hội Slovakia: Đảng cầm quyền thất bại trước đối thủ mới tranh cử lần đầu

VOV.VN - Với hơn 80% số phiếu được kiểm, Phong trào Tự do (Gibanie Svoboda) đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội ở Slovenia với 33,7% phiếu bầu. Đảng Dân chủ Slovenia (SDS) của Thủ tướng đương nhiệm Janez Jansa đứng thứ hai với 24,5%.

Các ước tính ban đầu cho thấy, Phong trào Tự do thậm chí có thể giành tới 35,8% số phiếu bầu và Đảng Dân chủ Slovenia chỉ giành được 22,5%. Xếp sau hai ứng cử viên hàng đầu là Đảng New Slovenia với 7%, tiếp theo là đảng Dân chủ Xã hội với 6,6%, đảng Cánh tả 4%.

Với kết quả như hiện nay, sự phân bổ số ghế như sau: Phong trào Tự do giành được 40 ghế, Đảng Dân chủ Slovenia được 29 ghế, ba đảng còn lại lần lượt giành được 8 ghế, 7 ghế và 4 ghế. Hai ghế còn lại dành cho người thiểu số Hungary và Italy. Nếu kết quả được giữ nguyên sau khi cuộc kiểm phiếu chính thức kết thúc, đồng nghĩa Phong trào Tự do sẽ phải liên minh với các nhóm trung tả nhỏ hơn để đảm bảo giành đa số trong tổng số 90 ghế trong Quốc hội để đứng ra thành lập chính phủ.

Đây được coi là một thất bại nặng nề của Thủ tướng Jansa khi phải chịu thua trước một tân binh chính trị Robert Golob, người đã dẫn đầu Phong trào Tự do lần đầu tiên tham gia vào cuộc bầu cử quốc hội Slovenia. Ông Golob là một cựu Giám đốc điều hành kinh doanh được đào tạo tại Mỹ. Phong trào Tự do của Golob đã nhận được sự ủng hộ của cử tri khi lựa chọn con đường ủng hộ quá trình chuyển đổi năng lượng xanh và phát triển bền vững. Theo những người theo chủ nghĩa tự do, cuộc bầu cử là một cuộc trưng cầu dân ý về tương lai của Slovenia. Họ cho rằng, nếu Thủ tướng Jansa được bầu lại, Slovenia có nguy cơ xa rời các giá trị dân chủ cốt lõi của EU để hướng tới các chế độ dân túy khác.

Cuộc bầu cử Quốc hội năm nay đã ghi nhận sự quan tâm mạnh mẽ của cử tri khi có 62% trong số 1,7 triệu cử tri Slovenia đã đi bỏ phiếu, tăng khoảng 15% so với năm 2018./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lực lượng NATO tại Slovakia có thể được tăng lên 3000 quân
Lực lượng NATO tại Slovakia có thể được tăng lên 3000 quân

VOV.VN - Chính phủ Slovakia hôm qua đã thông qua một đề xuất cho phép các lực lượng của NATO triển khai tại nước này được tăng cường thêm 900 quân, nâng tổng số binh sĩ NATO tại đây lên 3.000 quân.

Lực lượng NATO tại Slovakia có thể được tăng lên 3000 quân

Lực lượng NATO tại Slovakia có thể được tăng lên 3000 quân

VOV.VN - Chính phủ Slovakia hôm qua đã thông qua một đề xuất cho phép các lực lượng của NATO triển khai tại nước này được tăng cường thêm 900 quân, nâng tổng số binh sĩ NATO tại đây lên 3.000 quân.

Mỹ sẽ đặt hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot ở Slovakia
Mỹ sẽ đặt hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot ở Slovakia

VOV.VN - Mỹ sẽ bố trí hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot ở Slovakia sau khi nước này đồng ý tài trợ hệ thống phòng không S-300 cho Ukraine.

Mỹ sẽ đặt hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot ở Slovakia

Mỹ sẽ đặt hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot ở Slovakia

VOV.VN - Mỹ sẽ bố trí hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot ở Slovakia sau khi nước này đồng ý tài trợ hệ thống phòng không S-300 cho Ukraine.