Bầu cử Thượng viện Nhật Bản: Một số địa phương bị trùng phiếu

VOV.VN - Tại 2 điểm bỏ phiếu có ở Osaka, 1 điểm bỏ phiếu ở Kochi có khả năng sẽ bị trùng phiếu do 1 số cử tri bỏ 2 lần.

Theo thống kê của Ban tổ chức, cho đến 17h chiều ngày 21/7 (giờ địa phương), tỷ lệ đi bầu cử Thượng viện Nhật Bản khoảng 22,72%, tăng so với cuộc bầu cử 3 năm về trước cùng thời gian.

Toàn cảnh cuộc họp Thượng viện Nhật Bản tại Tokyo. Ảnh: AFP/TTXVN.

Như vậy, số cử tri đi bầu cử đạt hơn 17 triệu người, tăng khoảng 0,96%, là con số tăng cao nhất từ trước đến nay trong các cuộc bầu cử Thượng viện. Như vậy, có khả năng tỳ lệ bầu cử lần này sẽ cao hơn so với 54,70% của năm 2016.

Tình hình an ninh cho bầu cử được đảm bảo. Cử tri đi bỏ phiếu làm đúng các thủ tục, hướng dẫn.

Tại 2 điểm bỏ phiếu có ở Osaka, 1 điểm bỏ phiếu ở Kochi có khả năng sẽ bị trùng phiếu do 1 số cử tri bỏ 2 lần. Tuy nhiên, việc này cũng sẽ dễ xử lý khi soát lại tên ứng cử tri và chỉ xác nhận một phiếu hợp lệ.

Tại điểm bỏ phiếu có ở tình Saga, máy in phiếu bầu cũng in nhầm danh sách bầu cử thượng viện và bầu cử địa phương thành 1 cho 26 cử tri. Đây là lỗi do máy và danh sách ứng cử viên bầu cử Thượng viện có khả năng sẽ không được tính trong trường hợp này.

Một số tỉnh khác như Gifu cũng có tình trạng nhầm lẫn đáng tiếc này.

Theo dư luận điều tra mới nhất về tỷ lệ ủng hộ Nội các Thủ tướng Shinzo Abe do báo Nikkei tiến hành công bố vào giữa tháng 7 vẫn duy trì ở mức 49%. Điều này ảnh hưởng tới kết quả bầu cử Thượng viện lần này.

Theo dự đoán, Đảng liên minh cầm quyền giữa đảng Dân chủ Tự do và đảng Công Minh sẽ có nhiều khả năng đạt quá bán số phiếu, nghĩa là hơn 63 ghế sẽ thuộc về đảng này .

20h tối 21/7 (giờ địa phương), các điểm bỏ phiếu sẽ kết thúc công việc nhận phiếu bầu. Dự kiến đến sáng sớm ngày 22/7, thắng lợi thuộc về đảng nào và với tỷ lệ phiếu bầu là bao nhiêu sẽ được công bố sơ bộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử Thượng viện Nhật Bản: Phép thử đối với Thủ tướng Abe
Bầu cử Thượng viện Nhật Bản: Phép thử đối với Thủ tướng Abe

VOV.VN - Sáng nay (21/7), các cử tri trên khắp đất nước Nhật Bản đã bắt đầu đi bỏ phiếu bầu cử Thượng viện.

Bầu cử Thượng viện Nhật Bản: Phép thử đối với Thủ tướng Abe

Bầu cử Thượng viện Nhật Bản: Phép thử đối với Thủ tướng Abe

VOV.VN - Sáng nay (21/7), các cử tri trên khắp đất nước Nhật Bản đã bắt đầu đi bỏ phiếu bầu cử Thượng viện.

Người dân Nhật Bản thờ ơ với bầu cử Thượng viện
Người dân Nhật Bản thờ ơ với bầu cử Thượng viện

VOV.VN - Bầu cử Thượng viện lần thứ 25 của Nhật Bản sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 21/7 tới. Các đảng phái lo ngại tỷ lệ đi bỏ phiếu sẽ giảm so với lần trước.

Người dân Nhật Bản thờ ơ với bầu cử Thượng viện

Người dân Nhật Bản thờ ơ với bầu cử Thượng viện

VOV.VN - Bầu cử Thượng viện lần thứ 25 của Nhật Bản sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 21/7 tới. Các đảng phái lo ngại tỷ lệ đi bỏ phiếu sẽ giảm so với lần trước.

Bầu cử Thượng viện Nhật: Các đảng phái công kích nhau đến phút chót
Bầu cử Thượng viện Nhật: Các đảng phái công kích nhau đến phút chót

VOV.VN - Bầu cử Thượng viện Nhật Bản diễn từ 7h sáng 21/7 (giờ địa phương) đến 20h cùng ngày tại 47.000 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc.

Bầu cử Thượng viện Nhật: Các đảng phái công kích nhau đến phút chót

Bầu cử Thượng viện Nhật: Các đảng phái công kích nhau đến phút chót

VOV.VN - Bầu cử Thượng viện Nhật Bản diễn từ 7h sáng 21/7 (giờ địa phương) đến 20h cùng ngày tại 47.000 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc.