Bê bối truyền dịch glucose hết hạn tại Trung Quốc

VOV.VN - Hàng loạt bác sỹ, nhân viên y tế tại Bệnh viện bảo vệ sức khỏe phụ nữ và trẻ em thành phố Đồng Lăng, tỉnh An Huy, Trung Quốc bị đình chỉ công tác sau khi xảy ra vụ bê bối truyền dung dịch glucose hết hạn tại đây.

Lãnh đạo bệnh viện, cán bộ phụ trách khoa của Bệnh viện bảo vệ sức khỏe phụ nữ và trẻ em thành phố Đồng Lăng, tỉnh Anh Huy đã bị điều tra, trong đó 8 bác sỹ và nhân viên y tế có liên quan trực tiếp đã bị đình chỉ công tác sau khi xảy ra vụ bê bối truyền dung dịch gulocse hết hạn cho các bệnh nhi đang điều trị tại đây.

Theo công bố của Cục quản lý giám sát thị trường thành phố Đồng Lăng (27/9), đã có 09 bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện bảo vệ sức khỏe phụ nữ và trẻ em thành phố Đồng Lăng được truyền dung dịch glucose hết hạn (quá hạn 44 ngày), ngoài ra trong kho thuốc của bệnh viện vẫn còn 55 túi dung dịch glucose hết hạn. Cục này cũng cho biết, sẽ căn cứ vào Luật quản lý dược phẩm để xử lý trách nhiệm của những cá nhân có liên quan. Hiện sức khỏe các bệnh nhi vẫn ổn định và được theo dõi chặt chẽ.

Bác sỹ Đinh Dũng, Trưởng khoa y vụ Bệnh viện bảo vệ sức khỏe phụ nữ và trẻ em thành phố Đồng Lăng khẳng định, vụ việc vừa qua hoàn toàn là lỗi của bệnh viện, đồng thời cho biết bệnh viện cũng đã tham khảo ý kiến của các chuyên gia có liên quan để giải thích cho phụ huynh không nên quá lo lắng về việc truyền dịch quá hạn.

Thời gian tới bệnh viện sẽ tiếp tục theo dõi sức khỏe các em và cam kết nếu có hậu quả gì do việc truyền dung dịch glucose hết hạn gây ra, bệnh viện sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm.

Trước đó, trung tuần tháng 9 vừa qua, một số phụ huynh có con em điều trị tại đây đã phát hiện bệnh viện truyền các dung dịch glucose hết hạn cho bệnh nhi.

Theo Luật quản lý dược phẩm quốc gia Trung Quốc, viện sản xuất, tiêu thụ các dược phẩm quá hạn có thể được coi là sản xuất, tiêu thụ dược phẩm giả, căn cứ vào mức độ thiệt hại có thể thu hồi giấy phép sản xuất, giấy phép kinh doanh cũng như tiến hành truy cứu trách nhiệm hình sự của các cá nhân liên quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguyên nhân vụ tai nạn hầm mỏ khiến 16 người thiệt mạng tại Trung Quốc
Nguyên nhân vụ tai nạn hầm mỏ khiến 16 người thiệt mạng tại Trung Quốc

VOV.VN - Cơ quan điều tra cho biết, băng chuyền vận chuyển bằng vật liệu da trong mỏ than bốc cháy là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn hầm mỏ khiến 16 người thiệt mạng tại Trung Quốc

Nguyên nhân vụ tai nạn hầm mỏ khiến 16 người thiệt mạng tại Trung Quốc

VOV.VN - Cơ quan điều tra cho biết, băng chuyền vận chuyển bằng vật liệu da trong mỏ than bốc cháy là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn.

16 người thiệt mạng do rò rỉ khí CO trong mỏ than ở Trung Quốc
16 người thiệt mạng do rò rỉ khí CO trong mỏ than ở Trung Quốc

VOV.VN - Tính đến chiều 27/9, 16 công nhân đã thiệt mạng do bị mắc kẹt tại một mỏ khai thác than đá ở miền Tây Nam Trung Quốc sau vụ rò rỉ khí carbon monoxide (CO) vào sáng nay.

16 người thiệt mạng do rò rỉ khí CO trong mỏ than ở Trung Quốc

16 người thiệt mạng do rò rỉ khí CO trong mỏ than ở Trung Quốc

VOV.VN - Tính đến chiều 27/9, 16 công nhân đã thiệt mạng do bị mắc kẹt tại một mỏ khai thác than đá ở miền Tây Nam Trung Quốc sau vụ rò rỉ khí carbon monoxide (CO) vào sáng nay.

Trung Quốc đình chỉ nhập khẩu thủy hải sản Nga do phát hiện SARS-CoV-2 trên bao bì
Trung Quốc đình chỉ nhập khẩu thủy hải sản Nga do phát hiện SARS-CoV-2 trên bao bì

VOV.VN - Trung Quốc đã đình chỉ 4 tuần việc thông qua giấy tờ hải quan của 2 tàu Nga chở các thủy hải sản nhập khẩu do phát hiện virus SARS-CoV-2 trên bao bì sản phẩm.

Trung Quốc đình chỉ nhập khẩu thủy hải sản Nga do phát hiện SARS-CoV-2 trên bao bì

Trung Quốc đình chỉ nhập khẩu thủy hải sản Nga do phát hiện SARS-CoV-2 trên bao bì

VOV.VN - Trung Quốc đã đình chỉ 4 tuần việc thông qua giấy tờ hải quan của 2 tàu Nga chở các thủy hải sản nhập khẩu do phát hiện virus SARS-CoV-2 trên bao bì sản phẩm.