Bầu cử Tổng thống Venezuela sẽ vô cùng gay cấn

(VOV) - Cuộc đua giữa cựu ứng viên Tổng thống với Tổng thống lâm thời được ông Chavez tín nhiệm.
 

Ngày 10/3, cựu ứng cử viên Tổng thống đối lập Venezuela Enrique Capriles thông báo sẽ đại diện cho Hội nghị đoàn kết dân chủ (MUD) - liên minh tập hợp gần 20 chính đảng và tổ chức đối lập, ra tranh cử tổng thống vào ngày 14/4 tới.

2 ứng viên tham gia cuộc tranh cử Tổng thống Venezuela

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tòa Hiến pháp thuộc Tòa án Tối cao Venezuela ra phán quyết khẳng định trên cương vị quyền tổng thống, ông Nicolas Maduro có quyền ứng cử tổng thống và trong quá trình tranh cử, ông không phải từ bỏ chức vụ này.

Thông tin cựu ứng cử viên Tổng thống đối lập Venezuela Enrique Capriles đại diện cho Hội nghị đoàn kết dân chủ đối lập tại Venezuela ra tranh cử đã được liên minh này công bố tại cuộc họp báo cuối tuần qua.

Phát biểu tại cuộc họp báo, một thành viên Hội nghị đoàn kết dân chủ nói: “Chúng tôi đã thống nhất đề cử ông Capriles là người đại diện của Hội nghị đoàn kết dân chủ ra tranh cử Tổng thống Venezuela vào tháng 4 tới. Ông Capriles sẽ góp phần mang lại sự thay đổi mới cho đảng chúng tôi và cho đất nước Venezuela”.

Ông Enrique Capriles, 40 tuổi, từng tham gia cuộc đua chức tổng thống Venezuela hồi tháng 10 vừa qua, song đã thất bại trước cố lãnh đạo cánh tả Hugo Chavez khi chỉ giành 44,97% số phiếu ủng hộ, kém 11 điểm so với Tổng thống Chavez.

Trong cuộc tranh cử lần trước, ứng cử viên đối lập này tuyên bố, nếu đắc cử, ông sẽ xây dựng một mô hình phát triển kiểu Brazil tại Venezuela, theo đó khu vực công và tư cùng hợp tác phát triển trong khi Nhà nước đóng vai trò gây dựng lòng tin và tôn trọng mọi quy định. Về đối ngoại, ứng cử viên này nhấn mạnh theo đuổi chính sách mở cửa và hội nhập trên mọi lĩnh vực.

Trước đó, trong cuộc bầu cử thống đốc bang ngày 16/12 vừa qua, ông Capriles cũng đã tái đắc cử chức thống đốc tại bang Miranda.

Theo giới quan sát và nhiều người dân Venezuela, cuộc đua lần này sẽ rất quyết liệt, bởi ông Capriles sẽ phải tranh tài với đối thủ “nặng ký”: quyền Tổng thống Maduro, người được coi là sẽ tiếp tục những di sản của cố Tổng thống Chavez lúc sinh thời, và cũng được ông Chavez ủng hộ.

Một số người dân Venezuela nói: “Ông Maduro là người biết rõ về tình hình đất nước. Ông ấy hiểu rõ sự khó khăn, vất vả của người dân”.

“Cố Tổng thống Chavez tin tưởng ông ấy. Ông Maduro sẽ chứng tỏ với phe đối lập rằng họ luôn luôn sai. Chúng tôi mong muốn nhìn thấy một tương lai tươi đẹp dưới sự lãnh đạo của ông”.

Trước đó, ông Maduro đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời Venezuela theo quy định của Hiến pháp nước này và quyết định đại diện cho đảng Xã hội Thống nhất (PSUV) cầm quyền tham gia cuộc đua vào ghế tổng thống. Ông cũng đã khởi động chiến dịch tranh cử ngay sau khi Hội đồng Bầu cử Quốc gia Venezuela (CNE) ấn định ngày bầu cử vào 14/4 tới.

“Tôi giờ đã là Tổng thống lâm thời của Venezuela vì đó là điều đã được Hiến pháp quy định. Song trên tất cả đó còn là vì cố Tổng thống Chavez đã giao trọng trách cho tôi và tôi sẽ tham gia tranh cử Tổng thống. Tôi sẽ nỗ lực để trở thành Tổng thống mới và người đứng đầu các lực lượng vũ trang Venezuela vì đó là điều mà cố Tổng thống  Chavez mong muốn. Tôi sẽ hoàn thành tâm nguyện của ông. Tôi rất cần sự ủng hộ của toàn thể người dân Venezuela. Tôi cần sự ủng hộ của các lực lượng cách mạng Venezuela”.

Trong một diễn biến có liên quan, cùng ngày, tại Đại hội toàn quốc lần thứ 12, Đảng Cộng sản Venezuela (PCV) đã thông qua nghị quyết ủng hộ Tổng thống lâm thời Maduro trở thành ứng cử viên tranh cử tổng thống sau khi Tổng thống Hugo Chavez qua đời. Theo nội dung nghị quyết, việc Đảng Cộng sản Venezuela ủng hộ ông Maduro xuất phát từ sự cần thiết phải bảo đảm tiếp tục quá trình thay đổi tại Venezuela kể từ năm 1998, sau chiến thắng đầu tiên của ông Chavez tại các cuộc bầu cử tổng thống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Venezuela tổ chức bầu cử Tổng thống vào ngày 14/4
Venezuela tổ chức bầu cử Tổng thống vào ngày 14/4

(VOV) - Tổng thống lâm thời Nicolas Maduro là ứng cử viên sáng giá thay thế ông Hugo Chavez.

Venezuela tổ chức bầu cử Tổng thống vào ngày 14/4

Venezuela tổ chức bầu cử Tổng thống vào ngày 14/4

(VOV) - Tổng thống lâm thời Nicolas Maduro là ứng cử viên sáng giá thay thế ông Hugo Chavez.