Bầu cử Tổng thống Pháp 2022 nóng khi bước vào giai đoạn chính thức

VOV.VN - Cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2022 sẽ bước vào giai đoạn chính thức từ hôm nay (28/3) và sẽ diễn ra trong 2 tuần nữa.

Ngoại trừ tổng thống sắp mãn nhiệm Emmanuel Macron, các ứng cử viên lớn hôm qua (27/3) đã có các cuộc vận động tranh cử tại nhiều thành phố trên toàn nước Pháp, trong đó buổi vận động của ứng cử viên cực hữu Eric Zemmour đã gây chú ý đặc biệt.

Trong bài diễn thuyết tại quảng trường Trocadéro nằm cạnh tháp Eiffel, ứng cử viên mới nổi theo đường lối cực hữu Eric Zemmour đã công kích Tổng thống sắp mãn nhiệm Emmanuel Macron làm suy yếu nước Pháp. Theo nhân vật này, ông Macron đã đẩy nước Pháp vào tình trạng mất an toàn về an ninh như hiện nay và kêu gọi sự đoàn kết trong cánh hữu để giành lại quyền lực. Trong tâm lý quá khích, những người ủng hộ ông Zemmour đã trở nên cực đoan khi đồng thanh gọi Tổng thống Macron là “sát thủ”. 

Phản ứng thái quá trên ngay lập tức đã vấp phải sự chì trích từ cánh hữu Pháp. Ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen cho rằng đã có những ngôn từ đi quá giới hạn trong buổi vận động tranh cử của ông Zemmour. Bà Le Pen hôm qua cũng có chuyến đi đầu tiên đến lãnh thổ hải ngoại Guadeloupe để vận động tranh cử. Đáng chú ý, nhân vật cực hữu này đã bị tấn công bởi một nhóm người dân địa phương khi đang thực hiện một cuộc phỏng vấn.          

Trong khi đó, ứng cử viên của đảng Những người Cộng hoà (LR) truyền thống, bà Valérie Pécresse, hiện đang phải cách ly do mắc Covid-19, cũng đã viết trên trang Twitter cá nhân cho rằng đường lối cực đoan của ông Éric Zemmour có thể gây nguy hiểm cho nền Cộng hoà thứ 5 của Pháp. Theo bà Pécresse, tư tưởng của ông Zemmour không đại diện cho cánh hữu và nước Pháp.

Nghị sĩ Christophe Castaner, đứng đầu nhóm các thành viên đảng “Nền Cộng hoà tiến bước” (LREM) của Tổng thống Emmanuel Macron tại Quốc hội Pháp đã chỉ trích buổi vận động tranh cử của ông Zemmour kích động sự thù hận:

“Ông ta không phải là người cánh hữu. Trước đó, ông ta cũng để mặc đám đông chế nhạo bà Valeri Pécresse và bây giờ là Tổng thống Macron. Đó là sự vô trách nhiệm và không xứng là nhà lãnh đạo chính trị”, ông Christophe Castaner nói.

Về phía cánh tả, tại thành phố cảng Marseille, ứng cử viên đang đứng thứ 3 trong các cuộc thăm dò, ông Jean-Luc Mélenchon (LFI) đã kêu gọi cử tri tránh lặp tại kịch bản đua tranh giữa ông Emmanuel Macron và bà Marine Le Pen tại vòng 2 như năm 2017 để thay đổi nước Pháp.         

Tại Paris, ứng cử viên đảng Sinh thái Yannick Jadot tiếp tục đặt trọng tâm vào vấn đề khí hậu và nhấn mạnh chủ đề thời sự của châu Âu hiện nay là thoát khỏi sự lệ thuộc vào các nguồn năng lượng hoá thạch. 

Tại thành phố Toulouse, Bí thư toàn quốc đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel nhấn mạnh ưu tiên cải thiện điều kiện lao động, tiền lương tối thiểu và các vấn đề về phúc lợi xã hội.

Kể từ hôm nay (28/3), các cuộc vận động tranh cử Tổng thống Pháp bắt đầu bước vào giai đoạn chính thức và sẽ kéo dài cho đến hết ngày 8/4 tới, 2 ngày trước khi diễn ra vòng 1. Theo luật bầu cử, trong giai đoạn này, tất cả các ứng cử viên sẽ bình đẳng về cơ hội như thời gian diễn thuyết, thời lượng và khung giờ xuất hiện trên truyền thông, các địa điểm dán áp phích tuyên truyền hay thực hiện các hoạt động vận động tranh cử./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử Pháp tiếp tục “nóng” với chủ đề xung đột tại Ukraine
Bầu cử Pháp tiếp tục “nóng” với chủ đề xung đột tại Ukraine

VOV.VN - Chủ đề về cuộc khủng hoảng Ukraine tiếp tục đốt nóng các cuộc tranh luận và trả lời trên truyền hình của các ứng cử viên trong bối cảnh chưa đầy 3 tuần nữa cuộc bầu cử Tổng thống năm 2022 sẽ diễn ra.

Bầu cử Pháp tiếp tục “nóng” với chủ đề xung đột tại Ukraine

Bầu cử Pháp tiếp tục “nóng” với chủ đề xung đột tại Ukraine

VOV.VN - Chủ đề về cuộc khủng hoảng Ukraine tiếp tục đốt nóng các cuộc tranh luận và trả lời trên truyền hình của các ứng cử viên trong bối cảnh chưa đầy 3 tuần nữa cuộc bầu cử Tổng thống năm 2022 sẽ diễn ra.

Xung đột tại Ukraine và hệ luỵ đến cuộc bầu cử Tổng thống Pháp 2022
Xung đột tại Ukraine và hệ luỵ đến cuộc bầu cử Tổng thống Pháp 2022

VOV.VN - Trong tuần qua, 8 ứng cử viên lớn nhất, bao gồm cả Tổng thống Emmanuel Macron đã cùng xuất hiện trên truyền hình để trả lời câu hỏi “Nước Pháp đối mặt ra sao với cuộc chiến tại Ukraine.

Xung đột tại Ukraine và hệ luỵ đến cuộc bầu cử Tổng thống Pháp 2022

Xung đột tại Ukraine và hệ luỵ đến cuộc bầu cử Tổng thống Pháp 2022

VOV.VN - Trong tuần qua, 8 ứng cử viên lớn nhất, bao gồm cả Tổng thống Emmanuel Macron đã cùng xuất hiện trên truyền hình để trả lời câu hỏi “Nước Pháp đối mặt ra sao với cuộc chiến tại Ukraine.

Bầu cử Pháp 2022: Tổng thống Macron công bố cương lĩnh tái tranh cử
Bầu cử Pháp 2022: Tổng thống Macron công bố cương lĩnh tái tranh cử

VOV.VN - Thúc đẩy độc lập về năng lượng, tăng độ tuổi về hưu, nâng phúc lợi xã hội hay củng cố năng lực quốc phòng là những nội dung ưu tiên chính trong cương lĩnh tái tranh cử được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chính thức đưa ra ngày 17/3.

Bầu cử Pháp 2022: Tổng thống Macron công bố cương lĩnh tái tranh cử

Bầu cử Pháp 2022: Tổng thống Macron công bố cương lĩnh tái tranh cử

VOV.VN - Thúc đẩy độc lập về năng lượng, tăng độ tuổi về hưu, nâng phúc lợi xã hội hay củng cố năng lực quốc phòng là những nội dung ưu tiên chính trong cương lĩnh tái tranh cử được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chính thức đưa ra ngày 17/3.

Tổng thống Macron vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất cuộc bầu cử Tổng thống Pháp 2022
Tổng thống Macron vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất cuộc bầu cử Tổng thống Pháp 2022

VOV.VN - Đương kim Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vẫn là ứng cử viên lớn nhất tại cuộc bầu cử Tổng thống Pháp dự kiến diễn ra vào tháng 4/2022.

Tổng thống Macron vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất cuộc bầu cử Tổng thống Pháp 2022

Tổng thống Macron vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất cuộc bầu cử Tổng thống Pháp 2022

VOV.VN - Đương kim Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vẫn là ứng cử viên lớn nhất tại cuộc bầu cử Tổng thống Pháp dự kiến diễn ra vào tháng 4/2022.