Bầu cử tổng thống Pháp: Ông Macron thận trọng khi tái đấu với bà Marine Le Pen ở vòng 2

VOV.VN - Các thăm dò dư luận mới nhất tại Pháp ngay sau khi kết thúc vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống tối 10/4 cho thấy, đương kim Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vẫn được dự đoán sẽ chiến thắng tại vòng 2 trước bà Marine Le Pen, nhưng với cách biệt không lớn như năm 2017.

Phát biểu trước những người ủng hộ trong tối 10/04, Tổng thống Pháp Macron cũng tỏ ra hết sức thận trọng.

Kết quả các cuộc thăm dò dư luận mới nhất được thực hiện tại Pháp ngay trong đêm 10/4 cho thấy, sau khi đương kim Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và lãnh đạo đảng cực hữu “Tập hợp quốc gia” Marine Le Pen lọt vào vòng 2, số lượng cử tri ủng hộ ông Macron chiến thắng vẫn cao hơn bà Marine Le Pen. Tuy nhiên, cách biệt giữa ông Macron và bà Marine Le Pen hiện tại đã thấp hơn rất nhiều so với năm 2017.

Cụ thể, cuộc thăm dò dư luận do hãng Elabe thực hiện cho kênh truyền hình BFMTV và báo L’Express cho thấy, ông Emmanuel Macron có thể nhận được 52% phiếu bầu ở vòng 2 cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 24/4, so với 48% của bà Marine Le Pen. Trong khi đó, cuộc thăm dò do Ipsos Sopra Steria thực hiện cho Đài Truyền hình quốc gia Pháp (France Televisions), Đài Phát thanh quốc gia Pháp (Radio France) và báo “Người Paris” cho thấy ông Macron được dự đoán giành 54% và bà Marine Le Pen được 46%. Tuy lợi thế vẫn đang nghiêng về ông Emmanuel Macron nhưng cách biệt hiện tại thấp hơn nhiều so với năm 2017, khi ông Emmanuel Macron được bầu làm Tổng thống Pháp với gần 67% phiếu, gấp đôi số phiếu của bà Marine Le Pen.

Sự thăng tiến mạnh mẽ của bà Marine Le Pen trong giai đoạn cuối cuộc tranh cử, cùng việc đảng cánh hữu “Những người Cộng hoà” (LR) thất bại nặng nề tại vòng 1 cuộc bầu cử khiến số phiếu tiềm năng mà ông Macron có thể nhận thêm tại vòng 2 ít hơn so với năm 2017. Trong khi đó, các thăm dò cho thấy, hơn 1/3 số cử tri cánh tả ủng hộ ông Jean-Luc Mélenchon, người về thứ 3 trong vòng 1 với gần 22% phiếu, có thể sẽ ủng hộ bà Marine Le Pen. Ngoài ra, bà Marine Le Pen gần như chắc chắn sẽ nhận được toàn bộ số phiếu từ các cử tri ủng hộ ứng cử viên cực hữu Eric Zemmour, người đứng thứ 4 vòng 1.        

Ý thức được các rủi ro ngày càng lớn trong cuộc tái đấu với bà Marine Le Pen năm nay, khi phát biểu với những người ủng hộ trong buổi mít-tinh mừng chiến thắng vòng 1 tối 10/4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tỏ ra hết sức thận trọng khi tuyên bố cuộc bầu cử hoàn toàn chưa ngã ngũ. Đồng thời, ông Macron cũng hứa hẹn đã sẵn sàng tung ra các chính sách cải tổ mạnh mẽ để thuyết phục các cử tri đang mất lòng tin vào chính phủ.

“Với tất cả những cử tri Pháp không đi bỏ phiếu hoặc bỏ phiếu cho phe cực hữu, vì sự tức giận khi phải đối mặt hàng ngày với sự bất an, khi phải sống một cách khó khăn dù đã lao động cật lực, hoặc cảm thấy không được lắng nghe, không được đại diện một cách xứng đáng, tôi muốn thuyết phục họ trong những ngày tới rằng các chương trình của chúng tôi đáp ứng đầy đủ cho các nguyện vọng của họ hơn là phe cực hữu”.

Theo lịch trình được đội ngũ tranh cử của ông Macron công bố, từ nay cho đến khi bầu cử vòng 2 ngày 24/4, Tổng thống Emmanuel Macron sẽ thực hiện ít nhất 4 cuộc mít-tinh tranh cử lớn tại nhiều địa phương trên khắp nước Pháp. Ngay trong ngày 11/4, ông Macron sẽ tiến hành tranh cử tại vùng Hauts-de-France ở phía Bắc, căn cứ địa của bà Marine Le Pen. Trong những ngày tiếp theo, ông Macron cũng sẽ đến vận động ở thành phố Marseille ở miền Nam, nơi tập trung nhiều nhất lượng cử tri ủng hộ ông Jean-Luc Mélenchon. 

Giới quan sát cũng nhận định, ông Macron sẽ sớm công bố các chính sách mạnh mẽ liên quan đến vấn đề an sinh xã hội, cải thiện sức mua của người dân hoặc cải cách hưu trí trong vài ngày tới nhằm ngăn chặn đà thăng tiến của bà Marine Le Pen./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử tổng thống Pháp: Châu Âu hồi hộp chờ đợi “màn so găng” năm 2017 tái diễn
Bầu cử tổng thống Pháp: Châu Âu hồi hộp chờ đợi “màn so găng” năm 2017 tái diễn

VOV.VN - Với việc chia nhau 2 vị trí dẫn đầu, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và nhà lãnh đạo cực hữu Marine Le Pen sẽ gặp nhau trong vòng bỏ phiếu thứ hai vào ngày 24/4, được cho là màn tái hiện cuộc so găng năm 2017, song kết quả lại khó đoán hơn nhiều.

Bầu cử tổng thống Pháp: Châu Âu hồi hộp chờ đợi “màn so găng” năm 2017 tái diễn

Bầu cử tổng thống Pháp: Châu Âu hồi hộp chờ đợi “màn so găng” năm 2017 tái diễn

VOV.VN - Với việc chia nhau 2 vị trí dẫn đầu, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và nhà lãnh đạo cực hữu Marine Le Pen sẽ gặp nhau trong vòng bỏ phiếu thứ hai vào ngày 24/4, được cho là màn tái hiện cuộc so găng năm 2017, song kết quả lại khó đoán hơn nhiều.

Vòng 1 bầu cử Tổng thống Pháp: Đối thủ của ông Macron bứt phá ấn tượng
Vòng 1 bầu cử Tổng thống Pháp: Đối thủ của ông Macron bứt phá ấn tượng

VOV.VN - Việc ông Macron và bà Le Pen bước vào vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống năm nay đã tái hiện lại kịch bản cuộc bầu cử Tổng thống Pháp cách đây 5 năm. Tuy nhiên, tỷ lệ ủng hộ đối với bà Le Pen trong chặng nước rút bất ngờ tăng lên nhanh chóng.

Vòng 1 bầu cử Tổng thống Pháp: Đối thủ của ông Macron bứt phá ấn tượng

Vòng 1 bầu cử Tổng thống Pháp: Đối thủ của ông Macron bứt phá ấn tượng

VOV.VN - Việc ông Macron và bà Le Pen bước vào vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống năm nay đã tái hiện lại kịch bản cuộc bầu cử Tổng thống Pháp cách đây 5 năm. Tuy nhiên, tỷ lệ ủng hộ đối với bà Le Pen trong chặng nước rút bất ngờ tăng lên nhanh chóng.

Ông Emmanuel Macron chiến thắng vòng 1 bầu cử Tổng thống Pháp
Ông Emmanuel Macron chiến thắng vòng 1 bầu cử Tổng thống Pháp

VOV.VN - Theo kết quả sơ bộ được công bố lúc 20h ngày hôm qua (10/4) theo giờ địa phương, đương kim Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã về đầu tại vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2022 với tỷ lệ 28% số phiếu bầu.

Ông Emmanuel Macron chiến thắng vòng 1 bầu cử Tổng thống Pháp

Ông Emmanuel Macron chiến thắng vòng 1 bầu cử Tổng thống Pháp

VOV.VN - Theo kết quả sơ bộ được công bố lúc 20h ngày hôm qua (10/4) theo giờ địa phương, đương kim Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã về đầu tại vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2022 với tỷ lệ 28% số phiếu bầu.

Cử tri Pháp bắt đầu đi bỏ phiếu vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống
Cử tri Pháp bắt đầu đi bỏ phiếu vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống

VOV.VN - Khá đông cử tri Pháp đã đi bỏ phiếu ngay trong sáng 10/4 để lựa chọn Tổng thống mới cho nước Pháp trong số 12 ứng viên tranh cử. Sát giờ bỏ phiếu, đương kim Tổng thống Macron vẫn đang dẫn đầu các xu hướng bỏ phiếu nhưng được dự đoán sẽ gặp sự cạnh tranh quyết liệt từ bà Marine Le Pen. 

Cử tri Pháp bắt đầu đi bỏ phiếu vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống

Cử tri Pháp bắt đầu đi bỏ phiếu vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống

VOV.VN - Khá đông cử tri Pháp đã đi bỏ phiếu ngay trong sáng 10/4 để lựa chọn Tổng thống mới cho nước Pháp trong số 12 ứng viên tranh cử. Sát giờ bỏ phiếu, đương kim Tổng thống Macron vẫn đang dẫn đầu các xu hướng bỏ phiếu nhưng được dự đoán sẽ gặp sự cạnh tranh quyết liệt từ bà Marine Le Pen. 

Báo chí châu Âu: Bà Marine Le Pen có cơ hội thắng Bầu cử Tổng thống Pháp
Báo chí châu Âu: Bà Marine Le Pen có cơ hội thắng Bầu cử Tổng thống Pháp

VOV.VN - Hôm nay (10/4), vòng 1 bầu cử Tổng thống Pháp năm 2022 sẽ diễn ra với sự cạnh tranh giữa 12 ứng cử viên (ƯCV) chính thức. Báo chí Pháp và châu Âu đã đưa ra những nhận định về cuộc bầu cử ngay trước giờ G.

Báo chí châu Âu: Bà Marine Le Pen có cơ hội thắng Bầu cử Tổng thống Pháp

Báo chí châu Âu: Bà Marine Le Pen có cơ hội thắng Bầu cử Tổng thống Pháp

VOV.VN - Hôm nay (10/4), vòng 1 bầu cử Tổng thống Pháp năm 2022 sẽ diễn ra với sự cạnh tranh giữa 12 ứng cử viên (ƯCV) chính thức. Báo chí Pháp và châu Âu đã đưa ra những nhận định về cuộc bầu cử ngay trước giờ G.