Bầu cử Thượng viện Séc: Liên minh Cùng nhau và ANO dẫn đầu số ứng viên vào vòng 2

VOV.VN - Với hơn 98% số phiếu được kiểm, không bất ngờ khi Liên minh Cùng nhau và phong trào ANO lần lượt đứng đầu về số ứng viên bước vào vòng 2.

Liên minh Cùng nhau (gồm ODS, TOP 09 và KDU-CSL) đã dẫn đầu vòng 1 khi có tổng cộng 20 đại diện bước tiếp vào vòng 2 sẽ diễn ra vào ngày 30/9 và 1/10 tới. Đứng thứ hai là Phong trào ANO với 18 ứng viên. Đáng lưu ý là cả hai lực lượng này đều có 01 ứng viên đã chính thức có ghế trong Thượng viện nhiệm kỳ tới khi giành trên 50% số phiếu ngay sau vòng 1.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau khi có kết quả sơ bộ, lãnh đạo các đảng trong Liên minh Cùng nhau bày tỏ hài lòng với kết quả đạt được. Thủ tướng Séc - Petr Fiala gọi vòng đầu tiên là một bước tiến mạnh mẽ của Liên minh nhằm hoàn thành kế hoạch duy trì đa số tại Thượng viện.

Theo Thủ tướng Petr Fiala, cuộc bầu cử cho thấy sự hợp tác giữa các đảng trong Liên minh Cùng nhau cần được tiếp tục. Trong khi đó Chủ tịch của TOP 09 - Marketa Pekarova Adamova cho rằng, giành tổng số 21 trên 27 khu vực bầu cử là một kết quả rất tốt.

Phong trào đối lập ANO tiếp tục thể hiện là đối thủ nặng ký khi đứng thứ hai về số ứng viên bước tiếp vào vòng 2. Lãnh đạo của phong trào ANO, Andrej Babis gọi kết quả của cuộc bầu cử thành phố và Thượng viện là một thành công.

Theo ông Andrej Babis, kết quả của phong trào ANO đã được cải thiện đáng kể. Các cử tri cũng chấp nhận lời kêu gọi của phe đối lập để biến cuộc bầu cử thành một cuộc trưng cầu dân ý về chính phủ.

Kết quả cho đến nay cho thấy ANO có thể thành công trong vòng 2 của cuộc bầu cử Thượng viện. Đối với cuộc bầu cử địa phương, ông Andrej Babis đặc biệt nhấn mạnh kết quả của phong trào ở các thành phố lớn, khi ANO giành chiến thắng ở 8/13 thành phố trong khu vực. Theo lãnh đạo của ANO, ở các thành phố nhỏ hơn, cử tri thường đưa ra quyết định dựa trên sự quen biết cá nhân với các ứng cử viên hơn là dựa vào đảng phái.

Theo kết quả cho đến nay, gần 45% cử tri đã đi bỏ phiếu vòng đầu tiên của cuộc bầu cử Thượng viện, được tổ chức đồng thời với cuộc bầu cử thành phố. Đây sẽ là lượt cử tri đi bỏ phiếu cao thứ hai trong lịch sử, với số lượng cử tri tham gia vòng đầu tiên tương tự vào năm 1998./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên