Bầu cử Tổng thống Czech: Cuộc đua khó đoán định

(VOV) - Đây là cuộc bầu cử Tổng thống trực tiếp đầu tiên tại Czech trên cơ sở Hiến pháp được sửa đổi năm ngoái.

Theo kết quả cuộc kiểm phiếu sơ bộ công bố hôm qua, trong số 9 ứng cử viên tranh cử Tổng thống, không có ứng cử viên nào dành đủ số phiếu quá bán để trở thành Tổng thống của Cộng hoà Czech. Như vậy, nước này sẽ phải tổ chức bầu cử vòng hai vào ngày 25-26/1 tới để chọn ra vị lãnh đạo của nước này. Đây là cuộc bầu cử Tổng thống trực tiếp đầu tiên tại Cộng hoà Czech và nó được thực hiện trên cơ sở Hiến pháp được sửa đổi vào năm ngoái.

Hai ứng cử viên Zeman và Schawarzenberg sẽ bước vào vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống Czech (Ảnh: Novinky)

Dựa trên kết quả kiểm khoảng 95% số phiếu bầu tại gần 15.000 địa điểm bỏ phiếu, Chủ tịch Chủ tịch đảng Dân chủ Xã hội theo đường lối cánh Milos Zeman giành được gần 24,5% phiếu bầu. Theo sát là Ngoại trưởng Karel Schwarzenberg với gần 23% số phiếu. Trong khi đó một ứng cử viên được kỳ vọng khác là cựu Thủ tướng Jan Fisher thuộc đảng Quyền công dân theo đường lối trung hữu chỉ giành được hơn 16,5% phiếu bầu.

Như vậy, rõ ràng là không một ứng cử viên nào trong số 9 người tranh cử Tổng thống nhận đủ 50% số phiếu bầu-điều kiện cần thiết tại vòng 1 của cuộc bầu cử để trở thành Tổng thống đầu tiên do dân bầu của Cộng hoà Czech. Và như thế, Cộng hoà Czech sẽ phải tổ chức bầu cử vòng hai, theo dự kiến vào ngày 25-26/1 tới với sự tham gia của hai ứng cử viên giành nhiều phiếu bầu nhất tại vòng 1 đó là ông Milos Zeman và Karel Schwarzenberg.

Việc không ứng cử viên nào dành đủ 50% số phiếu bầu cần thiết tại vòng 1 của cuộc bầu cử để trở thành Tổng thống Czech không phải là điều bất ngờ khi mà cuộc đua này có tới tận 9 ứng cử viên. Với số lượng ứng cử viên nhiều như vậy thì khả năng phân tán phiếu bầu là điều không tránh khỏi. Bên cạnh đó, nhiều gương mặt trong số 9 ứng cử viên tham gia tranh cử là các nhà chính trị quen thuộc tại Czech, song, dường như trong số này, chưa có gương mặt nào thực sự nổi trội để người dân có thể tin tưởng giao phó vai trò Tổng thống.

Hơn thế nữa, trong bối cảnh mà người dân Czech đang thất vọng với tình hình kinh tế khó khăn kéo dài, chính trường lại liên xảy ra các vụ xì-căng-đăn khiến cho niềm tin của người dân vào các chính trị gia bị giảm sút nghiêm trọng. Thực tế này lý giải tại sao tỷ lệ phiếu bầu mà các ứng cử viên nhận được lại thấp như vậy. Điều này cũng là một trong những lý do giải thích cho việc tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu chỉ đạt ở mức thấp hơn 61%.

Không làm dư luận ngạc nhiên khi không bầu chọn được Tổng thống trong vòng 1 của cuộc đua, song cuộc bầu cử Tổng thống trực tiếp đầu tiên tại Czech lại khiến dư luận bất ngờ khi ứng cử viên được dự đoán có nhiều tiềm năng là cựu Thủ tướng Jan Fisher chỉ về thứ 3, trong khi Ngoại trưởng Schwarzenberg luôn chỉ đứng thứ 4-5 trong các cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử thì lại vươn lên thứ nhì. Thực tế này cho thấy là các cử tri Czech hiện đang rất dao động. Ngoài những cá nhân trung thành với các đảng phái thì tỷ lệ những cử tri đôc lập là không ít.

Và đây được cho là nhân tố quyết định tại vòng 2 của cuộc bầu cử. Chính vì vậy, các nhà phân tích cho rằng, thời gian từ nay đến vòng 2 của cuộc bầu cử là còn khoảng 10 ngày, hai ứng cử viên, ông Milos Zeman và Schwarzenberg sẽ tập trung vào thuyết phục nhóm cử tri dao động nhằm nhận được sự ủng hộ quan trọng từ nhóm này. Dựa trên kết quả của vòng 1 cuộc bầu cử thì có thể thấy là tỷ lệ phiếu bầu của hai ứng cử viên đứng đầu rất sít sao, chỉ chênh lệch khoảng 1%. Chính vì vậy có thể thấy, vòng hai cuộc bầu cử Tổng thống Czech sẽ là cuộc đua gay cấn và khó có thể đoán định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử Czech: Ứng viên cánh tả tạm dẫn trước
Bầu cử Czech: Ứng viên cánh tả tạm dẫn trước

(VOV) - Kết quả chính thức của cuộc bầu cử Tổng thống tại Cộng hòa Czech sẽ được công bố vào ngày 14/1.

Bầu cử Czech: Ứng viên cánh tả tạm dẫn trước

Bầu cử Czech: Ứng viên cánh tả tạm dẫn trước

(VOV) - Kết quả chính thức của cuộc bầu cử Tổng thống tại Cộng hòa Czech sẽ được công bố vào ngày 14/1.