Bầu cử Tổng thống Pháp: Le Pen nỗ lực thu hẹp khoảng cách với Macron

VOV.VN - Ông Emmanuel Macron vẫn tiếp tục được đánh giá là có nhiều cơ hội chiến thắng hơn đối thủ Le Pen với khoảng cách điểm phần trăm là 59-41.

Đây là kết quả của cuộc thăm dò dư luận mới nhất được thực hiện theo yêu cầu của Cevipof - Trung tâm nghiên cứu chính trị thuộc Trường Chính trị Paris, một trong những tổ chức nghiên cứu uy tín nhất của Pháp.

Bà Le Pen đang hết sức nỗ lực để thu hẹp khoảng cách còn rất rộng giữa bà và ông Macron trước khi vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp bắt đầu. Ảnh: Reuters

Mẫu thăm dò dư luận được tiến hành với gần 14.000 công dân Pháp đủ mọi lứa tuổi, giới tính, vị trí xã hội trên toàn nước Pháp trong hai ngày 30/04 và 1/5 và cho kết quả, ứng cử viên Macron được dự đoán sẽ giành được khoảng 59% số phiếu bầu của cử tri Pháp, so với 41% của bà Le Pen. Lượng cử tri Pháp dự kiến đi bỏ phiếu cũng được dự đoán sẽ tăng nhẹ so với cuộc bỏ phiếu vòng 1 hôm 23/4, ở mức 76%.

Các con số được đưa ra từ cuộc thăm dò này không có nhiều thay đổi so với các dự đoán trước đó nhưng lại ghi nhận một số sự suy yếu đáng chú ý của ông Macron.

Trước đó, ngay sau khi kết thúc vòng 1, hầu hết các cuộc thăm dò đều cho dự đoán ông Macron sẽ thắng áp đảo bà Le Pen ở vòng 2 với các mức phiếu từ 65-70%. Ông Macron hiện mất đi 4-5 điểm so với thời điểm đó.

Tuy nhiên, điều đáng lo ngại hơn đối với ông Macron là việc ông này đã không tập hợp được một mặt trận cộng hòa thống nhất để chống lại bà Le Pen giống như các ứng cử viên Tổng thống Pháp khác từng làm được trong quá khứ khi phải đối mặt với một đối thủ cực hữu.

Phe cánh hữu và phe của ông Jean Luc Melenchon tuy kêu gọi cử tri phe mình ngăn cản bà Le Pen lên nắm quyền nhưng từ chối kêu gọi ủng hộ đích danh ông Macron.

Điều này tạo ra nguy cơ đặc biệt nguy hiểm, nhất là ở số cử tri thuộc phe ông Melenchon, người đã giành đến 20% số phiếu bầu ở vòng 1. Đa số cử tri thuộc phe thiên tả này không ủng hộ ông Macron và có thể sẽ đảo lộn cán cân sức mạnh theo hướng có lợi cho bà Le Pen.

Ngoài ra, ông Macron cũng đang gặp nhiều khó khăn trong việc thực thi chiến lược tranh cử cho vòng 2. Ông Macron bị đánh giá là chậm trễ và thiếu các ý tưởng đột phá.

Điều này dẫn đến việc có đến 60% số người bầu cho ông Macron cho biết họ bỏ phiếu cho ứng cử viên này là vì nghĩa vụ ngăn chặn phe cực hữu chứ không phải vì thực sự ủng hộ ông Macron. Ngoài ra, 47% người được hỏi cho biết không thích tính cách của ông Macron, cao hơn rõ rệt so với cách đây 4 tháng (41%)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử Pháp: Tương lai EU bị đe dọa khi bà Le Pen dẫn đầu
Bầu cử Pháp: Tương lai EU bị đe dọa khi bà Le Pen dẫn đầu

VOV.VN - Nhiều người dân Pháp không khỏi lo ngại cho tương lai của EU khi bà Le Pen chủ trương chống Liên minh châu Âu và nhập cư.

Bầu cử Pháp: Tương lai EU bị đe dọa khi bà Le Pen dẫn đầu

Bầu cử Pháp: Tương lai EU bị đe dọa khi bà Le Pen dẫn đầu

VOV.VN - Nhiều người dân Pháp không khỏi lo ngại cho tương lai của EU khi bà Le Pen chủ trương chống Liên minh châu Âu và nhập cư.

Kịch tính bầu cử Pháp: Ứng viên cực hữu Le Pen cố xoay chuyển cục diện
Kịch tính bầu cử Pháp: Ứng viên cực hữu Le Pen cố xoay chuyển cục diện

VOV.VN - Ứng viên cực hữu Le Pen đang tìm cách giành lợi thế bằng cách công kích ông Macron và liên minh với ứng viên về thứ 6 trong bầu cử Pháp.

Kịch tính bầu cử Pháp: Ứng viên cực hữu Le Pen cố xoay chuyển cục diện

Kịch tính bầu cử Pháp: Ứng viên cực hữu Le Pen cố xoay chuyển cục diện

VOV.VN - Ứng viên cực hữu Le Pen đang tìm cách giành lợi thế bằng cách công kích ông Macron và liên minh với ứng viên về thứ 6 trong bầu cử Pháp.

Bầu cử Pháp: Khủng bố ở Champs Elysees có thể đưa cánh hữu “lên ngôi”
Bầu cử Pháp: Khủng bố ở Champs Elysees có thể đưa cánh hữu “lên ngôi”

VOV.VN - Vụ xả súng khủng bố ngay trước ngày bầu cử Pháp có thể khiến các ứng viên phái hữu có thêm triển vọng thắng cử.

Bầu cử Pháp: Khủng bố ở Champs Elysees có thể đưa cánh hữu “lên ngôi”

Bầu cử Pháp: Khủng bố ở Champs Elysees có thể đưa cánh hữu “lên ngôi”

VOV.VN - Vụ xả súng khủng bố ngay trước ngày bầu cử Pháp có thể khiến các ứng viên phái hữu có thêm triển vọng thắng cử.

Bầu cử Pháp: Người ủng hộ lũ lượt rời bỏ Francois Fillon
Bầu cử Pháp: Người ủng hộ lũ lượt rời bỏ Francois Fillon

VOV.VN - Cánh hữu Pháp đang chứng kiến sự tháo chạy ồ ạt của những chính trị gia hàng đầu khỏi đội ngũ ủng hộ ứng cử viên Tổng thống Francois Fillon.

Bầu cử Pháp: Người ủng hộ lũ lượt rời bỏ Francois Fillon

Bầu cử Pháp: Người ủng hộ lũ lượt rời bỏ Francois Fillon

VOV.VN - Cánh hữu Pháp đang chứng kiến sự tháo chạy ồ ạt của những chính trị gia hàng đầu khỏi đội ngũ ủng hộ ứng cử viên Tổng thống Francois Fillon.