Lực lượng NATO tại Slovakia có thể được tăng lên 3000 quân

VOV.VN - Chính phủ Slovakia hôm qua đã thông qua một đề xuất cho phép các lực lượng của NATO triển khai tại nước này được tăng cường thêm 900 quân, nâng tổng số binh sĩ NATO tại đây lên 3.000 quân.

Số tăng cường này có thể được lấy từ Cộng hòa Séc, Đức, Mỹ và Slovenia. Trong đó, Séc sẽ tăng thêm 100 nâng tổng số là 700 quân. Đức thêm 500 nâng tổng là 1.200 quân. Mỹ thêm 200 nâng tổng quân số là 600 quân; Slovenia thêm 100 thành 200 quân. Ba Lan và Hà Lan vẫn giữ nguyên quân số như kế hoạch ban đầu với lần lượt là 100 và 200 quân.

Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Jaroslav Nad cho biết, mỗi đơn vị dự kiến đến Slovakia đều gắn liền với một loại công nghệ nhất định mà nước này yêu cầu. Ví dụ, quân số của Đức, Hà Lan và Mỹ tăng thêm để có thể vận hành các khẩu đội của hệ thống tên lửa Patriot. Việc các lực lượng vũ trang nước ngoài được tăng thêm quân cùng với sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang Slovakia, cũng sẽ giúp tăng khả năng răn đe đối với những cuộc tấn công vũ trang có thể xảy ra.

Sau khi Nga thực hiện hoạt động quân sự đặc biệt tại Ucraina và tình hình diễn biến phức tạp, Slovakia đã chấp thuận cho NATO được triển khai lực lượng gồm 2.100 binh sĩ tại nước này nhằm tăng cường sự hiện diện của NATO và đồng minh ở sườn phía Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NATO nói gì về việc Thụy Điển và Phần Lan có thể sẽ gia nhập liên minh?
NATO nói gì về việc Thụy Điển và Phần Lan có thể sẽ gia nhập liên minh?

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO Rob Bauer hôm nay (12/4) tuyên bố NATO không loại trừ bất kỳ thành viên mới nào và các quốc gia như Thụy Điển và Phần Lan nên tự quyết định có muốn gia nhập NATO hay không.

NATO nói gì về việc Thụy Điển và Phần Lan có thể sẽ gia nhập liên minh?

NATO nói gì về việc Thụy Điển và Phần Lan có thể sẽ gia nhập liên minh?

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO Rob Bauer hôm nay (12/4) tuyên bố NATO không loại trừ bất kỳ thành viên mới nào và các quốc gia như Thụy Điển và Phần Lan nên tự quyết định có muốn gia nhập NATO hay không.

NATO sẽ đưa “mối đe dọa từ Trung Quốc” vào chiến lược của khối
NATO sẽ đưa “mối đe dọa từ Trung Quốc” vào chiến lược của khối

VOV.VN - Trong một cuộc trả lời phỏng vấn tờ báo Anh Telgraph được đăng tải mới đây, Tổng thư ký khối quân sự NATO Jens Stoltenberg đã tiết lộ rằng lần đầu tiên “mối đe dọa từ Trung Quốc” sẽ được khắc vào “khái niệm chiến lược” của NATO, tức văn bản chiến lược chính thức của tổ chức này.

NATO sẽ đưa “mối đe dọa từ Trung Quốc” vào chiến lược của khối

NATO sẽ đưa “mối đe dọa từ Trung Quốc” vào chiến lược của khối

VOV.VN - Trong một cuộc trả lời phỏng vấn tờ báo Anh Telgraph được đăng tải mới đây, Tổng thư ký khối quân sự NATO Jens Stoltenberg đã tiết lộ rằng lần đầu tiên “mối đe dọa từ Trung Quốc” sẽ được khắc vào “khái niệm chiến lược” của NATO, tức văn bản chiến lược chính thức của tổ chức này.

Ngoại trưởng Nga: EU đã trở thành một nhánh vũ trang của NATO
Ngoại trưởng Nga: EU đã trở thành một nhánh vũ trang của NATO

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 11/4 cho rằng, Liên minh châu Âu (EU) đã “thay đổi một cách mạnh mẽ” bằng cách chuyển thành một tổ chức quân sự hoạt động vì lợi ích của Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ngoại trưởng Nga: EU đã trở thành một nhánh vũ trang của NATO

Ngoại trưởng Nga: EU đã trở thành một nhánh vũ trang của NATO

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 11/4 cho rằng, Liên minh châu Âu (EU) đã “thay đổi một cách mạnh mẽ” bằng cách chuyển thành một tổ chức quân sự hoạt động vì lợi ích của Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).