Bế mạc Đại hội đồng lần thứ 65 của IAEA: Việt Nam vinh dự nhận 2 bằng khen

VOV.VN - Việt Nam đã vinh dự nhận 2 bằng khen của cơ quan năng lượng nguyên tử IAEA cho các nhà khoa học trẻ có thành tích vượt trội trong việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ hạt nhân vào lĩnh vực nông nghiệp.

Đại hội đồng là hoạt động được tổ chức thường niên tại thủ đô Vienna, là cơ hội để tất cả các Quốc gia Thành viên IAEA cùng xem xét các vấn đề liên quan đến công việc, ngân sách và các ưu tiên đang triển khai của IAEA.

Năm 2021, đã có hơn 1600 người tham dự sự kiện này theo hai hình thức là trực tiếp và trực tuyến, bao gồm các đại biểu từ 148 trong số 173 Quốc gia thành viên của IAEA và từ các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, giới truyền thông.

Trong tuyên bố của mình, Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi đã nhấn mạnh sự cần thiết của hợp tác đa phương để giải quyết hiệu quả các thách thức chung như vấn đề đại dịch Covid-19 đang diễn ra trên thế giới.

Ông nhấn mạnh Dự án​​ ZODIAC, là đóng góp của khoa học và công nghệ hạt nhân trong việc phát hiện sớm các mầm bệnh trở thành bệnh lây truyền từ động vật sang người và có thể gây ra đại dịch.

Dự án ZODIAC sẽ tăng cường khả năng và đẩy mạnh các hoạt động phát hiện và ứng phó với sự bùng phát của các bệnh truyền nhiễm từ động vật, qua đó tạo ra một mạng lưới toàn cầu để thúc đẩy hợp tác khoa học và chia sẻ thông tin.

Đại hội đồng đã bầu 11 quốc gia vào Hội đồng thống đốc IAEA cho nhiệm kỳ 2021-2022 trong đó có Việt Nam. Các đại biểu của hội nghị đã thông qua một nghị quyết về việc thực hiện thỏa thuận NPT (Hiệp ước về không phổ biến vũ khí hạt nhân) giữa Cơ quan này và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, kêu gọi nước này hoạt động tuân thủ theo nguyên tắc và hợp tác với IAEA trong việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả các biện pháp bảo vệ toàn diện của IAEA, tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Các quốc gia thành viên ủng hộ mạnh mẽ việc IAEA tiếp tục tăng cường sẵn sàng đóng vai trò thiết yếu của mình trong việc xác minh chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên.

Kết thúc phiên họp Đại hội đồng lần thứ 65, 80 quốc gia thành viên đã cam kết tài trợ cho Quỹ hợp tác kỹ thuật của IAEA cho năm 2022 với hơn 29 triệu euro, ước khoảng 32% so với mục tiêu của quỹ này. Các quốc gia sẽ nỗ lực, tăng cường các hoạt động hợp tác kỹ thuật với IAEA và các công việc liên quan đến hạt nhân và an toàn bức xạ, cũng như phát triển khoa học, công nghệ và ứng dụng hạt nhân phục vụ cho xã hội.

Trong dịp này, Việt Nam đã vinh dự nhận 2 bằng khen của cơ quan năng lượng nguyên tử IAEA cho các nhà khoa học trẻ có thành tích vượt trội trong việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ hạt nhân vào lĩnh vực nông nghiệp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam có vai trò quan trọng trong hoạch định chính sách của IAEA
Việt Nam có vai trò quan trọng trong hoạch định chính sách của IAEA

VOV.VN - Việt Nam vinh dự được sự ủng hộ tuyệt đối vào Hội đồng thống đốc IAEA nhiệm kỳ 2021-2023, đây sẽ là tiền đề quan trọng thể hiện vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Việt Nam có vai trò quan trọng trong hoạch định chính sách của IAEA

Việt Nam có vai trò quan trọng trong hoạch định chính sách của IAEA

VOV.VN - Việt Nam vinh dự được sự ủng hộ tuyệt đối vào Hội đồng thống đốc IAEA nhiệm kỳ 2021-2023, đây sẽ là tiền đề quan trọng thể hiện vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

IAEA và Liên minh Châu Âu mở rộng hợp tác về an toàn hạt nhân
IAEA và Liên minh Châu Âu mở rộng hợp tác về an toàn hạt nhân

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) khẳng định tiếp tục tăng cường sự hợp tác trong các lĩnh vực liên quan đến an toàn hạt nhân, xử lý môi trường tại các địa điểm uranium ở Trung Á và quản lý xử lý chất thải phóng xạ hiệu quả hơn ở châu Phi.

IAEA và Liên minh Châu Âu mở rộng hợp tác về an toàn hạt nhân

IAEA và Liên minh Châu Âu mở rộng hợp tác về an toàn hạt nhân

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) khẳng định tiếp tục tăng cường sự hợp tác trong các lĩnh vực liên quan đến an toàn hạt nhân, xử lý môi trường tại các địa điểm uranium ở Trung Á và quản lý xử lý chất thải phóng xạ hiệu quả hơn ở châu Phi.

Đại hội đồng IAEA lần thứ 65 tại Vienna, Áo
Đại hội đồng IAEA lần thứ 65 tại Vienna, Áo

VOV.VN - Đại hội đồng Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) lần thứ 65 diễn ra tại thủ đô Vienna, Áo từ ngày 20-24/9, dự kiến có sự tham dự của đại diện cấp cao từ 173 quốc gia thành viên của IAEA.

Đại hội đồng IAEA lần thứ 65 tại Vienna, Áo

Đại hội đồng IAEA lần thứ 65 tại Vienna, Áo

VOV.VN - Đại hội đồng Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) lần thứ 65 diễn ra tại thủ đô Vienna, Áo từ ngày 20-24/9, dự kiến có sự tham dự của đại diện cấp cao từ 173 quốc gia thành viên của IAEA.