Bầu cử Tổng thống Ukraine: Gần 20 ứng viên tranh cử

VOV.VN - Đây là sự kiện được đánh giá là cơ hội quan trọng để giải quyết khủng hoảng kéo dài suốt nửa năm qua.

Cử tri Ukraine ngày 25/5 đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống trước thời hạn ở quốc gia đang chìm sâu trong bất ổn, bạo lực, chia rẽ và khó khăn kinh tế chồng chất.

Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Ukraine, khoảng 36 triệu cử tri nước này có quyền bỏ phiếu hợp pháp để lựa chọn ra người đứng đầu nhà nước trong số 17 ứng cử viên hiện nay.

Các nhân viên Uỷ ban Bầu cử đang hoàn tất các bước chuẩn bị cuối cùng (Ảnh Reuters)

Các địa điểm bỏ phiếu mở cửa vào lúc 8h sáng (giờ địa phương) ngày 25/5. Kết quả chính thức của cuộc bầu cử có thể được công bố vào ngày 26/5.

Trong trường hợp không có ứng cử viên nào giành được trên 50% số phiếu ủng hộ, hai ứng cử viên có số phiếu cao nhất sẽ phải bước vào vòng bầu cử 2, dự kiến diễn ra vào ngày 15/6 tới.

Cũng theo Ủy ban trên, có gần 2.800 quan sát viên đến từ 19 quốc gia và 19 tổ chức quốc tế tham gia giám sát cuộc bầu cử tại Ukraine. Khoảng 55.700 cảnh sát và 2.000 tình nguyện viên được huy động để đảm bảo an ninh tại tất cả các điểm bỏ phiếu trên khắp Ukraine.

Một nhân viên tại điểm bầu cử số 219 cho biết, điều quan trọng nhất là việc bảo đảm an toàn cho cuộc bầu cử: “Tôi không biết chính xác sẽ có bao nhiều cử tri đến bỏ phiếu tại điểm bầu cử này. Chúng tôi đang nỗ lực bảo đảm bầu cử diễn ra an toàn, theo luật pháp và đây là điều quan trọng nhất”.

Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh tình hình miền Đông-Nam Ukraine diễn biến căng thẳng. Đây là khu vực liên tục diễn ra biểu tình chống chính quyền lâm thời của các lực lượng ủng hộ liên bang hóa Ukraine, trong đó hai tỉnh là Donetsk và Lugansk đã tuyên bố thành lập nước cộng hòa tự trị.

Trong khi đó, chính quyền Ukraine tiếp tục các hoạt động trấn áp biểu tình tại những khu vực này. Đụng độ giữa hai bên gây  nhiều thương vong trong thời gian qua.

Chính quyền lâm thời Ukraine tuyên bố mặc dù tình hình an ninh tại các tỉnh miền Đông-Nam diễn biến phức tạp, song mọi cử tri tại đây đều có quyền đi bỏ phiếu.

Phát biểu trước thềm cuộc bầu cử, Thủ tướng lâm thời Arseny Yatseniuk thúc giục các cử tri đi bỏ phiếu vì đó là trách nhiệm của họ trước tương lai đất nước: “Cuộc bầu cử sẽ mang lại sự thịnh vượng, sự thành công của Ukraine cũng như vì tương lai con em của chúng ta. Chúng ta sẽ đi bỏ phiếu và chúng ta sẽ giành chiến thắng”.

Theo các nhà phân tích, dù có tới gần 20 ứng cử viên tranh cử, song đây dường như là "cuộc đua" tay đôi giữa ứng cử viên Peter Poroshenko của đảng Udar, tỷ phú được mệnh danh là "Ông hoàng Socola" và cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko.

Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy ông Poroshenko đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các cử tri và có thể sẽ giành chiến thắng ngay trong vòng đầu tiên.

Từng giữ chức Ngoại trưởng và Bộ trưởng Kinh tế dưới thời Tổng thống Viktor Yanukovych, các cử tri hy vọng Poroshenko là nhân vật có thể hàn gắn sự chia rẽ giữa miền Tây và miền Đông Ukraine và "sớm giải quyết được cuộc khủng hoảng với Nga" như ông này đã cam kết trong chiến dịch vận động tranh cử.

Không chỉ người dân Ukraine mà lãnh đạo nhiều nước đặc biệt là Nga và phương Tây, đều rất quan tâm cuộc bầu cử này.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon kêu gọi tất cả các bên xung đột ở Ukraine thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo sự thành công cho cuộc bầu cử Tổng thống lần này. Theo ông Ban Ki-moon, cuộc bầu cử là cơ hội để đưa đất nước vào con đường bền vững hơn.

Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 24/5 cũng đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Pháp Francois Hollande về tình hình Ukraine.

Theo người phát ngôn của Thủ tướng Đức, tại cuộc điện đàm, 3 nhà lãnh đạo nhất trí rằng cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraine phải được diễn ra tại khắp các vùng miền trên cả nước, đồng thời phải được tiến hành trong không khí hoà bình. Tại cuộc điện đàm, Tổng thống Putin đã đảm bảo với Thủ tướng Đức và Tổng thống Pháp rằng Nga sẽ tôn trọng cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên