Bầu cử vùng ở Pháp: Đảng FN đứng trước cơ hội chiến thắng

VOV.VN - Các nhà phân tích chính trị Pháp nhận định, bất kể kết quả ra sao, chắc chắn FN sẽ có sự thăng tiến rất lớn so với kỳ bầu cử 2010.

Cuộc bầu cử vùng vòng 1 ở Pháp diễn ra trong bầu không khí an ninh căng thẳng sau vụ khủng bố Paris và lo ngại về sự thăng tiến của Đảng cực hữu Mặt trận quốc gia (FN). Tính đến giữa ngày bầu cử, tỷ lệ đi bầu mới là hơn 16 %

Có tất cả 21.456 ứng cử viên đăng ký vào 171 danh sách ứng cử tại 17 vùng trên toàn bộ nước Pháp, bao gồm cả lãnh thổ hải ngoại. Dựa trên danh sách này, các cử tri Pháp sẽ bầu ra 1.757 ủy viên hội đồng vùng và 153 ủy viên hội đồng lãnh thổ. Những người được bầu sẽ làm lãnh đạo các vùng của nước Pháp trong nhiệm kỳ 6 năm tới

 

Thị trưởng thành phố Lille Martine Aubry đi bỏ phiếu trong buổi sáng.
(Ảnh: Lemonde)
Cuộc bầu cử này diễn ra trong một thời điểm đặc biệt, khi các chương trình tranh cử của các đảng phái chính trị bị lu mờ bởi những sự kiện trọng đại đối với nước Pháp và châu Âu như làn sóng tị nạn lớn nhất đầu thế kỷ 21 hay vụ khủng bố đẫm máu nhất trong lịch sử Pháp ngày 13/11 tại Paris.

Thêm một chi tiết đáng chú ý khác, đây là cuộc bầu cử vùng đầu tiên được tổ chức sau khi Pháp có những thay đổi quan trọng về mặt hành chính lãnh thổ, khi sáp nhập các vùng và thu nhỏ con số các vùng trong lục địa từ 22 xuống còn 13. Điều này tạo nên những xáo trộn lớn khi nhiều đảng chính trị có nguy cơ đánh mất các khu vực địa lý truyền thống của mình.

Trong nền chính trị Pháp, cuộc bầu cử vùng thường ít được cử tri chú ý hơn các cuộc bầu cử Tổng thống, lập pháp hay bầu cử địa phương (cấp thành phố) và tại cuộc bầu cử gần nhất năm 2010, tỷ lệ cử tri vắng mặt lên đến 53,6%. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò dư luận do Viện IPSOS thực hiện trước ngày bầu cử cho thấy, tỷ lệ vắng mặt sẽ không vượt quá 51%.

Điều này được giải thích bởi hai lí do, một là sự tích cực vận động của các đảng phái trước nguy cơ bị FN lấn lướt. Hai là ý thức công dân được thức tỉnh sau vụ khủng bố ngày 13/11. Tuy nhiên, sự vắng mặt của các cử tri còn tùy thuộc vào từng đảng phái. Các cử tri ủng hộ cánh tả hay cánh hữu có xu hướng đi bầu nhiều hơn cử tri ủng hộ đảng Xanh.

Câu hỏi lớn nhất vào lúc này, là liệu FN có tận dụng được sự ủng hộ đang lên cao của dân chúng sau vụ khủng bố Paris 13/11 để giành chiến thắng tại các vùng quan trọng hay không? Các dự đoán cho thấy FN nhiều khả năng sẽ chiến thắng tại các vùng như Nord-Pas de Calais-Picardie (phía Bắc), Provence Alpes Cotoes d’Azur, cạnh tranh ngang ngửa với cánh hữu tại Bourgogne-Franche Comté và cánh tả tại vùng Normandie.

Nếu điều này xảy ra thì đây sẽ tiếp tục là một cột mốc lịch sử khác của FN bởi trong quá khứ, các vùng của Pháp hoàn toàn nằm trọn trong tay các đảng cánh tả và cánh hữu truyền thống, như đảng Xã hội (PS) hay Liên minh vì phong trào nhân dân (UMP) (nay là đảng Những người Cộng hòa - Les Républicains). Tại kỳ bầu cử 2010, cánh tả là bên chiến thắng vang dội tại 21/22 vùng nước Pháp, trừ vùng Alsace.

 

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đi bầu cử. (Ảnh: Lemonde)

Các nhà phân tích chính trị Pháp nhận định, bất kể kết quả ra sao, chắc chắn FN sẽ có sự thăng tiến rất lớn so với kỳ bầu cử 2010. Năm đó, tại vòng 1 cuộc bầu cử vùng, FN chỉ giành được 11,4% số phiếu và duy trì được sự hiện diện tại 12/22 vùng nội địa. Đến vòng 2, FN giành 9,8% số phiếu và có được 118 ghế hội đồng tại các vùng. 

Con số này được dự báo sẽ cao hơn rất nhiều tại cuộc bầu cử vùng năm nay, do từ năm 2012 đến nay, FN đã thăng tiến rất mạnh. Ví dụ tiêu biểu nhất là tại cuộc bầu cử cấp tỉnh hồi tháng 3, FN đã giành tới 25,2% tổng số phiếu cử tri, thành tích cao chưa từng thấy trong lịch sử với đảng cực hữu này.

Nếu các dự đoán và phân tích dựa trên thăm dò dư luận là chính xác thì đảng cực hữu Mặt trận quốc gia -FN sẽ tạo nên thế tam giác với cánh tả và cánh hữu tại cuộc bầu cử này./.

Bầu cử vùng tại Pháp diễn ra như thế nào?

+ Cuộc bầu cử vùng ở Pháp diễn ra theo thể thức phổ thông đầu phiếu hai vòng theo tỷ lệ. Các cử tri sẽ bỏ phiếu cho một danh sách ứng cử viên của một đảng hay một liên minh giữa các đảng, chứ không bầu trực tiếp cho ứng cử viên. Có tất cả 171 danh sách ứng cử viên cho 13 vùng nội địa và các lãnh thổ hải ngoại, trừ Mayotte. Số lượng ứng cử viên mỗi vùng được quy định dựa trên quy mô dân số từng vùng và phải tính đến yếu tố tỷ lệ nam-nữ và tỷ lệ ứng cử viên của từng tỉnh trong vùng.

+ Cuộc bầu cử diễn ra hai vòng. Vòng 1 ngày 6/12 và vòng 2 ngày 13/12. Trong trường hợp (hiếm khi xảy ra) có một danh sách ứng cử viên của một đảng (hay liên minh đảng) giành được đa số tuyệt đối ngay sau vòng 1 thì 25% số ghế của vùng sẽ lập tức được phân cho danh sách ứng cử viên này. Số ghế còn lại sẽ được phân chia theo tỷ lệ trung bình giữa các danh sách ứng cử nhận được ít nhất trên 5% số phiếu

+ Nếu không có danh sách ứng cử viên nào được đa số tuyệt đối sau vòng 1 thì tất cả các danh sách ứng cử viên nhận được trên 10% số phiếu sẽ được bước vào vòng 2 (với đảo Corse thì chỉ cần yêu cầu 7%). Giữa hai vòng, các đảng có thể thay đổi danh sách ứng cử viên hoặc có thể sáp nhập với các danh sách ứng cử viên khác nhận được ít nhất 5% số phiếu ở vòng 1. Sau khi kết quả vòng 2 được công bố, danh sách nào dẫn đầu (không cần đa số tuyệt đối) sẽ được nhận 1/4 số ghế, số ghế còn lại phân chia theo quy định như vòng 1./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp đóng cửa Nhà thờ Hồi giáo thứ 3 trong tuần qua
Pháp đóng cửa Nhà thờ Hồi giáo thứ 3 trong tuần qua

VOV.VN - Cảnh sát Pháp đã đóng cửa Nhà thờ Hồi giáo thứ 3 trong tuần qua để truy quét những kẻ tình nghi khủng bố.

Pháp đóng cửa Nhà thờ Hồi giáo thứ 3 trong tuần qua

Pháp đóng cửa Nhà thờ Hồi giáo thứ 3 trong tuần qua

VOV.VN - Cảnh sát Pháp đã đóng cửa Nhà thờ Hồi giáo thứ 3 trong tuần qua để truy quét những kẻ tình nghi khủng bố.

Nhập cư - vấn đề nóng trong bầu cử ở Pháp
Nhập cư - vấn đề nóng trong bầu cử ở Pháp

Hạn chế nhập cư đang là một trong những chủ đề nóng bỏng nhất mà các ứng cử viên Tổng thống Pháp lần lượt đưa ra các đề xuất.

Nhập cư - vấn đề nóng trong bầu cử ở Pháp

Nhập cư - vấn đề nóng trong bầu cử ở Pháp

Hạn chế nhập cư đang là một trong những chủ đề nóng bỏng nhất mà các ứng cử viên Tổng thống Pháp lần lượt đưa ra các đề xuất.

Nhà báo Pháp: Chính phương Tây làm cho IS phát triển
Nhà báo Pháp: Chính phương Tây làm cho IS phát triển

VOV.VN - Nhà báo Pháp Henin từng bị IS bắt làm con tin cho rằng cách tiếp cận của phương Tây chỉ làm cho IS phát triển thêm.

Nhà báo Pháp: Chính phương Tây làm cho IS phát triển

Nhà báo Pháp: Chính phương Tây làm cho IS phát triển

VOV.VN - Nhà báo Pháp Henin từng bị IS bắt làm con tin cho rằng cách tiếp cận của phương Tây chỉ làm cho IS phát triển thêm.