Bê bối thực phẩm bẩn liên quan tới McDonalds và KFC

VOV.VN - Công nhân trộn lẫn thịt hết hạn với thịt mới và cố tình lừa dối các các nhân viên kiểm tra chất lượng của McDonald’s. 

Chính quyền thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) hôm nay cho biết đã đóng cửa một nhà máy chế biến thịt thuộc Tập đoàn phân phối thực phẩm OSI của Mỹ, do bán thịt quá hạn sử dụng cho các chuỗi nhà hàng lớn, trong đó có KFC, McDonald’s và Pizza Hut.

 

Công nhân trộn lẫn thịt hết hạn với thịt mới.

Tờ nhật báo Thượng Hải bằng tiếng Anh đã phát hiện ra hành động phi pháp này. Với một máy quay nhỏ, tờ báo đã ghi lại được hình ảnh công nhân đang trộn lẫn thịt hết hạn với thịt mới và cố tình lừa dối các các nhân viên kiểm tra chất lượng của McDonald’s. Cũng theo tờ báo, ban lãnh đạo nhà máy không những bao che, mà thậm chí còn công khai chỉ đạo công nhân thực hiện hành vi phi pháp và vô nhân đạo này.
   

Chính quyền Trung Quốc đã đóng cửa nhà máy và tịch thu các sản phẩm bị nghi ngờ dùng thịt quá hạn sử dụng. Cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ việc và cảnh báo sẽ có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với những hành động tương tự trong tương lai. Hãng Mác McDonald’s hôm nay khẳng định đã ngừng sử dụng các sản nhập từ nhà máy này. KFC hay Pizza Hut cũng đã có hành động tương tự.

Đây không phải là vụ bê bối đầu tiên liên quan đến an toàn thực phẩm tại Trung Quốc. Nghiêm trọng nhất là vụ bê bối sữa bẩn năm 2008, làm ít nhất 6 trẻ sơ sinh thiệt mạng và 300 nghìn người bị bệnh./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên