Bầu cử sớm diễn ra sôi động, các ứng viên Tổng thống Mỹ khai thác vấn đề kinh tế

VOV.VN - Trên mặt trận vận động tranh cử, 2 ứng cử viên Donald Trump và Joe  Biden tập trung vào các bang chiến địa, khi đường đua vào Nhà Trắng bước vào giai đoạn cuối cùng quyết liệt nhất.

Chỉ còn 3 tuần nữa là đến ngày bầu cử 3/11 nhưng hàng triệu cử tri Mỹ ở nhiều bang và hải ngoại đã đi bỏ phiếu sớm và bỏ phiếu qua thư. Trong khi đó, 2 ứng cử viên Donald Trump và Joe Biden đang tập trung vào các bang chiến địa, lấy lòng cử tri bằng chính sách kinh tế.

Nhiều bang đã mở rộng quy mô tổ chức bầu cử cũng như tiến hành sớm hơn việc bỏ phiếu qua thư để phòng ngừa đại dịch Covid-19, đảm bảo an toàn sức khỏe cho cả cử tri lẫn người làm công tác bầu cử. Cử tri ở Texas, Georgia hôm qua đã tham gia ngày bỏ phiếu sớm đầu tiên với hàng dài người xếp hàng ở bên ngoài các điểm bỏ phiếu. Các điểm bỏ phiếu đã ra quy định giãn cách 1,8 mét. Tính trên toàn quốc đã có hơn 11,8 triệu cử tri đi bầu, một tốc độ kỷ lục, vượt xa cuộc bầu cử sớm năm 2016, và dự báo tỷ lệ người đi bầu năm nay sẽ rất cao.

Tổng thống Trump nhiều lần bày tỏ quan điểm không tin tưởng vào bỏ phiếu qua thư, cho rằng cách làm này có thể dẫn tới gian lận phiếu bầu. Tuy nhiên nhiều chuyên gia bầu cử đều cho rằng việc gian lận như vậy khó có khả năng xảy ra. Nhưng những đòn công kích về bỏ phiếu qua thư của Tổng thống đã phần nào khiến các cử tri ủng hộ Đảng Cộng hòa giảm ít nhiều quan tâm tới phương thức bầu cử này.

Một nghiên cứu khảo sát về quan điểm cử tri do Reuters/Ipsos thực hiện hồi đầu tháng 10 cho thấy 5% cử tri Dân chủ cho biết họ đã bỏ phiếu, trong khi tỉ lệ này ở nhóm cử tri Cộng hòa là 2%. Nghiên cứu cũng ghi nhận khoảng 58% cử tri Dân chủ có kế hoạch bỏ phiếu sớm so với chỉ 40% cử tri Cộng hòa có kế hoạch này.

Trên mặt trận vận động tranh cử, 2 ứng cử viên Donald Trump và Joe  Biden hướng tới các bang chiến địa, khi đường đua vào Nhà Trắng bước vào giai đoạn cuối cùng quyết liệt nhất.

Tại cuộc vận động ở Johnstown, Pennsylvania, Tổng thống Donald Trump đã công kích đối thủ Joe Biden về chính sách môi trường và năng lượng, cáo buộc ứng cử viên Biden hủy hoại nền kinh tế khi muốn cấm khai thác dầu khí bằng phương pháp thủy lực cắt phá (tức dùng áp suất chất lỏng để làm nứt các tầng đá trong lòng đất).

“Một trong những ngành quan trọng của Pennsylvania là năng lượng, nhưng ông Joe Biden liên tục cam kết cấm phương pháp thủy lực cắt phá trong khai thác dầu khí. Đảng Dân chủ cũng ghét ngành này, hãy xem họ đã làm gì với than sạch. Họ ghét sản xuất năng lượng nội địa. Ông Biden sẽ đóng cánh cửa đó như thống đốc ở bang này đang làm”, Tổng thống Trump nói.

Tổng thống Trump sẽ tiến hành vận động ở Johnstown cho tới hết tuần này và cố gắng thu hẹp khoảng cách với đối thủ. Các cuộc thăm dò cho thấy Tổng thống đang bị dẫn điểm khá đáng kể trước đối thủ Biden nhưng tại 1 số bang chiến địa, cuộc đua rất sít sao.

Bên kia chiến tuyến, ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden kêu gọi người ủng hộ ở bang chiến địa Florida đi bầu. Ông khẳng định có chính sách ưu việt về kinh tế và tạo việc làm.

“Một phân tích độc lập của hãng Moody's dự đoán, kế hoạch kinh tế của tôi sẽ tạo ra 18,6 triệu việc làm được trả lương tốt từ nay đến cuối nhiệm kỳ thứ nhất. Sẽ có thêm 7 triệu việc làm và tạo thêm 1.000 tỷ USD trong tăng trưởng kinh tế so với kế hoạch của Tổng thống Trump. Đó là điều chắc chắn. Kế hoạch của tôi sẽ không nâng thuế đối với người độc thân Mỹ có thu nhập dưới 400.000 USD/năm. Bạn sẽ không phải trả thêm 1 xu nào, đó là điều đảm bảo. Nhưng tôi sẽ yêu cầu các tập đoàn lớn, giới nhà giàu trả thêm thuế để xây dựng hạ tầng thuế và số tiền đó cho phép chúng ta đầu tư vào người dân lao động bình dân”, ứng viên Joe Biden nhấn mạnh.

Đảng Cộng hòa đang huy động hàng nghìn tình nguyện viên để theo dõi các địa điểm bầu cử sớm và các hòm phiếu nhằm tìm kiếm bằng chứng củng cố cho những phàn nàn chưa có căn cứ của Tổng thống Donald Trump về rủi ro gian lận. Cho tới thời điểm này, ông Biden tuyên bố chấp nhận kết quả bầu cử, trong khi Tổng thống Donald Trump vẫn không cam kết chuyển giao quyền lực một cách êm xuôi nếu ông thất bại trong cuộc bầu cử ngày 3/11 trước đối thủ Biden./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Donald Trump đang đánh mất chính mình trong cuộc bầu cử năm 2020?
Donald Trump đang đánh mất chính mình trong cuộc bầu cử năm 2020?

VOV.VN - Tự nhận mình là một “người thích sức ép” năm 2016, Donald Trump có đang đánh mất chính mình trong chiến dịch tranh cử năm 2020?

Donald Trump đang đánh mất chính mình trong cuộc bầu cử năm 2020?

Donald Trump đang đánh mất chính mình trong cuộc bầu cử năm 2020?

VOV.VN - Tự nhận mình là một “người thích sức ép” năm 2016, Donald Trump có đang đánh mất chính mình trong chiến dịch tranh cử năm 2020?

Ông Trump mắc Covid-19: Chiến dịch tái tranh cử bỏ lỡ thời điểm vàng tháng 10?
Ông Trump mắc Covid-19: Chiến dịch tái tranh cử bỏ lỡ thời điểm vàng tháng 10?

VOV.VN - Cuối tháng 9 và tháng 10 được xem như thời điểm tạo bước ngoặt để Tổng thống Trump tăng tốc tranh cử hướng tới nhiệm kỳ thứ 2, nhưng mọi chuyện đã không diễn ra theo cách mà ông hình dung.

Ông Trump mắc Covid-19: Chiến dịch tái tranh cử bỏ lỡ thời điểm vàng tháng 10?

Ông Trump mắc Covid-19: Chiến dịch tái tranh cử bỏ lỡ thời điểm vàng tháng 10?

VOV.VN - Cuối tháng 9 và tháng 10 được xem như thời điểm tạo bước ngoặt để Tổng thống Trump tăng tốc tranh cử hướng tới nhiệm kỳ thứ 2, nhưng mọi chuyện đã không diễn ra theo cách mà ông hình dung.

Nga muốn Donald Trump hay Joe Biden đắc cử tổng thống Mỹ?
Nga muốn Donald Trump hay Joe Biden đắc cử tổng thống Mỹ?

VOV.VN - Một số chuyên gia dự đoán mối quan hệ giữa Nga và Mỹ sẽ vẫn “ảm đạm” cho dù ai là người chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ tháng 11 tới.

Nga muốn Donald Trump hay Joe Biden đắc cử tổng thống Mỹ?

Nga muốn Donald Trump hay Joe Biden đắc cử tổng thống Mỹ?

VOV.VN - Một số chuyên gia dự đoán mối quan hệ giữa Nga và Mỹ sẽ vẫn “ảm đạm” cho dù ai là người chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ tháng 11 tới.