Bầu cử Syria kéo dài để cử tri có thêm cơ hội bỏ phiếu

VOV.VN - Ông al-Assad được dự đoán nắm chắc phần thắng để tại vị thêm 1 nhiệm kỳ 7 năm nữa ở Syria.

Thời gian bầu cử Tổng thống hôm qua (3/6) ở Syria đã được kéo dài vì có quá đông cử tri đi bỏ phiếu. Giới chức Syria bày tỏ tin tưởng rằng, cuộc bầu cử Tổng thống lần này có thể chấm dứt xung đột kéo dài 3 năm qua. Tuy nhiên, các nước phương Tây vẫn tiếp tục lên tiếng phản đối và tuyên bố sẽ không công nhận kết quả cuộc bầu cử Tổng thống tại Syria. 

Cử tri Syria đứng trước 3 lựa chọn trong cuộc bẩu cử Tổng thống ngày 3/6 (Ảnh: AP)

Khu vực phía Đông và Bắc Syria, nơi phe nổi dậy đang kiểm soát, không có điểm bỏ phiếu nào, do đó cử tri Syria đã đổ về các điểm bỏ phiếu trong khu vực do Chính phủ kiểm soát để thực hiện quyền công dân của mình. Những cử tri Syria đang sống ở Lebanon hôm 3/6 cũng đã xếp thành 1 hàng dài ở cửa khẩu Jdaydet Yabous để tiến hành bỏ phiếu.

Cuộc bỏ phiếu dự định kéo dài trong 12 tiếng nhưng sau đó đã được gia hạn thêm 5 tiếng vì số lượng cử tri quá đông. Các điểm bầu cử ở Thủ đô Damascus chật cứng cử tri tham gia bỏ phiếu và hầu hết đều thể hiện sự ủng hộ đối với Tổng thống Bashar al-Assad.

Những cử tri ủng hộ ông Bashar al-Assad cho rằng, cuộc bầu cử này sẽ trao cho ông thêm sức mạnh pháp lý để giải quyết cuộc khủng hoảng kéo dài hơn 3 năm. Một cử tri chia sẻ: “Tôi bầu cho Tổng thống mãn nhiệm vì tôi tin ông có thể lãnh đạo Syria qua giai đoạn khó khăn này, khôi phục an ninh và ổn định cho đất nước chúng tôi”. 

Ông Assad vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất cho cương vị Tổng thống Syria (Ảnh: EPA)

Một số cử tri bỏ phiếu kín nhưng rất nhiều người đã chọn cách bỏ phiếu công khai trước sự chứng kiến của những cử tri khác và các phương tiện truyền thông cũng như quan sát viên trong và ngoài nước. Quan sát viên từ 11 nước trên thế giới như Nga, Iran, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ... đã được mời đến theo dõi cuộc bầu cử này.

Trưởng đoàn quan sát viên Nga Egor Mazarouf cho biết: “Chúng tôi đã đến rất nhiều điểm bỏ phiếu và chứng kiến một số lượng rất đông các cử tri. Tiến trình bầu cử này là công bằng và minh bạch”.

Ngoại trưởng Syria An Mualem hôm 3/6 cũng khẳng định, chỉ có người dân Syria mới có quyền quyết định nhà lãnh đạo hợp pháp của họ trong 7 năm tới, đồng thời cho rằng, cuộc bầu cử Tổng thống lần này đã khởi động một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng tại đây.

Mặc dù vậy, các tay súng nổi dậy, các chính trị gia đối lập sống lưu vong, các nước phương Tây và vùng Vịnh cho rằng cuộc bầu cử này không đáng tin cậy vì không thể tiến hành bầu cử ở một đất nước mà nhiều diện tích lãnh thổ còn nằm ngoài tầm kiểm soát của Chính phủ và hàng triệu người đang phải lưu lạc hoặc tị nạn vì xung đột.

Bộ Ngoại giao Mỹ còn cho biết, nước này nhận được một số thông tin về các vụ không kích của quân đội Syria vào các trại tị nạn ở Yarmouk và Ghouta, khu vực do phe nổi dậy chiếm đóng, trong bối cảnh đang diễn ra cuộc bầu cử.

Phó Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mỹ Marie Harf cho rằng, cuộc bầu cử Tổng thống hôm qua ở Syria là “một sự hổ thẹn”. Bà nói: “Bầu cử phải là cơ hội để người dân sống trong 1 xã hội tự do được đóng vai trò quan trọng là lựa chọn nhà lãnh đạo của họ nhưng tiến trình ở Syria hoàn toàn khác. Chính quyền Syria tiếp tục từ chối những lời kêu gọi tự do đã được nhắc đi nhắc lại trong hơn 3 năm qua cũng như cố tính từ chối quyền bỏ phiếu của hàng triệu người Syria và tiếp tục các cuộc thảm sát. Xa rời thực tế và không có sự tham gia chính trị, cuộc bầu cử Tổng thống ở Syria chỉ nối tiếp di sản 40 năm đàn áp mà không đáp ứng được nguyện vọng hòa bình và thịnh vượng của người dân Syria”.

Ông al-Assad được dự đoán nắm chắc phần thắng để tại vị thêm 1 nhiệm kỳ 7 năm nữa bởi các đối thủ của ông như Nghị sỹ Maher Abdul-Hafiz Hajjar và cựu Bộ trưởng Phát triển Hassan al-Nouri là những chính trị gia còn chưa nhiều tên tuổi và có rất ít sự ủng hộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên