Bầu cử Tổng thống Syria: Cơ hội thoát khỏi khủng hoảng?

VOV.VN - Lá phiếu của các cử tri trong cuộc bầu cử là cơ hội giúp thay đổi viễn cảnh u ám tại quốc gia Trung Đông này.

Ngày 3/6, người dân Syria sẽ đi bỏ phiếu để bầu chọn Tổng thống mới của đất nước. Đây sẽ là cuộc bầu cử đầu tiên ở Syria trong nửa thế kỷ qua, diễn ra trong bối cảnh cuộc nội chiến tại nước này đã kéo dài 3 năm qua.

Khoảng 15,8 triệu cử tri sẽ đi bỏ phiếu tại hơn 9.600 trung tâm bỏ phiếu trên khắp cả nước. Các điểm bỏ phiếu dự kiến mở cửa lúc 7h sáng (giờ địa phương) và đóng cửa 12h sau đó. Bộ Nội vụ Syria cho biết, thời gian bỏ phiếu có thể được kéo dài thêm 5 giờ nếu có đông người tham gia bỏ phiếu.

Nhiều người dân Syria vẫn tin tưởng ông Assad (Ảnh AFP)

Làn sóng bạo lực gia tăng trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Syria. Ít nhất 54 người thiệt mạng trong 3 ngày qua, khi các nhóm vũ trang tăng cường các vụ tấn công nhằm vào khu vực do Chính phủ kiểm soát.

Các nhóm vũ trang cũng cảnh báo sẽ ngăn cản người dân đi bỏ phiếu. Bất chấp các mối đe dọa này, Chính phủ Syria đang đưa ra tất cả biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh trong ngày bầu cử. Các chốt an ninh được thiết lập tại Damas nhằm tăng cường hoạt động giám sát. Các phương tiện giao thông công cộng cũng được phục vụ miễn phí hôm nay để giúp người dân muốn đến các điểm bỏ phiếu.

Tuy nhiên, hai nhóm đối lập chính tại Syria miêu tả cuộc bỏ phiếu là “bất hợp pháp” và sẽ tẩy chay cuộc bầu cử.

Chủ tịch Liên minh Dân tộc Syria Ahmad Jarba cho biết: “Những ngày cầm quyền của ông  đã hết. Cuộc bầu cử này là lừa bịp. Chúng tôi hối thúc người dân Syria ở nhà và không đi bỏ phiếu”

Các nước phương Tây cũng đặt câu hỏi về tính minh bạch và dân chủ của cuộc bầu cử . Còn Iran, một đồng minh thân cận của Syria thì cho rằng cuộc bầu cử sẽ giúp tăng tính hợp pháp của ông Bashar al-Assad.

Tham gia tranh cử Tổng thống lần này có 3 ứng cử viên là đương kim Tổng thống Bashar al-Assad, cựu Bộ trưởng Phát triển hành chính Hassan Al-Nouri và Nghị sỹ Maher al-Hajjad.

Giới quan sát nhận định, cuộc bầu cử lần này mang cơ hội chiến thắng cho ông Assad, khi lợi thế tình hình trên chiến trường đang nghiêng về quân đội chính phủ, trong khi hai ứng cử viên còn lại được cho là khá mờ nhạt.

Nhiều người dân Syria cũng bày tỏ ủng hộ Tổng thống Assad:  “Những gì tôi muốn bây giờ đó là quay trở lại những ngày tươi đẹp trong quá khứ khi đất nước an toàn và ổn định. Những kẻ khủng bố đã hủy hoại cuộc sống của chúng tôi. Tôi hi vọng, Tổng thống Assad sẽ giúp chúng tôi bước vào  một giai đoạn mới của hòa bình, an ninh và ổn định”.

Dư luận trong và ngoài nước Syria cũng đang bị chia rẽ về nhận định kết quả cuộc bầu cử. Những người phản đối chính phủ của Tổng thống Assad cho rằng, nếu ông Assad giành chiến thắng, điều đó cũng không làm thay đổi nhiều thực trạng ở Syria hay mở ra triển vọng giải quyết cuộc nội chiến.

Chính phủ của ông Assad sẽ phải tiếp tục cuộc chiến để ổn định tình hình trong nước. Thêm vào đó, nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lần này, ông Assad chắc chắn sẽ vấp phải sự phản đối quyết liệt của phương Tây, khi nhiều nước lên tiếng gọi cuộc bầu cử này là trò “lố bịch”.

Như một biện pháp răn đe trước thềm bầu cử, Liên minh châu Âu thông báo sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Syria thêm một năm nữa, trong đó bao gồm cấm vận dầu mỏ và phong tỏa tài sản của những cá nhân có liên quan đến Tổng thống Assad.  

Mỹ cũng thông báo kế hoạch ủng hộ lực lượng đối lập Syria. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, phương Tây đang cố gắng tạo ra áp lực với chính quyềnTổng thống Syria để tạo điều kiện cho việc can thiệp quân sự vào quốc gia Trung Đông này.

Trong khi đó, lực lượng ủng hộ Chính phủ Syria lại nhận định, cuộc bầu cử có thể “ cứu” được Syria qua thời điểm khó khăn hiện nay. Bất chấp những lời cảnh báo cũng như lên án của các nhóm vũ trang, lực lượng đối lập cùng các nước phương Tây, chính phủ của Tổng thống Syria Assad vẫn tổ chức cuộc bầu cử theo kế hoạch. Tại cuộc bỏ phiếu sớm ở nước ngoài, hàng dài người dân Syria xếp hàng đi bỏ phiếu cho thấy sự ủng hộ của người dân đối với Chính phủ.

Thêm vào đó, nếu ông Assad giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lần này, cũng một lần nữa khẳng định sự lựa chọn của người dân đối với người mà họ tin tưởng có thể lãnh đạo đất nước vượt qua thời điểm khó khăn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên