Bầu cử Tổng thống Pháp: Các ứng cử viên tiếp tục hoạt động tranh cử marathon 

VOV.VN - 12 ứng cử viên tổng thống Pháp năm 2022 hôm nay (5/4) tiếp tục các nỗ lực marathon vận động tranh cử khi cuộc bầu cử đang đi vào giai đoạn quyết định trong bối cảnh chỉ còn 5 ngày nữa là vòng 1 bầu cử tổng thống sẽ diễn ra.

12 ứng cử viên Tổng thống Pháp hôm nay (5/4) sẽ lần lượt xuất hiện trên các kênh sóng truyền hình nhà nước Pháp là France 2 và TF1 trong chương trình “Élysée 2022”. Những cam kết về sức mua và diễn biến cuộc xung đột Nga – Ukraine được nhận định vẫn sẽ là những chủ đề được các ứng cử viên tập trung để thu hút sự chú ý của cử tri, nhất là số vẫn còn lưỡng lực chưa đưa ra quyết định.

Hoạt động tranh cử đáng chú ý nhất ngày hôm nay là việc ứng cử viên theo đường lối cực tả Jean-Luc Mélenchon thuộc đảng “Nước Pháp bất khuất” sẽ tổ chức một buổi diễn thuyết tại thành phố Lille ở miền Bắc nước Pháp theo hình thức trực tuyến trên nền tảng không gian ba chiều và được chiếu cùng lúc trước cử tri của 11 thành phố khác. Giống như cuộc bầu cử tổng thống năm 2017, ứng cử viên cực tả này hiện đang đứng thứ 3 trong các cuộc thăm dò, sau hai gương mặt quen thuộc là Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và nhân vật cực hữu Marine Le Pen.         

Cơ hội bước vào vòng 2 của ông Mélenchon trở nên lớn hơn khi tỷ lệ ủng hộ ông đang có chiều hướng tăng trong những ngày gần đây, thu hẹp khoảng cách với người đứng thứ 2 xuống còn khoảng 3%. Lãnh đạo đảng nước Pháp buất khuất cũng được đánh giá là người có chiến dịch tranh cử bài bản và tích cực nhất trong số các ứng cử viên. 

Bầu cử tổng thống Pháp năm 2022 cũng được đánh giá kém sôi động hơn so với các cuộc bầu cử trước do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và nỗi lo về cuộc xung đột tại Ukraine.  

Cuộc thăm dò mới nhất của Viện Ipsos Sopra Steria vẫn cho thấy nhiều khả năng một số lượng lớn cử tri, có thể lên đến 30%, sẽ vắng mặt tại vòng 1 bầu cử và phần lớn trong số này là những người có mức thu thập thấp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử Tổng thống Pháp: Các ứng viên tiến hành những chiến dịch tranh cử cuối cùng
Bầu cử Tổng thống Pháp: Các ứng viên tiến hành những chiến dịch tranh cử cuối cùng

VOV.VN - Chưa đầy 1 tuần nữa, vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp sẽ diễn ra. Ngoại trừ đương kim Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nắm chắc 1 suất vào vòng 2, các ứng cử viên còn lại hôm qua (3/4) tiếp tục tổ chức các buổi mít tinh lớn trong nỗ lực giành chiếc vé còn lại.

Bầu cử Tổng thống Pháp: Các ứng viên tiến hành những chiến dịch tranh cử cuối cùng

Bầu cử Tổng thống Pháp: Các ứng viên tiến hành những chiến dịch tranh cử cuối cùng

VOV.VN - Chưa đầy 1 tuần nữa, vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp sẽ diễn ra. Ngoại trừ đương kim Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nắm chắc 1 suất vào vòng 2, các ứng cử viên còn lại hôm qua (3/4) tiếp tục tổ chức các buổi mít tinh lớn trong nỗ lực giành chiếc vé còn lại.

Bầu cử Pháp đối mặt nỗi lo dịch Covid-19 gia tăng trở lại 
Bầu cử Pháp đối mặt nỗi lo dịch Covid-19 gia tăng trở lại 

VOV.VN - Giới chuyên gia y tế lo ngại số ca lây nhiễm sẽ tăng bùng nổ khi người dân Pháp sẽ tập trung đi bỏ phiếu vòng 1 và vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2022 vào các ngày 10 và 24/4 tới trong bối cảnh các biện pháp phòng ngừa quan trọng gần như đã được gỡ bỏ.

Bầu cử Pháp đối mặt nỗi lo dịch Covid-19 gia tăng trở lại 

Bầu cử Pháp đối mặt nỗi lo dịch Covid-19 gia tăng trở lại 

VOV.VN - Giới chuyên gia y tế lo ngại số ca lây nhiễm sẽ tăng bùng nổ khi người dân Pháp sẽ tập trung đi bỏ phiếu vòng 1 và vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2022 vào các ngày 10 và 24/4 tới trong bối cảnh các biện pháp phòng ngừa quan trọng gần như đã được gỡ bỏ.

Bầu cử Pháp: Các ứng cử viên hứa tăng lương giúp người dân chống đỡ lạm phát 
Bầu cử Pháp: Các ứng cử viên hứa tăng lương giúp người dân chống đỡ lạm phát 

VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế Pháp Bruno Le Maire cũng cho biết, mức lương tối thiểu sẽ tăng ngay sau khi Tổng thống Emmanuel Macron tái đắc cử.

Bầu cử Pháp: Các ứng cử viên hứa tăng lương giúp người dân chống đỡ lạm phát 

Bầu cử Pháp: Các ứng cử viên hứa tăng lương giúp người dân chống đỡ lạm phát 

VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế Pháp Bruno Le Maire cũng cho biết, mức lương tối thiểu sẽ tăng ngay sau khi Tổng thống Emmanuel Macron tái đắc cử.

Bầu cử tổng thống Pháp: Niềm tin của cử tri vào nền kinh tế ở ngưỡng “đỏ”
Bầu cử tổng thống Pháp: Niềm tin của cử tri vào nền kinh tế ở ngưỡng “đỏ”

VOV.VN - Niềm tin của người dân Pháp đối với nền kinh tế nước này trước cuộc bầu cử tổng thống đang ở mức thấp nhất trong lịch sử và điều này ít nhiều sẽ tác động đến kết quả cuộc bầu cử tổng thống Pháp 2022. Đây là báo cáo mới được Viện Thống kê và Nghiên cứu kinh tế quốc gia Pháp (INSEE) công bố.

Bầu cử tổng thống Pháp: Niềm tin của cử tri vào nền kinh tế ở ngưỡng “đỏ”

Bầu cử tổng thống Pháp: Niềm tin của cử tri vào nền kinh tế ở ngưỡng “đỏ”

VOV.VN - Niềm tin của người dân Pháp đối với nền kinh tế nước này trước cuộc bầu cử tổng thống đang ở mức thấp nhất trong lịch sử và điều này ít nhiều sẽ tác động đến kết quả cuộc bầu cử tổng thống Pháp 2022. Đây là báo cáo mới được Viện Thống kê và Nghiên cứu kinh tế quốc gia Pháp (INSEE) công bố.